Cuộc chiến chống kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS còn là một chặng đường dài
GiadinhNet – Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg và Lễ ký chương trình phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục diễn ra sáng nay (17/11) tại Hà Nội.
Ca sĩ Đăng Dương và Tân Nhàn cùng các cháuở trung tâm GDLĐXH số 2 Hà Nội trong phần biểu diễn chào mừng Hội nghị. |
8 giờ 20: PGS.TS Phan Trọng Lân - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) giới thiệu đại biểu tham dự.
Đến dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; Đại diện Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc và các cơ quan thông tấn báo chí.
PGS.TS Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Ông cũng cho biết: Liên Ngành Y tế - Giáo dục đã, đang và tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu giảm tỉ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên, bảo đảm cho các em được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Ngày 4/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên.
Triển khai thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh và ban hành nhiều văn bản pháp quy tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó có công tác giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Chủ động xây dựng và bổ sung hệ thống theo dõi, báo cáo, tổng hợp, phân tích tình hình và thu thập số liệu trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, lồng ghép trong công tác thống kê, báo cáo chung.
Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng, chuẩn bị cho xây dựng Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2011-2020 theo nhiệm vụ được giao.
Vẫn còn nhiều trường hợp phụ huynh không muốn cho con em học và sinh hoạt chung với trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) |
Thứ trưởng Trần Quang Quý cho biết: Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng, nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai trong các cơ sở giáo dục và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể là:
Kiện toàn Ban Điều phối và chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp; Nghiên cứu, rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Ngành Giáo dục các cấp đã chủ động trong việc phối hợp với ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong tổ chức triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức và có hành động tích cực về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Công tác giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục được thực hiện lồng ghép trong giảng dạy chính khóa và hoạt động ngoại khóa với những hình thức phong phú.
Vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nói chung và trẻ em trong các trường học về cơ bản đã giảm đáng kể. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học và hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
Thứ trưởng Trần Quang Quý nhấn mạnh: Để đạt được các kết quả tốt đẹp nêu trên, ngoài nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục còn phải kể đến việc phối hợp chặt chẽ, tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các Bộ, Ngành có liên quan và đặc biệt là sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức trong và ngoài nước, như các tổ chức của Liên Hiệp quốc (UNICEF, UNESCO, UNFPA) và các tổ chức quốc tế khác (Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Plan…).
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đang trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tại hội nghị. |
Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng cho biết, Hội nghị lần này được tổ chức, bao gồm lễ ký kết chương trình phối hợp Liên Ngành và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 84 của Chính phủ nhằm mong muốn nhận được sự ủng hộ, quan tâm, hỗ trợ nguồn lực từ các Bộ - Ban - Ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác y tế trường học, công tác phòng, chống HIV/AIDS hoạt động một cách bền vững.
8 giờ 35: Ngay sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của PGS.TS Trần Quang Quý, TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg.
TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên |
Kiện toàn Ban Điều phối và chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp; Nghiên cứu, rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS.
Ngành Giáo dục các cấp đã chủ động trong việc phối hợp với ngành Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội và các Ban - Ngành, đoàn thể liên quan trong tổ chức triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức và có hành động tích cực về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Công tác giáo dục, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục được thực hiện lồng ghép trong giảng dạy chính khóa và hoạt động ngoại khóa với những hình thức phong phú.
Nhờ đó, việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận giáo dục, và hưởng chính sách xã hội của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được cải thiện.
Nhiều dịch vụ thiết yếu và thân thiện đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được hình thành và ngày càng được mở rộng như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, các dịch vụ về chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ nhiễm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Cung cấp thuốc ARV miễn phí cho bà mẹ mang thai và trẻ em, xét nghiệm PCR để chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm HIV trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV; mô hình kết nối toàn diện, tiếp nhận và chăm sóc trẻ bị ành hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở giáo dục mầm non, các trường công lập được tăng cường.
Vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nói chung và trẻ em trong các trường học về cơ bản đã giảm đáng kể. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học và hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
Tham dự hội thảo có các vị khách nước ngoài. |
Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện Quyết định số 84 của số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng cũng nảy sinh nhiều những khó khăn, hạn chế, TS Ngũ Duy Anh cho biết.
Một trong số đó phải kể đến hạn chế về nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cộng đồng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên đã được nâng cao nhưng chưa đầy đủ.
Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu thay đổi hành vi, nhất là chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Nhận thức và hiểu biết về Luật Phòng, chống HIV/AIDS và những quy định đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của một số cán bộ quản lý các cấp, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh cũng chưa cao;
Đọc toàn văn báo cáo TẠI ĐÂY |
Ông Phan Ngọc Tuấn - Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội |
Tổ chức được 2 kỳ thi trả lời các điều Luật Phòng chống ma túy, HIV/AIDS bằng hình thức trắc nghiệm khách quan với trên 800 ngàn HSSV và trên 2.000 cán bộ, công chức, giáo viên tham gia; Tổ chức 3 kỳ thi viết bài tuyên truyền phòng chống ma tuý HIV/AIDS trong toàn ngành với 1 triệu 500 ngàn bài dự thi.
Tổ chức 6 kỳ thi tiểu phẩm đóng vai trên sân khấu có nội dung phòng chống ma túy, HIV/AIDS với trên 700 tiểu phẩm dự thi của 29 đơn vị phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị và các trường THPT, TTGDTX, trường TCCN và Cao đẳng tham dự.
Tổ chức xét nghiệm điều tra được 60 trường THPT, 12 TTGDTX, 2 trường Cao đẳng và 8 trường TCCN với trên 600 ngàn que thử xác định chất gây nghiện; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% HSSV 1 lần/năm.
Cô Nguyễn Thị Phương - Đại diện Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II |
Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II có nhiệm vụ làm nhiệm vụ quản lý, cai nghiện, chữa bệnh giáo dục, dạy nghề tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng là người nghiện ma túy (cả nam và nữ) gái mại dâm, gái mại dâm nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.
Tháng 8/2001, Trung tâm được bổ sung nhiệm vụ: Tiếp nhận, chăm sóc, chữa trị và nuôi dưỡng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi nhiễm HIV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là một nhiệm vụ của Trung tâm được đặt ra nhằm giải quyết vấn đề của trẻ do ảnh hưởng của HIV/AIDS mang lại. |
Qua hoạt động đó các trẻ em tại cộng đồng đã tích cực tham gia các hoạt động, chia sẻ hòa đồng với những trẻ em tại Trung tâm. Các hoạt động được tổ chức nhiều địa điểm khác nhau như: Đồng Nai, Đồi Cọ (Đông Anh, Hà Nội), Đầm Long (Ba Vì, Hà Nội).
Đặc biệt, dịp hè 2011, Trung tâm đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tổ chức chương trình “Cầu vồng tỏa sáng” được tổ chức tại Đầm Long với sự tham gia tích cực của giáo viên, học sinh và đặc biệt hơn nữa là sự tham gia của gần 100 phụ huynh học sinh đại diện cho hàng trăm phụ huynh học sinh của hai nhà trường.
Qua chương trình, cha mẹ học sinh đã trực tiếp chứng kiến sự hồn nhiên, hòa đồng tích cực tham gia các hoạt động chung giữa các trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với con em họ, tổ chức cho cha mẹ học sinh vào thăm trực tiếp nơi ở của trẻ tại Trung tâm. Từ đó họ đã có sự cảm thông, chia sẻ, có cái nhìn rõ rệt và tích cực hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Ngoài ra trong các dịp lễ, tết như ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Trung thu, Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa trẻ em tại Trung tâm với trẻ em ngoài cộng đồng, dân cư trên địa bàn.
Bên cạnh đó Trung tâm còn có đội ngũ tình nguyện viên (là người địa phương) luôn chia sẻ, cảm thông đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng ngày họ dành thời gian vào chơi với trẻ, dạy cho trẻ những kỹ năng sống… vào các dịp tết, giỗ trong gia đình đón các trẻ em về gia đình riêng của mình. Có những người đã đề nghị với gia đình tiếp nhận các trẻ em coi các em như những thành viên trong gia đình, dòng họ của mình.
Hiện nay các trẻ được chăm sóc tại Trung tâm theo mô hình gia đình. Ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà các con được cán bộ, mẹ nuôi dạy bảo thêm trong vấn đề học tại nhà, các anh chị lớn tuổi theo kèm cặp, dạy các em học.
Hàng tháng, hàng quý Trung tâm phối hợp với Tổ chức Cô nhi Thế giới, các khoa công tác xã hội trường Đại học Lao động Xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội giáo dục trẻ về tâm lý, các kỹ năng sống và tâm sinh lý, giới tính cho trẻ vị thành niên.
100% trẻ lớn được dạy cách phòng chống lây nhiễm HIV, các trẻ đều biết tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm cho bản thân và cho cộng đồng. Đây là một trong những kiến thức cơ bản tiến tới để trẻ hòa nhập tốt với cộng đồng…
Bà Võ Kim Loan - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai |
Ông Dương Duy Hưng - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên |
Kết quả trong 3 năm triển khai mô hình kết nối dịch vụ và chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở 2 xã Linh Sơn và Minh Lập cơ bản đã đạt được những mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Ban điều hành ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã được thành lập kịp thời. Có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành trong quá trình chỉ đạo thực hiện.
