Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện "không tưởng" tại điểm nóng cấp cứu tai nạn giao thông miền Bắc ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Canh Tý

Thứ tư, 19:18 29/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Số cấp cứu tai nạn giao thông có nồng độ cồn giảm kỷ lục so với các năm trước khiến các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức dường như "dễ thở" hơn.

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết), ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Canh Tý 2020, tại phòng hồi sức 1, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức có khoảng 6-7 bệnh nhân. Tại khoa hiện còn 11 trường hợp đang chờ mổ, trong đó có 3 ca chấn thương sọ não.

Sốt sắng, đôi mắt cay đỏ vì lo lắng cho anh Nguyễn Văn S đang nằm hôn mê tại phòng Hồi sức 1, chị H - người nhà nam thanh niên 23 tuổi đứng ngồi không yên.

Nam thanh niên quê Lương Sơn, Hòa Bình bị tai nạn giao thông từ chiều tối 28/1 (mùng 4 Tết) chuyển qua nhiều cơ sở y tế trước khi đến Bệnh viện Việt Đức lúc 4h sáng nay (29/1). 

Chuyện không tưởng tại điểm nóng cấp cứu tai nạn giao thông miền Bắc ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Canh Tý - Ảnh 1.

Bệnh nhân Nguyễn Văn S bị đa chấn thương, chấn thương vỡ nhãn cầu phải sau khi bị tai nạn giao thông. Ảnh: Võ Thu

Kết quả chẩn đoán ban đầu khiến nhiều người lo lắng, anh S có vết thương sọ não, chấn thương vỡ nhãn cầu phải cùng nhiều chấn thương khác. Dự kiến trong hôm nay, anh S sẽ được phẫu thuật.

Điều đáng nói, nồng độ cồn đo được của nam thanh niên khi vào viện khá cao.

Theo ThS.BS Phạm Vũ Hùng (Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn), trực cấp cứu sáng 29/1 tại Bệnh viện Việt Đức, số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông có liên quan nồng độ cồn trong Tết Canh Tý năm nay như bệnh nhân Sao không nhiều.

"Theo thống kê sơ bộ trong 7 ngày Tết (từ 28 Tết đến hết mùng 4 Tết) có 69 bệnh nhân bị tai nạn giao thông có nồng độ cồn. Con số này giảm rất mạnh so với Tết Kỷ Hợi 2019 (304 ca), giảm tới gần 5 lần" - ThS Hùng cho hay.

Đơn cử, trong ngày mùng 4 Tết, chỉ có 15/67 ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu; ngày mùng 3 là 11/85 ca.

Chuyện không tưởng tại điểm nóng cấp cứu tai nạn giao thông miền Bắc ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Canh Tý - Ảnh 2.

Một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông, có nồng độ cồn trong máu, được đưa đi chụp chiếu sáng 29/1. Ảnh: Võ Thu

Theo BS Hùng, với những bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu bị chấn thương sọ não, việc đánh giá thang điểm hôn mê Glasgow (từ 3-15 điểm) khó hơn với bệnh nhân không có nồng độ cồn.

Chuyện không tưởng tại điểm nóng cấp cứu tai nạn giao thông miền Bắc ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Canh Tý - Ảnh 3.

Trung bình mỗi ngày dịp Tết Canh Tý 2020, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 130 ca. Ảnh: Võ Thu

Không chỉ số bệnh nhân có nồng độ cồn khi vào viện cấp cứu giảm, trong dịp Tết Canh Tý, lượng bệnh nhân khám cấp cứu, mổ cấp cứu, bệnh nhân chấn thương sọ não... tại bệnh viện ngoại khoa lớn nhất miền Bắc này cũng giảm mạnh. Điều này, theo BS Hùng, đã thể hiện Nghị định 100 và Luật Phòng chống tác hại của rượu bia đã đi vào cuộc sống, không những thế còn giảm áp lực công việc cho các y, bác sĩ tại đây.

Chuyện không tưởng tại điểm nóng cấp cứu tai nạn giao thông miền Bắc ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Canh Tý - Ảnh 4.

Dù đã giảm số ca tai nạn giao thông, bệnh nhân có nồng độ cồn hay số ca mổ cấp cứu/ngày nhưng không khí tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức luôn khẩn trương. Ảnh: Võ Thu

"Nếu Tết năm 2019, số khám cấp cứu là 989 ca thì năm 2020, số này giảm còn 919 ca. Trong đó, số ca tai nạn giao thông tương đương giữa hai năm, mổ cấp cứu giảm từ 208 xuống 188 ca" - BS Hùng thông tin. Tuy nhiên, số ca nặng, tử vong lại tăng từ 16 lên 24 ca.

Cũng giống như mọi năm, lượng bệnh nhân khám cấp cứu nhiều nhất vào ngày mùng 3 Tết (155 ca), ngày thấp nhất là mùng 1 Tết với 67 ca.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đến mùng 4 Tết, cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. Trong khi số vụ TNGT, số người bị thương giảm thì số người tử vong vì TNGT lại tăng.

V.Thu




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top