Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020: Hẹp ngân sách nhưng rộng lợi ích cộng đồng

Thứ hai, 16:15 16/05/2016 | Y tế

GiadinhNet – Cả Y tế lẫn Dân số đều nới rộng biên độ thụ hưởng lợi ích của cộng đồng trong bối cảnh ngân sách thu hẹp. Vì vậy, xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý được xem là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho chương trình.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Sáng nay (16/5) tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì, lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị trực thuộc gồm các chi cục DS-KHHGĐ, Y tế dự phòng, ATVSTP… các tỉnh/thành cùng tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ KH-TC thuộc Bộ đã báo cáo các kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2011 – 2015, bao gồm 5 dự án và 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm DS-KHHGĐ, VSATTP, Phòng chống HIV/AIDS.

Bên cạnh những số liệu phản ánh hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn vừa qua, Bộ Y tế cũng nêu bật những hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đối với Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Y tế đã phải nhấn mạnh đến sự thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung, nhằm giúp các đại biểu tham dự hội nghị nhanh chóng nắm bắt tình hình mới.

Về mặt hình thức, toàn ngành Y tế - Dân số chỉ còn một chương trình mục tiêu duy nhất với 8 dự án hợp phần. Trong đó, DS-KHHGĐ, VSATTP và phòng chống HIV/AIDS, vốn là các chương trình mục tiêu quốc gia riêng, nay chỉ là một trong số 8 dự án nói trên.

Về nội dung hoạt động, mỗi dự án đều ít nhiều nới rộng biên độ thụ hưởng lợi ích của cộng đồng. Đáng chú ý là hoạt động Y tế dự phòng và DS-KHHGĐ.

Liên quan đến hoạt động Y tế dự phòng, ngoài nội dung “phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”, nay Bộ Y tế đặc biệt chú trọng đến nội dung “phòng, chống các bệnh không lây nhiễm phổ biến”.

Với nội dung này, trong thời gian tới thông qua chương trình mục tiêu, công tác dự phòng bằng nhiều cấp độ, nhiều hình thức đối với các bệnh lý huyết áp, tiểu đường, ung thư… sẽ gia tăng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ lưu ý sự cần thiết của vấn đề huy động nguồn lực tài chính hợp pháp bằng xã hội hóa trong thời gian tới, bởi hoạt động ngày càng nới rộng mục tiêu nhằm gia tăng lợi ích cộng đồng, trong bối cảnh ngân sách không đáp ứng đủ.
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ lưu ý sự cần thiết của vấn đề huy động nguồn lực tài chính hợp pháp bằng xã hội hóa trong thời gian tới, bởi hoạt động ngày càng nới rộng mục tiêu nhằm gia tăng lợi ích cộng đồng, trong bối cảnh ngân sách không đáp ứng đủ.

Về hoạt động DS-KHHGĐ, ngoài 3 mục tiêu cấp thiết bao gồm giảm mức tăng nhanh tỷ số giới tính (không quá 115 bé trai/100 bé gái đến năm 2020), gia tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 71,9% vào năm 2020), gia tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số đầu đời (năm 2020 phấn đấu đạt 50% bà mẹ mang thai được sàng lọc, 80% trẻ em mới sinh được sàng lọc), còn thêm mục tiêu mới là giảm 30% số người chưa vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn vào năm 2020.

Một dự án khác cũng được xem là mới, với nội dung “đảm bảo an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học”, cũng được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm đưa vào chương trình.

Trong bối cảnh nội dung hoạt động nới rộng nhưng ngân sách lại thu hẹp, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, vốn là bài toán không dễ dàng thì huy động mọi nguồn lực tài chính hợp pháp và nâng cao hiệu quả quản lý được xem là chìa khóa giúp chương trình thành công.

Liên quan đến vấn đề này, tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã lưu ý các đại biểu thuộc lĩnh vực dân số về ngân sách thực hiện dự án số 3 (DS-KHHGĐ) thuộc chương trình mục tiêu.

Theo ông Tân, trong thời gian tới ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng tối đa 50% nhu cầu hoạt động DS-KHHGĐ tại các địa phương. Đáng chú ý hơn là trong 50% ấy, Trung ương cũng chỉ cung ứng tối đa 50% ngân sách, phần còn lại là từ ngân sách địa phương. Vì vậy, ông Tân nhấn mạnh đến vấn đề huy động nguồn lực tài chính thông qua chủ trương xã hội hóa.

Được biết, ngay cả Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực xã hội liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ và phương tiện tránh thai.

Về phía Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định sắp tới vấn đề huy động mọi nguồn lực tài chính từ xã hội, như hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế là một trong những vấn đề then chốt. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến nhân tố “nhạc trưởng” điều phối các hoạt động của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua không chỉ các tỉnh/thành thiếu vắng vị “nhạc trưởng” này mà tại Bộ Y tế cũng chưa có. Tình trạng này, theo Bộ trưởng nhận định tại hội nghị, sẽ khiến hoạt động quản lý chương trình kém hiệu quả. Với tinh thần “thấy khuyết phải khắc phục ngay”, Bộ trưởng đề nghị các Vụ chức năng và đại biểu dự hội nghị cùng nhau tìm ra “nhạc trưởng” từ nay đến đầu tháng 8/2016.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 11 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top