Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia y tế: Hàn Quốc thuộc nhóm nước có hệ thống phòng chống dịch bệnh tốt nhất thế giới

GiadinhNet – Đánh giá hệ thống phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc thuộc nhóm các nước tốt nhất trên thế giới, các chuyên gia y tế, đại diện các bộ, ngành cho rằng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của nước sở tại.

Sáng 24/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra, các chuyên gia y tế đánh giá hệ thống phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc thuộc top các nước tốt nhất thế giới.

Hàn Quốc cũng là nước đã có kinh nghiệm trong ứng phó, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như dịch MERS-CoV mới đây. Dù mấy ngày qua, số mắc COVID-19 tăng nhanh nhưng Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp rất mạnh để khoanh vùng hai nơi có nhiều người mắc.

Được biết, tại Hàn Quốc, ngoài TP Daegu còn có tỉnh Gyeongbuk có số người mắc lớn (tập trung tại bệnh viện Daenam ở quận Cheongdo).

Chuyên gia y tế: Hàn Quốc thuộc nhóm nước có hệ thống phòng chống dịch bệnh tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ảnh: Koreaherald

Vì thế các chuyên gia y tế cho rằng, việc thực hiện hạn chế đến và thực hiện cách ly những người đến từ hai thành phố đó trong thời điểm hiện nay là thích hợp.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, các cơ quan này đã có ý kiến chỉ đạo tới sứ quán tại Hàn Quốc hay cơ quan quản lý người lao động tại Hàn Quốc yêu cầu công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc, các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc... thực hiện nghiêm hướng dẫn chỉ đạo của nước sở tại bởi Hàn Quốc là đất nước có hệ thống và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh rất tốt.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện có khoảng gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2 vùng dịch lớn của Hàn Quốc là TP.Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Trong đó, hơn 1.000 người ở tâm dịch Daegu và 3.007 người ở tỉnh Gyeongbuk, nhưng chưa có ai mắc COVID-19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc. Riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).

Chuyên gia y tế: Hàn Quốc thuộc nhóm nước có hệ thống phòng chống dịch bệnh tốt nhất thế giới - Ảnh 3.

Lực lượng y tế túc trực liên tục để kiểm soát người nghi nhiễm. Ảnh: Yonhap News

Số liệu từ Cục Hàng không (Bộ Giao thông - Vận tải) tại cuộc họp sáng 24/2 cho thấy thị trường khách Hàn Quốc đã giảm 60%. Đơn vị này cũng cho biết hiện số khách bay từ Hàn Quốc về còn rất ít, trong hai ngày 23-24/2, mỗi ngày có khoảng 50 – 60 hành khách.

Dự kiến hết hôm nay, (24/2), sẽ không còn khách từ Hàn Quốc về Việt Nam. Từ ngày mai sẽ không còn chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã yêu cầu tất cả người từ 2 tỉnh, thành phố là Daegu và Gyeongbuk khi đến/vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày theo quy định như đối với các tỉnh có dịch ở Trung Quốc đã thực hiện.

Bộ Y tế cho biết, từ 3 giờ chiều 23/2, người từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đều bắt buộc phải khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu trên toàn quốc.

Bộ Y tế cho biết đến 10h ngày 24/2, Hàn Quốc đã ghi nhận 763 người mắc COVID-19, tăng thêm hơn 160 người so với thời điểm 6 giờ sáng nay. Hiện Hàn Quốc có 7 người tử vong vì COVID-19.

Trước đó, ngày 21/2, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra thông báo lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh;

Đồng thời Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo các công ty tư vấn du học sinh thông báo tình hình dịch COVID-19 đến các lao động, du học sinh đang có kế hoạch sang Hàn Quốc trong thời gian tới để chủ động biện pháp phòng ngừa; thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan (nhà trường, chủ sử dụng lao động, công ty môi giới sở tại…) để nắm tình hình, có biện pháp hỗ trợ đối với các lưu học sinh, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top