Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bé gái sinh non 27 tuần tuổi, chỉ nặng 1kg

Thứ sáu, 19:25 26/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Chào đời sớm hơn dự kiến 3 tháng, cháu Thảo chỉ nặng 1 kg và trong tình trạng suy hô hấp, thoi thóp, tím tái, trương lực cơ và phản xạ sơ sinh rất yếu.

Ngày 26/2, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực bởi cán bộ Khoa Sản, bé gái Phạm Thị Phương Thảo – bé sinh non 27 tuần, đã phát triển khỏe mạnh, ổn định và được xuất viện về nhà.

Trước đó, ngày 14/12, sau buổi chiều cuốc đất làm vườn, sản phụ Nguyễn Thị Vinh (SN 1991, trú xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) bỗng có biểu hiện đau bụng ngày càng tăng, với các dấu hiệu chuyển dạ dọa sinh non đang khi đang mang bầu con đầu lòng mới được hơn 6 tháng.

Gia đình lập tức đưa sản phụ đi cấp cứu tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sỹ nhận định cổ tử cung của sản phụ Vinh đã mở hết, cần tiến hành cho sinh con theo đường tự nhiên.


Bác sỹ tư vấn cách chăm sóc con sinh non cho chị Vinh trước khi xuất viện

Bác sỹ tư vấn cách chăm sóc con sinh non cho chị Vinh trước khi xuất viện

Bác sỹ Trần Thị Ngân, Khoa Sản cho biết do bé chào đời sớm hơn dự kiến 3 tháng, sơ sinh quá non yếu nên ngay sau sinh bị suy hô hấp, thoi thóp, tím tái, trương lực cơ và phản xạ sơ sinh rất yếu.

Cháu Thảo được hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng, thở máy, áp dụng các phương pháp điều trị hồi sức cấp cứu tích cực ở Tổ sơ sinh và được nuôi trong lồng ấp hơn 1,5 tháng, theo dõi toàn trạng qua Monitor, thở máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch rốn hoàn toàn trong những ngày đầu.

“Trong suốt 2 tháng điều trị, do cơ thể quá non yếu, bé liên tục xuất hiện nhiều cơn ngừng thở sinh lý, nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử, thiếu máu, vein rốn nhiễm trùng, không thể đặt kim truyền ven ngoại vi. Có những thời điểm bé diễn biến xấu, tiên lượng tử vong đã gần kề. Chúng tôi đã phải sử dụng phối hợp nhiều loại kháng sinh tốt nhất, cũng như cử cán bộ y tế theo dõi sát sao diễn biến của bé để xử trí kịp thời”, bác sỹ Ngân cho biết thêm.

Sau 60 ngày điều trị tích cực, bé Thảo đã dần ổn định, tự thở hoàn toàn tốt, da môi hồng, phản xạ sơ sinh nhanh nhẹn, đạt 1,7 kg, đã tự bú mẹ được, siêu âm thóp không xuất hiện hình ảnh xuất huyết dưới màng nội tủy, các xét nghiệm trong chỉ số bình thường.

Hồ Hà - Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 18 phút trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top