Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu nam thanh niên ộc ra máu mỗi lần 1 đến 2 lít

Thứ hai, 16:00 20/02/2017 | Y tế

Bị tai nạn giao thông cách đây khoảng 1 năm nhưng sau đó sức khỏe ổn định, bệnh nhân được cho xuất viện về nhà.Tuy nhiên bất ngờ khoảng 1 tháng trở lại đây, bệnh nhân này lại thường xuyên bị ộc máu mũi, mỗi lần ộc từ 1 đến 2 lít máu, có thể tử vong bất cứ lúc nào.


Sau khi can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng, hiện sức khỏe của bệnh nhân Trương Bá Linh đã ổn định.

Sau khi can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng, hiện sức khỏe của bệnh nhân Trương Bá Linh đã ổn định.

Ngày 20.2 thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay bệnh nhân trên là anh Trương Bá Linh (27 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bệnh nhân này được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa trong tình trạng chảy máu mũi tự nhiên hơn 1 tháng qua.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau khi tiến hành chụp CT phát hiện bệnh nhân bị dò động mạch cảnh xoang hang, trong tình trạng rất nguy hiểm.

“Bệnh nhân chỉ cần cử động nhẹ hoặc huyết tăng là có thể khiến máu trong mũi ộc ra từ 1 đến 2 lít máu, tử vong bất cứ lúc nào”, bác sĩ Dũng cho hay.

Theo bác sĩ Dũng muốn cứu chữa bệnh nhân thoát khỏi tình trạn trên, buộc phải can thiệp nội mạch ngay với chi phí từ 60 – 120 triệu đồng. Tuy nhiên gia cảnh của bệnh nhân Linh rất nghèo không thể nào đáp ứng được số tiền trên để có thể điều trị.

Trước hoàn cảnh trên, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn quyết định phải chữa trị ngay cho bệnh nhân, chi phí tính sau. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng cho người bệnh.

“Phương pháp này ngay lập tức đã phát huy tác dụng, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, không có bất kỳ biến chứng nào. Hiện bệnh nhân đã ăn, ngủ và có thể đi lại bình thường. Nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong những ngày tới”, bác sĩ Dũng cho biết.

Theo như lời chị Nguyễn Thị Thùy (26 tuổi, vợ anh Linh) cách đây 1 năm, khi đang trên đường đi làm về, anh Linh bị tai nạn xe máy, mặt đập xuống đường. Sau quá trình chữa trị ở bệnh viện, sức khỏe dần ổn định anh Linh được cho về nhà chăm sóc.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, anh Linh đột ngột bị ộc máu từ mũi với lượng lớn nên người nhà đưa vào bệnh viện điều trị, và được truyền 3 đơn vị máu. Sau đó anh lại thường xuyên bị ộc ra máu với số lượng ngày càng nhiều hơn. Gia đình đưa anh trở lại Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa nhưng các bác sĩ không phát hiện được bệnh nên mới chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Theo Hồ Quang/Một TG

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top