Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể từ phòng cấp cứu tai nạn ngày Tết Mậu Tuất 2018

Thứ sáu, 19:00 16/02/2018 | Y tế

GiadinhNet – Một bé trai 4 tuổi ở Hà Nội do chơi đùa đã bị đập mạnh đầu vào thành giường, phải vào cấp cứu gấp. Một nam thanh niên trẻ tuổi bị bạn khích khi uống rượu đã tư cầm dao đâm vào ngực mình thấu tim...

Tại Bệnh viện E, trong số hàng chục bệnh nhân tại khoa Cấp cứu đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, đáng tiếc có một bé trai 4 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội bị tai nạn thương tích do chơi đùa nên đã bị đập mạnh đầu vào thành giường.

Theo các bác sĩ, trong số những bệnh nhân cấp cứu có những ca bệnh rất thương tâm. Tại Bệnh viện Việt Đức, trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, có trường hợp tai nạn giao thông ở Bắc Giang, người bố chở 2 con bằng xe máy va chạm với ô tô, làm bé gái 9 tuổi tử vong tại chỗ.


Cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: TL

Cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: TL

Người bố và cậu con trai nhỏ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, trong đó, bố bị vỡ tụy, gan, thận đã được mổ cấp cứu khâu bảo tồn ngay trong đêm, tuy nhiên ruột non bị dập nát toàn bộ phải mổ cắt. Bé trai 4 tuổi bị chấn thương sọ não đang được theo dõi. Hiện các y, bác sĩ đang nỗ lực chăm sóc cho bệnh nhân.

Cũng trong rạng sáng mùng 1 Tết, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu 4 tiếng đồng hồ khâu vết thương rất sâu ở tim cho bệnh nhân uống rượu say rồi bị bạn bè khích nên đã tự cầm dao đâm vào ngực mình.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, những ngày Tết tiếp nhận không ít bệnh nhân bị ngộ độc rượu cấp tính. Điển hình là bệnh nhân Phan Văn B. (45 tuổi, trú xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo người nhà bệnh nhân, chiều 12/2, anh B. đi dự đám cưới người trong họ và uống nhiều rượu. Khoảng 17h cùng ngày, anh B. được người thân đưa về nhà trong tình trạng chóng mặt, nôn và bất tỉnh...

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, người nhà đã đưa anh B. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Bệnh nhân B. nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, đau đầu nhiều và liên tục nôn do uống nhiều rượu. Các bác sỹ đã tiến hành cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch thải độc và theo dõi sát sao.

Sau hơn 10 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân B. đã qua cơn nguy kịch, gọi hỏi đáp ứng tốt, huyết động ổn định, tình trạng rối loạn ý thức đã đỡ. Tuy nhiên, theo bác sỹ Thái, bệnh nhân cần được theo dõi thêm để tránh các diễn biến xấu.

Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM đã cấp cứu cho một bệnh nhân, 19 tuổi, quê Lâm Đồng, phải chuyển xuống TP.HCM cấp cứu sau khi gặp nạn vì đốt pháo. Nạn nhân nhập viện vào chiều 29 Tết Mậu Tuất trong tình trạng dập nát bàn tay trái, trật khớp bàn ngón một, gãy xương đốt ngón 3.

Ê-kíp trực phải cắt lọc, khâu vết thương các ngón, nẹp bột ngón 3. Các bác sĩ phẫu thuật phải cắt lọc rửa phần vết thương gây dập nát nhiều nơi trên bàn tay, cơ mô, động mạch đứt mất.

Theo người nhà, chàng trai sau khi nhậu tất niên được bạn đưa trái pháo đốt nên xảy ra tai nạn. Hiện vết thương cơ bản đã được xử lý, bác sĩ tiên lượng một ngón tay trái hoại tử.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, đêm Giao thừa đã tiếp nhận 30 bệnh nhân cấp cứu. Một trong số đó là bệnh nhân tên Phạm Thanh Việt (35 tuổi, quê Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng mắt trái bị tổn thương.

Nạn nhân kể lại, vào 19 giờ tối 15/2 (tức đêm 30 Tết), trong lúc vui chơi, con anh cùng một vài người cháu tụm lại lấy que diêm cạo phần đầu để làm pháo tự chế. Anh Việt thấy vậy vội can ngăn rồi chạy đến định hốt đống diêm đi, tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp thì diêm phát nổ, bắn vào mắt trái. Vào bệnh viện địa phương nhưng sợ vết thương nguy hiểm, bệnh nhân thuê xe cấp cứu dịch vụ chạy xuống TP.HCM lúc 23 giờ đêm và bắt đắc dĩ phải đón Tết trong bệnh viện.

T.Nguyên (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top