Mạng lưới cộng tác viên được kiện toàn đủ ở các xóm, có kinh nghiệm trong hoạt động xã hội vì vậy các hoạt động của mô hình triển khai được thuận lợi. Hàng tháng thăm hộ gia đình, đánh giá nhu cầu của trẻ và chuyển Ban điều hành cấp xã xử lý kịp thời.
Qua đó đã làm thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Xây dựng được mạng lưới kết nối dịch vụ trong toàn tỉnh; 100% trẻ bị ảnh hưởng đã được lập danh sách quản lý trường hợp, đánh giá nhu cầu và hỗ trợ dịch vụ kịp thời.
Giây phút xúc động của cô Nguyễn Thị Hoàn - Giáo viên trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang). |
Cô Nguyễn Thị Hoàn cho biết: “Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS mà bị kì thị và phân biệt đối xử thì hậu quả nặng nề hơn nhiều so với người trưởng thành. Bởi lẽ, các em còn quá thơ ngây, trong trẻo, vô tội. Các em thay vì được ôm ấp, vỗ về, nâng niu, chăm bẵm, vui chơi lại bị xa lánh, ghẻ lạnh, tẩy chay, xua đuổi...
Các em ngoài chịu đựng nỗi đau thể xác từ bệnh tật hoặc thua thiệt khi mất đi cha, mẹ lại phải chịu đựng thêm một gánh nặng tâm lý nữa từ gia đình, người thân anh em, họ hàng. Vậy nên ném về phía các em cái nhìn kì thị và thái độ phân biệt đối xử thì đó là sự vô nhân đạo, thiếu nhân văn.
Với mỗi người gia đình chính là nơi an ủi, vỗ về cổ vũ, là nơi dựa, nơi neo đậu đầu tiên. Nếu bị từ chối thì đến người trưởng thành còn thấy chênh vênh, chao đảo, mất phương hướng huống chi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Bản thân các em đã mặc cảm, đã chịu thiệt thòi quá nhiều.
Gia đình là nhân tố giúp cộng đồng thay đổi cách nhìn, có thể chia ra 2 nhóm: Gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng từ HIV/AIDS và Gia đình không có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Với gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thì những người trong gia đình cần tìm hiểu, nâng cao hiểu biết, kiến thức về HIV/AIDS, các cơ chế lây truyền, cũng như có kỹ năng chăm sóc trẻ em có H, và chăm sóc tinh thần cho những em bị ảnh hưởng từ cha mẹ có H, mở rộng hơn tấm lòng, tình yêu, vị tha hơn nữa dành cho các em để phần nào bù đắp nỗi đau quá lớn mà các em phải gánh chịu khi còn quá nhỏ, cũng để góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng.
Sau bài phát biểu đầy cảm động, cô Nguyễn Thị Hoàn nhận được sự quan tâm của đông đảo phóng viên báo chí. |
TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kết luận hội nghị |
Tuy nhiên, TS. Doãn Mậu Diệp cũng cho rằng không phải không có những thách thức: nhận thức tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đầy đủ, công tác liên ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên ngành vẫn còn khoảng cách về số lượng và chất lượng. Việc phân biệt đối xử vẫn là một con đường dài. Nguồn lực còn hạn hẹp.
Một trong những giải pháp mà TS Doãn Mậu Diệp đưa ra là tăng cường công tác truyền thông, cần huy động ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các tổ chức xã hội.
10 giờ 35: Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ Y tế và GD-ĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012 - 2020 được bắt đầu.
|
Tóm tắt Chương trình phối hợp Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; giảm tỉ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên; bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Đồng thời nâng cao nhận thức và sự tham gia có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, ngành Giáo dục, tăng cường sự tham gia chủ động của học sinh, sinh viên trong bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo thống nhất triển khai các nội dung phối hợp chính: 1. Xây dựng, kiện toàn cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. 2. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên. Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế trong các cơ sở giáo dục. 3. Nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác y tế trường học. 4. Phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác y tế trường học. 5. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá về công tác Y tế trường học. Đánh giá, tổng kết, hoạch định chính sách, cơ chế phối hợp và nội dung hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. |
|
|
Nhóm PV Giadinh.net.vn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'
Y tế - 19 phút trướcGĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."
Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch
Y tế - 26 phút trướcGĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.
Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!
Y tế - 5 giờ trước"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".
Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú
Y tế - 19 giờ trướcSau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.
Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.
Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.
Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.
Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.
Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.
Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng
Y tếGĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.