Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên lưu trữ tinh trùng khi gặp biến chứng sau quai bị?

Thứ tư, 10:54 28/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - Với suy nghĩ, đã “dính” biến chứng khi mắc quai bị thì không thể hi vọng có con trong tương lai, không ít nam giới lơ là, thậm chí buông xuôi việc đi khám để tìm kiếm cơ hội làm cha.

 

Các chuyên gia khuyến cáo, đối với bệnh quai bị, đáng lưu ý nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. 	ảnh: Chí Cường
Các chuyên gia khuyến cáo, đối với bệnh quai bị, đáng lưu ý nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. ảnh: Chí Cường

 

Nhiều người chủ quan không đi khám bệnh

Có mặt tại Phòng khám Nam khoa Andos Hà Thành (tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội), vợ chồng chị Nguyệt H (quê ở Quốc Oai, Hà Nội) không giấu được vẻ thất vọng.

Chia sẻ với bác sĩ điều trị, chị Nguyệt H giãi bày: Anh chị cưới nhau đã hơn một năm mà vẫn chưa được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ. Đấu tranh mãi, anh mới đồng ý cùng chị đi khám vô sinh. Kết quả: Chị hoàn toàn bình thường, còn anh thì “zero”. Sau khi chồng chị “kể hết sự tình” với bác sĩ, chị mới biết, trước khi cưới, anh “dính” virus quai bị. Đầu tiên là sốt, sau đó bị sưng một bên mang tai, một bên “hòn bi” sưng to, đau. Vài tháng sau, “nó” cứ teo dần. Khốn nỗi anh T lại chủ quan vì nghĩ còn một bên vẫn “chiến đấu” tốt nên mặc kệ! Nhưng đã hơn một năm trôi qua, khi tin vui chưa thấy đâu, anh chị mới tìm đến phòng khám để xin ý kiến tư vấn, làm xét nghiệm. “Liệu chồng tôi còn có cơ hội làm bố không?”, chị Nguyệt H rầu rĩ hỏi.

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Thế Lương (Bệnh viện Thận Hà Nội) – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân T cho hay, hiện nay do ngành Y tế truyền thông tốt nên người dân đi tiêm phòng đầy đủ hơn trước, vì vậy số người mắc quai bị đã ít hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các trường hợp đến khám thường vì lý do vô sinh, sau khi xét nghiệm tinh dịch đồ cho kết quả bất thường, bác sĩ khai thác bệnh sử mới phát hiện ra bệnh nhân từng bị biến chứng sau quai bị. Còn theo một khảo sát mới đây do Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) tiến hành, trong số các bệnh nhân nam tới Trung tâm khám, tỷ lệ người khám vô sinh chiếm gần 20% (xếp thứ 2 trong số các mặt bệnh), với độ tuổi từ 26-37 tuổi. Không ít trong số này do có tiền sử bị biến chứng viêm tinh hoàn sau bệnh quai bị.

Theo BS Nguyễn Thế Lương, biến chứng viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn là thường gặp nhất khi bị bệnh quai bị. Trước lúc dậy thì, nếu bé trai bị bệnh quai bị, khả năng xảy ra biến chứng viêm tinh hoàn ít hơn nên không đáng lo ngại. Khoảng 20-35% bé trai tuổi dậy thì và thanh niên mắc biến chứng này khi “dính” bệnh. Biến chứng viêm tinh hoàn xảy ra sau 7-10 ngày viêm tuyến mang tai, cũng có khi cùng lúc. Người bệnh đột nhiên sốt cao 40-4oC, lạnh run, nhức đầu, mê sảng, ói mửa, đau bụng, tinh hoàn sưng to, đau nhức. Tình trạng viêm và sốt kéo dài 3-7 ngày. Khoảng 50% trường hợp gặp biến chứng này sẽ bị teo tinh hoàn, có thể dẫn đến tình trạng giảm số lượng tinh trùng và vô sinh. Những trường hợp còn lại, quá trình sinh tinh có thể trở về bình thường.

