Hà Nội
23°C / 22-25°C

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm

GiadinhNet - Đến 8h00 sáng nay 14/4, thế giới đã có hơn 1,9 triệu người mắc COVID-19, ít nhất gần 120.000 người tử vong vì đại dịch. Nước Mỹ tiếp tục có một ngày số ca mắc và tử vong tăng cao.


COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 1.

Thế giới gần 120.000 ca tử vong, Mỹ thiếu thiết bị y tế trầm trọng

Tính đến 8h00 sáng nay 14/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 1.924.290 người nhiễm, trong đó có 119.654 người tử vong vì COVID-19. Tổng số người khỏi bệnh là 444.832 và số ca vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng là 51.742 người.

Nước Mỹ tiếp tục có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận thêm 26.566 ca nhiễm và 1.516 ca tử vong. Nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây lên 586.866 và 23.621.

Theo Báo cáo được tổng thanh tra của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ công bố gần đây cho thấy, các bệnh viện ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng các thiết bị bảo vệ cho nhân viên y tế và kit xét nghiệm. Các nhân viên và bệnh nhân đều gặp nguy hiểm như nhau do thiếu thiết bị bảo vệ. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã gửi khoảng 7.000 máy thở đến các bang.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 3.

Nhân viên y tế phun khử trùng một túi chứa mẫu thử tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 trong bãi đậu xe tại Sân vận động Gillette, bang Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AP)

Báo cáo cho biết ban quản lý các bệnh viện phải vật lộn với việc các mặt hàng như mặt nạ, găng tay và tấm chắn mặt từ các nhà cung cấp tăng giá đột ngột. Các bệnh viện cũng cần thêm nhiệt kế, chất khử trùng, khí oxy, khăn trải giường, giấy vệ sinh và thực phẩm. Các bác sĩ trên khắp nước Mỹ vẫn xin thêm máy thở, ngay cả khi chính phủ liên bang giới hạn số lượng thiết bị cứu sinh được cấp cho mỗi bang.

Việc thiếu bộ xét nghiệm đã buộc các bệnh viện phải kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân, đẩy những bệnh viện tới sức chứa tối đa. Điều này buộc FEMA phải thực hiện tìm kiếm các thiết bị trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, ông Robert Redfield cho biết dịch COVID-19 tại Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này.

Châu Âu vật lộn với dịch bệnh, Anh có nguy cơ bị tác động lớn nhất

Tây Ban Nha vẫn là quốc gia có số người nhiễm cao thứ hai trên thế giới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 547 ca tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 17.756 ca. Tổng số ca mắc tăng lên 170.099 ca. Vào thời kỳ đỉnh điểm, số bệnh nhân COVID-19 tại Tây Ban Nha tử vong lên tới gần 1.000 người trong một ngày.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 3.153 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 159.516 trường hợp. Như vậy, số ca bệnh mới được ghi nhận ở Italy nằm ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.

Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy trong 24 giờ qua đã tăng thêm 566 người, lên tổng cộng 20.465 trường hợp. Tuy nhiên, số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.224 ca, lên 35.435 người. Tổng số bệnh nhân phải điều trị tích cực là 3.260 trường hợp (giảm 83 ca). Ngoài ra, Italy hiện ghi nhận 28.023 ca nhập viện và 72.333 ca cách ly tại nơi ở.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 5.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Anh, số ca tử vong vì dịch COVID-19 đã lên tới 11.329 người, sau khi ghi nhận thêm 717 ca mới. Số liệu mới nhất trên đã khiến Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới. Cố vấn khoa học cấp cao của Chính phủ Anh cảnh báo nước này có nguy cơ trở thành nước bị tác động mạnh nhất châu Âu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể giảm 30% trong quý này vì các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19. Theo ông Sunak, có rất ít hy vọng các hạn chế sẽ sớm được dỡ bỏ.

Trong ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến 11/5. Phát biểu trên truyền hình, ông Macron đã nhấn mạnh rằng nước Pháp "đang sống trong những ngày khó khăn". Ông thừa nhận rằng Pháp "rõ ràng đã không chuẩn bị đầy đủ" cho đại dịch COVID-19. Tình trạng thiếu khẩu trang, đồ bảo hộ y tế và gel rửa tay khô vẫn đang tiếp diễn.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 6.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Louis Pasteur ở Colmar, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đến sáng nay (14/4), nước Pháp ghi nhận có 136.779 ca nhiễm (tăng 4.189) và 14.967 ca tử vong (tăng 574). Tổng thống Macron cũng thông báo việc xét nghiệm trên diện rộng sẽ được thực hiện trong những tuần tới, nhất là đối với nhân viên y tế, người cao tuổi và người có sức khỏe yếu. Kể từ 11/5, Pháp sẽ có thể điều trị cho tất cả những người có triệu chứng nhiễm virus.

