Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trẻ tự kỷ, cha mẹ chớ hoang mang

Chủ nhật, 11:08 06/03/2016 | Y tế

GiadinhNet – Trong quá trình điều trị trẻ tự kỷ, ba mẹ chính là bác sĩ trị liệu tốt nhất. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có con trẻ vướng căn bệnh này thường rất hoang mang và lo lắng về vai trò của mình.

Một chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu do Project Việt Nam Foundation mời thuyết trình tại BV Nguyễn Tri Phương hôm 5/3.

Một chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu do Project Việt Nam Foundation mời thuyết trình tại BV Nguyễn Tri Phương hôm 5/3 cùng với giáo sư Marc Lerner và tiến sĩ tâm lý học David Monkarsh.

Cha mẹ sẽ giúp những trẻ không may mắc bệnh tự kỷ sẽ có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Với trẻ tự kỷ, cha mẹ chính là người đồng hành và bác sĩ trị liệu tốt nhất.

Thông điệp trên vừa được đưa ra hôm 5/3 bởi giáo sư Marc Lerner thuộc Đại học California Irvine (Hoa Kỳ), tại chương trình “Ba mẹ đồng hành cùng trẻ tự kỷ, yêu thương, hiểu biết, trách nhiệm” do Project Việt Nam Foundation (PVNF), một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận cùng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện.

“Nhiều phụ huynh đã rơi vào trang thái thất vọng, thậm chí là lo lắng quá mức dẫn tới bi lụy, buông xuôi khi phát hiện con mình mắc bệnh tự kỷ . Đó là điều vô cùng tai hại, bởi hơn lúc nào hết trẻ bị tự kỷ rất cần đến sự đồng hành của cha mẹ để nâng đỡ, hướng dẫn các bé tập luyện bằng chính tình yêu thương” – giáo sư Marc Lerner chia sẻ.

Chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh tự kỷ ở trẻ còn khẳng định rằng “sự đầu hàng quá sớm của các bậc phụ huynh sẽ vô tình đẩy trẻ chìm sâu và căn bệnh tự kỷ, rất khó phục hồi”.

Cũng theo giáo sư Marc Lerner, bệnh tự kỷ khiến trẻ mắc các khiếm khuyết về giao tiếp như: không giao tiếp bằng mắt, không giao tiếp bằng cử chỉ cơ thể, không chia sẻ các cảm xúc buồn vui. Trẻ nói không rõ tiếng hoặc chỉ nói được một vài từ, không biết cách biểu đạt nguyện vọng bằng ngôn ngữ. Trong cách chơi, trẻ thường chơi theo một mô-típ đơn giản nhất định, lặp đi lặp lại, tự chơi một mình, không thích chơi với bạn bè.

Chuyên gia cũng phân tích rằng ngoài yếu tố di truyền, tác động từ xã hội công nghiệp khiến các bậc cha mẹ thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, cô đơn, buồn chán, vấn nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm ăn uống chứa nhiều hóa chất độc hại… đã khiến trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng nhiều hơn.


Ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam mắc bệnh tự kỷ. Ảnh minh họa

Ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam mắc bệnh tự kỷ. Ảnh minh họa

Vị giáo sư đến từ Hoa Kỳ đưa ra khuyến cáo quan trọng tạo cơ hội hồi phục của trẻ tự kỷ. Theo đó, trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị thì khoảng 30% có khả năng hồi phục như trẻ bình thường. Nhưng cha mẹ buông xuôi để quá độ tuổi này, việc can thiệp điều trị gặp nhiều khó khăn và cơ hội hồi phục cũng ít hơn rất nhiều.

“Để trở thành bác sĩ trị liệu tốt nhất cho con trẻ, bậc làm cha mẹ cần kiên trì thực hiện phương pháp trị liệu ngôn ngữ, giải quyết chứng rối loạn phát âm ở trẻ, giúp trẻ nói lưu loát, hiểu và giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, tự giao tiếp và tương tác với người khác. Từ đó, các bé sẽ ổn định tâm lý và phát triển bình thường về tư duy” - .giáo sư Marc Lerner đưa ra lời khuyên.

Vị giáo sư hàng đầu về bệnh tự kỷ cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của nỗ lực điều chỉnh hành vi ở trẻ có dấu hiệu tự kỷ của bậc làm cha mẹ. Nếu làm tốt điều này, con trẻ sẽ giảm rất nhiều nguy cơ mắc bệnh tự kỷ.

Số liệu được thông tin bởi Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hồi giữa năm 2015 cho thấy Việt Nam đang có khoảng 200.000 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Tính ra, cứ 166 trẻ em Việt Nam chào đời lại có 1 trẻ không may mắc bệnh tự kỷ.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top