Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện kể của một bác sỹ luân phiên

Thứ hai, 09:26 02/02/2009 | Y tế

Giadinh.net - Là trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của một bệnh viện quốc gia, công việc bận rộn, khó có người thay thế, nhưng bác sỹ Phú tình nguyện đi luân phiên ngay đợt đầu.

3 tháng luân phiên xuống Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Ths, bác sỹ Trần Văn Phú - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp viện Răng Hàm Mặt Quốc gia đã trực tiếp khám cho gần 600 bệnh nhân và phẫu thuật cho 21 bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt, chủ yếu do tai nạn giao thông. Bác sỹ Phú đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho bệnh nhân và đồng nghiệp.
 
Tình nguyện luân phiên ngay đợt đầu

Là trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của một bệnh viện quốc gia, công việc bận rộn, khó có người thay thế, nhưng bác sỹ Phú tình nguyện đi luân phiên ngay đợt đầu. Bởi anh hiểu được những khát khao của người bệnh về bác sỹ giỏi và mong rằng những đóng góp của mình sẽ phần nào nâng cao được tay nghề cho các bác sỹ ở BV Đa khoa Hà Nam. Bác sỹ Phú cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ, thấy Đề án 1816 thiết thực đối với ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, nên mặc dù rất bận rộn, nhưng anh vẫn tình nguyện xin đi luân phiên.

Trước đó, Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia đã giúp đỡ BV Đa khoa Hà Nam một phòng khám chữa răng đầy đủ và một số dụng cụ phẫu thuật răng. Có phòng khám chữa răng, có dụng cụ phẫu thuật, nhưng vẫn thiếu bác sỹ sử dụng thành thạo các dụng cụ đó. Bác sỹ Phú xuống luân phiên, trở thành người thầy, người chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các bác sỹ ở BV Đa khoa Hà Nam.
 

BS Nguyễn Thế Hạnh và BS Trần Văn Phú (phải). (Ảnh: BS Đặng Quốc Việt).

Từ 1/10 đến 31/12/2008, thời gian 3 tháng không phải là dài để làm được  nhiều việc cho địa phương, nhưng những công việc mà bác sỹ Phú và BS Nguyễn Thế Hạnh (khoa Điều trị Nội nha Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia) làm ở khoa Răng hàm mặt BV Đa khoa Hà Nam được coi như những viên gạch đầu tiên để các bác sỹ luân phiên khác cùng những bác sỹ ở Hà Nam tạo nên thành công mới trong điều trị răng hàm mặt cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Mỗi tuần, bác sỹ Phú khám cho khoảng 50 bệnh nhân, một tháng trực tiếp khám cho gần 200 bệnh nhân. Ngoài ra, anh còn trực tiếp phẫu thuật cho 21 bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt, chủ yếu là do tai nạn giao thông (Hà Nam có quốc lộ 1 chạy qua nên tỉ lệ bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông tương đối nhiều). Trước kia, những chấn thương nặng vùng mặt phải chuyển lên tuyến trên, gây tốn kém tiền của và công sức của người nhà bệnh nhân; khiến nhiều bệnh viện TƯ quá tải, dẫn tới chất lượng khám chữa bệnh không được đảm bảo.

Bác sỹ luân phiên, người dân được nhờ

Với BS Phú, trong 3 tháng luân phiên ở Hà Nam có một kỷ niệm khó quên. Đó là trường hợp một bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi bị gãy xương mặt. Đối với những ca chấn thương như thế, trước kia phải chuyển lên tuyến trung ương để phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân biết tình trạng chấn thương nặng, yêu cầu được lên tuyến trung ương để điều trị, vì sợ ở tỉnh không làm được. Khi nghe tin có bác sỹ ở Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia về tăng cường, có thể phẫu thuật ngay tại Hà Nam chứ không cần chuyển lên Hà Nội, người nhà bệnh nhân vẫn không tin. Chỉ đến khi trực tiếp gặp bác sỹ Phú, họ mới yên tâm. Ca mổ thành công, người bệnh tìm gặp bác sỹ Phú, phấn khởi nói: “Tôi cảm ơn bác sỹ nhiều lắm. Mong rằng Hà Nam có nhiều bác sỹ trung ương xuống luân phiên để người dân chúng tôi được nhờ”.

Trong thời gian 3 tháng bác sỹ Phú luân phiên tại Hà Nam, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam, nhận được nhiều thư cảm ơn của nhiều bệnh nhân đã từng được bác sỹ Phú điều trị. Trong đó có bức thư viết: “Vừa qua, chúng tôi không may gặp tai nạn phải vào viện cấp cứu, điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, BV Đa khoa tỉnh Hà Nam. Chúng tôi đã may mắn được bác sỹ Phú (là bác sỹ của Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia về tăng cường hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa tỉnh) trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ đã thành công, chúng tôi qua cơn nguy hiểm. Trong thời gian nằm điều trị tại khoa chúng tôi đã được các y, bác sỹ của khoa nhiệt tình chữa trị, chăm sóc. Điều đó giúp chúng tôi hoàn toàn yên tâm vào việc điều trị ở đây. Đến nay sức khoẻ chúng tôi đã hồi phục và chuyển biến tốt”.

Hỏi anh có nhớ những bệnh nhân viết thư cảm ơn là ai không, bác sỹ Phú cười: “Nói thật là mình không ưu ái bệnh nhân nào hơn bệnh nhân nào cả. Ai mình cũng khám chữa hết sức, cũng tận tình như nhau. Bệnh nhân thấy thế thì phấn khởi và yên tâm chữa trị hơn. Còn là người thầy thuốc, thì chữa bệnh cho bệnh nhân, đâu có ai mong chờ người bệnh trả ơn bao giờ”.
 
Hạnh Quỳnh

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top