Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ quan chức năng kết luận về phòng khám “dụ khách" trước Bệnh viện K

Thứ sáu, 13:26 14/04/2017 | Y tế

GiadinhNet - Ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một video tố “cò mồi” hoạt động trước cổng Bệnh viện K (43 Quán Sứ, Hà Nội) nhằm dụ khách về một phòng khám tư, Phòng Y tế quận Đống Đa, TP Hà Nội đã vào cuộc thanh tra và kết luận về hoạt động của phòng khám này…

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vì clip của một người dân khi đưa người thân đi khám bệnh ở Bệnh viện K. Nội dung người này chia sẻ kèm clip cho biết: “5h sáng tôi đưa bố tới viện K tại số 43 Quán Sứ, Hà Nội. Tới cửa viện xuất hiện một loạt “cò” ở trước gồm: Một cô đang mang bầu, một ả tóc xoăn, một gã ăn mặc chỉn chu… chúng lao tới hỏi han, bám riết theo tôi rồi mời chào mua sổ khám bệnh”.

Cũng theo người chia sẻ này, một cô gái mang bầu cứ lẽo đẽo theo rồi mời “chị mua sổ của em này? Bác bao nhiêu tuổi? Khám gì hả chị?”. Nghĩ rằng cô này cũng chỉ là “cò mồi” chuyên đứng “xếp hàng thuê” nên người này đã trả lời: “Bố mình khám gan”.

Sau đó, “mẹ bầu” dặn dò bệnh nhân nhịn ăn, rồi xin 10 nghìn đồng tiền sổ. Khi nào bệnh nhân tới hứa hẹn dẫn đi khám, xong việc sẽ lấy 50.000 đồng tiền công. Do nhẹ dạ, cả tin đi theo “cò” để mong được khám nhanh, sớm có kết quả nên người thân của bệnh nhân đã đồng ý.

Đến 6 giờ sáng, gia đình người này đưa bố đến khám bệnh tại Bệnh viện K. Thay vì hướng dẫn người bệnh vào trong bệnh viện như đã hứa thì “cò bầu” lại đưa cả gia đình bệnh nhân lên 2 chiếc xe ôm đã chờ sẵn và đưa tới một phòng khám trong ngõ Trung Tiền, thuộc phường Khâm Thiên, quận Đống Đa.


Phòng khám 62 ngõ Trung Tiền, nơi bị tố dụ khách từ Bệnh viện K vào khám.

Phòng khám 62 ngõ Trung Tiền, nơi bị "tố" dụ khách từ Bệnh viện K vào khám.

Nhận thấy đây là phòng khám lừa đảo, gia đình này đã đi về. Lo lắng cho những bệnh nhân bị “cò mồi” lừa đảo, người này đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội để cảnh báo cho mọi người biết, tránh bị lừa “tiền mất tật mang”.

Sau khi nội dung được chia sẻ, rất nhiều người tỏ ra bất bình, đồng thời cũng đặt ra nghi vấn liệu có “cò mồi” trước cổng Bệnh viện K hay không? Bởi nội dung chia sẻ cho biết, khi khám ở phòng khám này sẽ có kết luận và con dấu của Bệnh viện K?

Ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, Phòng Y tế quận Đống Đa đã phối hợp với Công an quận, chính quyền phường Khâm Thiên vào cuộc thanh tra phòng khám số 62 ngõ Trung Tiền.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này vẫn đang mở cửa hoạt động, biển hiệu đúng quy định, phòng khám bố trí đúng thẩm định ban đầu, có niêm yết bảng giá khám và số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội. Có phác đồ chống sốc, có tủ thuốc cấp cứu đủ cơ sở theo quy định… Kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy phòng khám này chưa thực hiện đầy đủ các quy định về luật khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, bà Nguyễn Thị Đào, Trưởng phòng Y tế quận Đống Đa cho biết, phòng khám có đầy đủ giấy tờ pháp lý, quy định của nhà nước về hoạt động khám chữa bệnh. Phòng khám chỉ thiếu giấy niêm yết bác sỹ đại diện theo quy định của Sở Y tế. Tuy nhiên, theo bà Đào, đây là lỗi không nghiêm trọng, vì bác sỹ Tuyên đã có chứng chỉ hành nghề.


Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng về phòng khám dụ khách ở số 62 ngõ Trung Tiền.

Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng về phòng khám "dụ khách" ở số 62 ngõ Trung Tiền.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Phạm Văn Tuyên, phụ trách phòng khám cho biết, sau khi đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở, ông đã đi làm biển, bảng để niêm yết theo đúng quy định.

Cũng theo bác sỹ Phạm Văn Tuyên, việc người dân đến đây khám bệnh hoàn toàn là tự nguyện, không có chuyện bị bắt ép hay bảo kê. Bảng giá, phác đồ điều trị treo rõ ràng, nếu bệnh nhân đến khám, thấy giá cao thì có thể chọn cơ sở khác.

Ông Tuyên cho rằng, việc một cá nhân nào đó tung thông tin sai sự thật lên mạng có thể là chiêu trò “gắp lửa bỏ tay người” ?. Bởi vì qua xác minh, thông tin người đưa lên mạng hoàn toàn ẩn danh và không có bằng chứng xác thực. “Hiện phòng khám đã có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu vào điều tra làm rõ mục đích, ý đồ của người tung tin thất thiệt này”, ông Tuyên nói.

“Việc có kết quả của Bệnh viện K cũng là thông tin xuyên tạc, không có chuyện khám ở phòng khám của chúng tôi mà có kết luận và con dấu của Bệnh viện K. Trường hợp bệnh nhân nặng, thấy chưa đủ kỹ thuật, chuyên môn, ngoài Bệnh viện K, phòng khám sẽ chuyển đi những bệnh viện lớn khác theo đúng chuyên môn. Việc khám, phác đồ điều trị, viện phí đều theo quy định và bệnh nhân thanh toán cho bệnh viện đó”, bác sỹ Phạm Văn Tuyên cho biết thêm.

Lê Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top