Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chi tiết lịch trình dày đặc của nữ cán bộ Thanh tra Đà Nẵng trước khi mắc COVID-19

GiadinhNet - Trước khi có kết quả dương tính SARS-CoV-2, chị H vẫn đi làm bình thường ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, đi siêu thị, ngân hàng, đi thăm nhiều người thân... Thông tin vừa được công bố.

Chi tiết lịch trình dày đặc của nữ cán bộ Thanh tra Đà Nẵng trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa công bố kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 16 trường hợp bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố trong ngày 7-8/8. Trong số này, có bệnh nhân 769, có tên N.T.T.H, là nữ cán bộ làm việc tại Thanh tra TP Đà Nẵng, 30 tuổi. 

Theo lịch trình được công bố, bệnh nhân 769 trú tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Khai với nhà chức trách, chị cho biết từ tháng 5 đến ngày 16/7, chị tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó được nghỉ hè.

Ngày 22/7, chị đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố, quận Hải Châu, tiếp xúc với các đồng nghiệp cơ quan. Khoảng 16 giờ 40, bệnh nhân đến địa chỉ 162 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, tại đây tiếp xúc với 2 người phụ nữ khác. Buổi tối, chị trở về nhà.

Chi tiết lịch trình dày đặc của nữ cán bộ Thanh tra Đà Nẵng trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Ngày hôm sau, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố. Buổi trưa, bệnh nhân đến nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, tiếp xúc với người trong gia đình. Buổi tối, bệnh nhân trở về nhà tại đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 24/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm. Hết giờ, chị đến địa chỉ 118 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Khoảng 17 giờ 30 bệnh nhân đi tập Yoga tại địa chỉ 158 Hàn Thuyên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Một hôm sau đó, chị cùng chồng đi ăn sáng tại đường Chu Văn An, quận Hải Châu (không nhớ rõ địa chỉ) và uống cà phê tại Mayaca Coffee ở đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu.

Sáng ngày 26/7, bệnh nhân về nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, quận Hải Châu, đi chợ trong xóm đường Thanh Long. Sau đó bệnh nhân cùng với em gái đi mua sắm tại siêu thị BigC, quận Thanh Khê.

Ngày 27/7, chị đi làm. Khoảng 16 giờ 40, bệnh nhân đến địa chỉ 44 Đặng Thai Mai, quận Thanh Khê, tiếp xúc với hai người khác. Ngày hôm sau, chị đến Trạm Y tế phường Phước Ninh, quận Hải Châu để khai báo y tế, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

3 ngày sau, chị đi cùng chồng đến Trạm y tế phường Phước Ninh để khai báo y tế. Sau đó đến siêu thị Vinmart đường Hoàng Diệu.

Sau khi đã khai báo, ngày 1/8, chị đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ngày 2/8, bệnh nhân ở nhà. 

Ngày 3/8, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố. Khoảng 14 giờ 15, bệnh nhân đến ngân hàng Techcombank chi nhánh chợ Hàn, tiếp xúc với nhân viên tại đây. Tối đó, bệnh nhân đến Chung cư Sunhome, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tiếp xúc với chị chồng và hai cháu. 

Sáng ngày 4/8, bệnh nhân đến Trung tâm Hành chính thành phố, được lấy dịch hầu họng xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân cùng chồng đi siêu thị Mega, quận Hải Châu. ​Từ ngày 5-6/8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan.

​Ngày 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 7/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Chi tiết lịch trình dày đặc của nữ cán bộ Thanh tra Đà Nẵng trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Số ca nhiễm mới ở Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến 8h00 ngày 9/8. Nguồn: Sở Y tế Đà Nẵng


Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết từ 25/7 đến 9/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã thực hiện lấy 43.472 mẫu, trong đó có 250 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số ca mắc chủ yếu liên quan cụm các bệnh viện tại TP.

T.Nguyên


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 24 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top