Chủ động khám, lưu giữ tinh trùng để có cơ hội làm cha

Theo các chuyên gia nam học, virus quai bị tấn công vào các tế bào sinh tinh, làm các tế bào này bị tổn thương, không thể tiếp tục sản sinh ra tinh trùng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh quai bị. Bệnh nhân khi đã có biến chứng teo 2 tinh hoàn (khoảng 15%) hầu như không có cách nào hồi phục sự sinh tinh trở lại, dẫn tới vô sinh.Với những trường hợp bị teo một bên tinh hoàn, vẫn có thể có hi vọng làm cha, tuy nhiên, về lâu dài khả năng này cũng suy giảm do một số kháng thể kháng tinh trùng sinh ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia nam khoa chia sẻ, hiện nay nhiều người cho rằng, nam giới khi đã bị biến chứng viêm tinh hoàn do mắc quai bị thì chắc chắn mất cơ hội làm cha  nên không tìm tới sự trợ giúp y tế hoặc chủ quan, đi khám quá muộn, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội can thiệp. Trong khi đó, theo bác sĩ nam khoa Hoàng Văn Hậu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), trong vòng 1-2 tháng hoặc 10 lần xuất tinh đầu tiên sau sự cố tổn thương tinh hoàn (trong đó có biến chứng viêm tinh hoàn do quai bị), nam giới nên đến các đơn vị, trung tâm thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được tư vấn, xét nghiệm, xem xét khả năng lưu giữ tinh trùng càng sớm càng tốt. Bởi lúc đó, trong tinh dịch của nam giới vẫn còn tinh trùng cũ khỏe mạnh, chất lượng còn nằm lưu lại trong đường ống dẫn tinh, túi tinh. Số tinh trùng ít ỏi này không đủ để thụ thai tự nhiên nhưng nếu được gom lại, trữ lạnh thì hoàn toàn có thể thụ thai bằng hỗ trợ sinh sản.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, việc lưu trữ tinh trùng hiện được chỉ định cho các trường hợp cần bảo tồn khả năng sinh sản. Đó là trường hợp nam giới trong độ tuổi sinh sản bị quai bị, bệnh mạn tính gây biến chứng tinh hoàn và khả năng không còn tinh trùng. Hoặc lưu trữ “con giống” cho bệnh nhân ung thư, tránh việc hóa trị, xạ trị gây suy tinh hoàn, suy buồng trứng rất khó có con. Thậm chí, các quý ông hay căng thẳng trong công việc hoặc làm việc phải tiếp xúc các yếu tố nguy cơ gây giảm sản xuất tinh trùng cũng nên giữ gìn chức năng sinh sản.

Điều cần lưu ý là với những trường hợp mắc bệnh lây qua đường tình dục như: Giang mai, mụn rộp, sùi mào gà, lậu... thì cần phải chữa trị mới được lưu trữ tinh trùng. Tại Khoa Hiếm muộn, (tầng 3, khu M, Bệnh viện Từ Dũ), chi phí trữ tinh trùng là từ 50.000 - 200.000 đồng/tháng. Không có quy định thời gian trữ tinh trùng, tuy nhiên khi trữ càng lâu thì chất lượng tinh trùng càng giảm. Thời gian trữ tinh trùng sau 2 năm phải quay lại để gia hạn tiếp. Còn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (tầng 3, nhà D, Bệnh viện Phụ sản Trung ương), bệnh nhân có thể tới để làm tất cả xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (đây là bệnh viện tuyến Trung ương nên các xét nghiệm đều được công nhận) và làm tinh dịch đồ để xác định chất lượng tinh trùng, khả năng trữ đông tinh trùng. Chi phí cho năm lưu giữ đầu tiên là 1.850.000 đồng/mẫu/lần lưu. Từ năm thứ 2 trở đi sẽ đóng thêm 1.250.000 đồng.

 

Nên tiêm vaccine phòng bệnh

Theo BS Trịnh Hoàng Giang – Trung tâm Nam học, quai bị là bệnh thường rất dễ nhận biết với triệu chứng sưng đau vùng mang tai, do viêm sưng tuyến nước bọt vùng mang tai. Bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp và đường ăn uống, qua những giọt nước bọt khi bệnh nhân nói, ho, hắt hơi. Bệnh quai bị hay gặp ở trẻ nhỏ và lứa tuổi vị thành niên, người lớn cũng có thể mắc.

Các chuyên gia lưu ý, đối với bệnh quai bị, đáng lưu ý nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Vaccine phòng bệnh quai bị có tác dụng kích thích cho trẻ em sản sinh kháng thể kháng quai bị, kháng thể đạt mức độ cao nhất sau khi tiêm chủng 6 – 7 tuần.

Thu Nguyên 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 59 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top