Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 23 tuổi bị hàng xóm tạt axit có nguy cơ hỏng mắt

Thứ ba, 10:33 04/07/2017 | Y tế

Một nạn nhân trong vụ tạt axit hôm 2/7 bị bỏng hoàn toàn phần ngực và khuôn mặt, tiên lượng rất xấu, có thể bị suy giảm thị lực hoặc mù.

Bị cô hàng xóm gọi người đến vây đánh sau cuộc cự cãi, ông Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tạt can axit vào nhóm đối phương , khiến nhiều người bị bỏng.

Ngày 3/7, ông Lê Văn Hào đã đến công an phường Tân Biên đầu thú về hành vi của mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Bốn người bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gồm Giáp Văn Cường (sinh năm 1970), Giáp Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1994), Giáp Thị Mỹ Trâm (sinh năm 1999) và Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1994). Trong đó, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân Trinh.

Theo bác sĩ Trần Văn Khoa, khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Trinh nhập viện với tình trạng bỏng 9% độ 2-3 và 2% độ sâu (vùng ngực, vai, mặt).

Bác sĩ Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt, nhận định bệnh nhân bị bỏng giác mạc độ sâu nên tiên lượng rất xấu, có khả năng suy giảm thị lực hoặc mù. Các bác sĩ đang dùng phương pháp tiêm máu tự thân và tạo nước mắt nhân tạo để cứu đôi mắt của cô gái.

Bệnh nhân Trinh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phú Mỹ.
Bệnh nhân Trinh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phú Mỹ.

Điều trị tại viện còn có Giáp Thị Mỹ Trâm (em gái Trinh). Cô bị bỏng 12% độ 2-3, 7% bỏng độ sâu. Hầu hết vết bỏng nằm ở phần lưng.

Trong thời gian tới, hai bệnh nhân này phải phẫu thuật cắt bỏ phần da chết. Bác sĩ Khoa cho biết khả năng hồi phục ở những vị trí bỏng độ sâu là rất khó.

Bệnh nhân Hoàng Tuấn Anh (bạn trai Trinh) bỏng 10% độ 2, vết thương phân bố chủ yếu ở tay chân.

Trường hợp bỏng nhẹ nhất là ông Giáp Văn Cường (bố Trinh). Bệnh nhân bị bỏng mắt, hiện tại sức khỏe ổn định, đang theo dõi tại khoa Mắt.

Bệnh nhân Trâm bị bỏng chủ yếu ở lưng. Ảnh: Phú Mỹ.
Bệnh nhân Trâm bị bỏng chủ yếu ở lưng. Ảnh: Phú Mỹ.

PGS.TS Nguyễn Văn Huệ, nguyên Viện phó Viện Bỏng quốc gia, cho biết axit là hóa chất cực độc, gây tác động ngay lập tức khi tiếp xúc với cơ thể, và để lại những biến chứng rất nặng nề, suốt đời.

Khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… theo cơ chế đông đóng vón protein của cơ thể, gây hoại tử từ ngoài vào trong. Phần da tiếp xúc với axit sẽ chết, chuyển sang màu đen và để lại những vết sẹo khủng khiếp.

Theo bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TP. HCM), khi bị bỏng axit, nếu dính vào quần áo, giày dép, nạn nhân nên cởi bỏ, dùng nước lạnh dội lên vùng bỏng hoặc ngâm vùng bỏng vào nước để hòa loãng nồng độ axit khoảng 10-15 phút.

Sau đó, những người xung quanh cần giúp nạn nhân vượt qua trạng thái sốc tâm lý để kịp thời sơ cứu, hạn chế nhiễm trùng vết thương, và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo Zing

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top