Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cộng đồng ASEAN lo ngại về các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Thứ hai, 10:10 15/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh truyền nhiễm và bệnh truyền nhiễm mới nổi đang đe dọa sự phát triển bền vững, gây trở ngại cho phát triển kinh tế, đồng thời cũng tạo áp lực cho hệ thống y tế của nhiều nước thành viên ASEAN. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi như cúm sởi, sốt rét, dại, cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, MERS-CoV, dịch bệnh do virus Ebola... đang gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế và đe dọa an ninh y tế toàn cầu.

Cộng đồng ASEAN lo ngại về các bệnh truyền nhiễm mới nổi 1

Bệnh truyền nhiễm mới nổi đang đe dọa sự phát triển bền vững của ASEAN (trong ảnh: Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài theo dõi thân nhiệt hành khách bằng máy đo tia hồng ngoại). Ảnh: TL

 
Lần đầu tiên, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 do Việt Nam đăng cai, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-19/9. Hội nghị là Diễn đàn y tế cấp cao của khu vực Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần theo nguyên tắc luân phiên.

Hội nghị có sự tham gia của 200 đại biểu quốc tế đến từ 10 nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; Các đại diện từ Ban thư ký ASEAN; Liên Hiệp Quốc; Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, Đông và Nam Á với vai trò quan sát tại các phiên họp chính. Dự Hội nghị còn có đại diện các tổ chức quốc tế như UNFPA, UNICEF, WB, ADB, EU.

Với chủ đề "Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015", Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 sẽ tập trung vào thảo luận, giải quyết các vấn đề y tế nổi bật của khu vực, nghe báo cáo thực hiện hoạt động của các Nhóm công tác chuyên ngành trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá ASEAN, tăng cường hợp tác với các đối tác ngoại khối như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong khu vực.

Các phiên họp toàn thể trong khuôn khổ ASEAN 3 và ASEAN Trung Quốc tập trung vào các nội dung tăng cường sức khoẻ ban đầu trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm, hợp tác đa ngành trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Tại Hội nghị sẽ có 4 cuộc họp bên lề với các đối tác phát triển nhằm tranh thủ sự hợp tác của các đối tác cho các hoạt động chung của khu vực và của Việt Nam với các chủ đề: Tài chính bền vững cho phòng chống HIV/AIDS ở các nước ASEAN; Phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi; Mở rộng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng không chính thức; Già hoá dân số và các biện pháp ứng phó.

Đặc biệt, Hội thảo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 về Phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi là diễn đàn - nơi các nước thành viên ASEAN tiếp tục được cập nhật thông tin, tăng cường hợp tác. Nội dung chính của Hội thảo này bao gồm 2 phần: Phần thứ nhất là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng chống một số dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi gồm: Dịch bệnh do virus Ebola, MERS-CoV, cúm A/H7N9, sốt rét kháng thuốc. Phần thứ 2 là thực trạng triển khai Chiến lược Phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi Châu Á Thái Bình Dương (APSED); Thành lập Trung tâm ứng phó tình trạng khẩn cấp (EOC).

Hội nghị là cơ hội để nước chủ nhà Việt Nam nâng cao vị thế, uy tín trong khu vực và khẳng định được vai trò trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, Hội nghị còn là dịp quảng bá hình ảnh và chia sẻ những thành tựu của ngành Y tế Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là dịp để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, cùng nỗ lực xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm và có trách nhiệm với xã hội, nhằm xây dựng tình đoàn kết, thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN, tiến tới xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc và rộng mở với mức sống, phúc lợi của người dân được nâng cao và ngày càng khỏe mạnh hơn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
 
Chương trình tổng thể của Hội nghị gồm 3 cuộc họp trù bị chuẩn bị cho các Hội nghị Bộ trưởng, 3 Hội nghị Bộ trưởng, 4 sự kiện chuyên môn bên lề. Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN diễn ra sáng thứ Năm (18/9/2014).

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế)
 
H. Phương
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top