Châu Á đối phó với dịch bệnh gia tăng, Hàn Quốc có 116 bệnh nhân dương tính sau khi đã khỏi

Tại Nhật Bản, ghi nhận rõ rệt số ca nhiễm mới giảm, xuống dưới 100 người trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, quốc gia này lo lắng khi số ca nhiễm ở nhóm trẻ tuổi và không rõ nguồn lây gia tăng. Đến sáng nay tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản là 7.618 (tăng 248) và 143 ca tử vong (tăng 20).

Tuần trước, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 tỉnh khác, yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Trong ngày 13/4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này hiện chưa nhận thấy lý do gì để mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp.

Tại Trung Quốc, đã thử nghiệm vaccine thứ hai phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Đây là vaccine do các chuyên gia Trung Quốc nghiên cứu và phát triển nhằm ngừa SARS-CoV-2 và đã được phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Hồ sơ xin phép của Viện Sinh phẩm Vũ Hán thuộc Tập đoàn Dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc đã được phê duyệt sơ bộ để tiến hành giai đoạn thứ nhất và thứ hai của chu trình thử nghiệm lâm sàng.

Ngày 13/4, Hàn Quốc công bố số liệu thống kê, theo đó nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở mức thấp, chỉ 25 ca so với 32 ca một ngày trước đó. Như vậy, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tính đến nay là 10.537 và số ca tử vong là 217 ca (tăng 3). Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn trong 24 giờ qua là 79 ca, nâng tổng số bệnh nhân bình phục được xuất viện lên 7.447 người.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 8.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng áp lực âm bệnh viện Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: THX)

Tuy nhiên, có ít nhất 116 bệnh nhân ở Hàn Quốc này có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2, dù trước đó đã xét nghiệm âm tính sau một thời gian điều trị. Số ca dương tính trở lại ngày càng tăng khiến nhà chức trách hết sức quan ngại trong bối cảnh nước này đang nỗ lực dập dịch. Giới chức y tế Hàn Quốc đang tìm hiểu nguyên nhân khiến những ca bệnh này dương tính trở lại với virus SARS-COV-2.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 13/4, Philippines ghi nhận 4.932 ca mắc COVID-19, vượt qua Malaysia vốn liên tục dẫn đầu về tổng số ca nhiễm virus từ đầu dịch. Như vậy Philipines trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất tại Đông Nam Á, và đứng thứ hai về số bệnh nhân tử vong, với 375 ca, chỉ sau Indonesia. Cùng ngày, giới chức thủ đô Manila, Philippines cho biết đã bắt đầu mở rộng quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tiến hành hơn 1.600 xét nghiệm mỗi tuần với những người có triệu chứng nặng để xem họ có nhiễm virus hay không.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1, WHO cảnh báo các nước trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm - Ảnh 9.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX)

Trong khi đó, người dân Thái Lan ngày 13/4 lặng lẽ bước vào năm mới theo Phật lịch khi toàn bộ đất nước trong tình trạng "phong tỏa mềm" và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Để ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 lây lan mất kiểm soát, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ là hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước.

COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần cúm H1N1

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/4 xác nhận dịch bệnh COVID-19 gây ra tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm lợn H1N1 vào năm 2009. Đại dịch cúm lợn năm 2009 đã khiến 18.500 người tử vong. Tuy nhiên, con số thực sự có thể cao hơn, từ 151.700 đến 575.400 người.

Vaccine là cách duy nhất để thực sự ngăn chặn virus lây lan, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong họp báo ở Geneva: "Chúng ta cũng biết rằng tìm kiếm ca nghi nhiễm sớm, xét nghiệm, cách ly, chăm sóc cho mọi ca nhiễm và truy tìm những người tiếp xúc là điều cần thiết để ngăn chặn bệnh lây lan".

Ông Tedros cũng chỉ ra rằng ở một số quốc gia, số ca bệnh tăng gấp đôi cứ sau 3 đến 4 ngày và dịch bệnh gia tăng rất nhanh nhưng "giảm xuống chậm hơn rất nhiều". "Điều này có nghĩa là các biện pháp kiểm soát dịch phải được dỡ bỏ từ từ và một cách có kiểm soát", ông Tedros nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc WHO cũng cảnh báo rằng việc mở cửa lại nền kinh tế ở Mỹ và các quốc gia khác có thể gây ra hậu quả nguy hiểm.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 37 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 44 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top