Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện hy hữu: Có cuộc gọi trêu đùa đến số đường dây nóng về nCoV

GiadinhNet - Đường dây nóng để phục vụ việc tư vấn cho người dân có nhu cầu tham vấn về các vấn đề liên quan tới virus nCoV đang góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống dịch nhưng hệ thống này đang ghi nhận nhiều cuộc gọi không đúng nội dung, thậm chí có cả cuộc gọi đến để trêu đùa bác sỹ.

Chuyện hy hữu: Có cuộc gọi trêu đùa đến số đường dây nóng về nCoV - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus nCoV, Bộ Y tế đã công bố nhiều đường dây nóng để phục vụ việc tư vấn cho những người dân có thắc mắc, cung cấp thông tin về dịch bệnh.

Phần lớn các cuộc gọi đến có nội dung xin ý kiến tư vấn của chuyên gia, y bác sĩ về bệnh dịch hay nCoV, nhưng cũng không thiếu những cuộc gọi với mục đích trái với tiêu chí nêu trên. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng tới đội ngũ bác sĩ đang căng mình chống dịch.

Trao đổi với PV Thời đại plus, một bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - đơn vị được Bộ Y tế giao phụ trách đường dây nóng về nCoV cho biết, những ngày qua có khá nhiều các cuộc gọi không đúng với mục đích tư vấn liên quan đến dịch bệnh này.

Thay vào đó là các câu hỏi về các bệnh lý khác, có cả những cuộc gọi hỏi về vấn đề nghỉ học của học sinh hay các câu hỏi ngoài phạm vi chuyên môn của các bác sĩ. Đặc biệt, còn có một số trường hợp gọi đến đường dây nóng để trêu đùa bác sĩ.

Chuyện hy hữu: Có cuộc gọi trêu đùa đến số đường dây nóng về nCoV - Ảnh 2.

Chia sẻ về việc này, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới cho biết: "Hiện các bác sĩ, y tế đang phải làm thêm rất nhiều công việc khác so với bình thường, ai cũng trong tình trạng xoay vần với công việc để góp phần phòng chống nCoV. Do đó, chúng tôi hi vọng người dân chia sẻ, ủng hộ với đội ngũ bác sĩ, y tá trong đợt dịch này.

Chúng tôi rất muốn chia sẻ, tư vấn thông tin về nCoV với tất cả mọi người dân nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Nếu có thắc mắc cần tư vấn, người dân có thể điện thoại tới đường dây nóng để được tư vấn giải đáp.

Tuy nhiên, việc xuất hiện nhiều cuộc gọi đến không đúng với mục đích như trên khiến đội ngũ bác sĩ mất nhiều thời gian, không thể tập trung tối đa cho việc phòng chống, khám chữa bệnh. Chưa kể, có những người gọi điện đến với mục đích trêu chọc bác sĩ."

Về tình hình dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang bởi có không ít thông tin thiểu kiểm chứng trên các trang mạng xã hội. Có thông tin có tính chất thổi bùng vấn đề và chưa chính xác về những gì đang xảy ra ở trong bệnh viện. Người dân nến chắt lọc và chọn đọc những nguồn thông tin chính xác ở các kênh thông tin chính thống, có kiểm chứng của cơ quan chức năng liên quan.

Chuyện hy hữu: Có cuộc gọi trêu đùa đến số đường dây nóng về nCoV - Ảnh 3.
Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ chống dịch nCoV.

Về việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, bác sĩ cho rằng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh này lên đến hơn 98%. Do đó, người dân  cần có ý thức phòng bệnh cho bản thân cũng như cộng đồng thay vì quá hoang mang.

Theo thông tin mới nhất từ buổi họp báo chiều ngày 5/2 của Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã ghi nhận và điều trị cho 10 bệnh nhân dương tính, trong đó có 3 bệnh nhân đã âm tính với virus nCoV và 7 bệnh nhân còn lại đang có những tiến triển tích cực.

Do đó, người dân không nên quá hoang mang và sàng lọc kỹ các nguồn thông tin chính thống để nắm bắt một cách chính xác diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng không được chủ quan với dịch bệnh, thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Dương Tú - Kim Dung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top