Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chị em căng da mặt để làm đẹp: Đơn giản sao lại có tai biến chết người?

Thứ năm, 07:37 17/10/2019 | Y tế

GiadinhNet - Là một thủ thuật phẫu thuật, vì thế bệnh nhân căng da mặt có thể có những biến chứng liên quan đến phẫu thuật (gây tê, gây mê) hoặc những biến chứng về thẩm mỹ.

Phẫu thuật căng da mặt được nhiều người, thậm chí cả nam giới lựa chọn để cải thiện nhan sắc, làm mờ dấu hiệu tốc độ lão hoá trên gương mặt, cổ. Theo TS BS Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Tạo hình và Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, có nhiều phương pháp căng da mặt như: Căng da mặt nội soi, bằng chỉ vàng, chỉ sinh học, công nghệ cao…

Căng da mặt dù được thực hiện nhằm mục đích thẩm mỹ, cũng là một thủ thuật phẫu thuật y tế, nên theo các bác sĩ, vẫn chứa những rủi ro liên quan về mặt y khoa, từ nhẹ đến nặng.

Chị em căng da mặt để làm đẹp: Đơn giản sao lại có tai biến chết người? - Ảnh 2.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện tư nhân.

Trước khi phẫu thuật căng da mặt, bệnh nhân sẽ được khám toàn thân theo chỉ định của bác sĩ, được thử thuốc, gây mê. Bệnh nhân cũng được yêu cầu không dùng thuốc chứa có aspirin trong 10 ngày trước phẫu thuật; Không hút thuốc, ít nhất là 1 tháng trước và 1 tháng sau phẫu thuật (thuốc lá có thể làm sẹo lâu lành)...

Trong kỹ thuật gây mê, bệnh nhân căng da mặt được gây mê toàn thân hoặc gây tê vùng kết hợp với thuốc an thần (kiểu "nửa tỉnh nửa mê"). Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ nằm lại bệnh viện 24 – 48 tiếng để theo dõi.

Là một thủ thuật phẫu thuật, vì thế bệnh nhân căng da mặt có thể có những biến chứng liên quan đến phẫu thuật (gây tê, gây mê) hoặc những biến chứng về mặt thẩm mỹ. Trong đó, có biến chứng sốc phản vệ thuốc tê, thuốc mê, ngộ độc thuốc tê, thuốc mê. Với sốc phản vệ do thuốc gây tê, gây mê, triệu chứng thường xuất hiện sau 1-2 tiếng sử dụng thuốc; có trường hợp muộn sẽ xảy ra sau 72 giờ. 

Ở tình trạng nhẹ, bệnh nhân có thể nổi mẩn đỏ, tê đầu lưỡi, phù quanh hốc mắt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp… Nặng hơn, bệnh nhân sẽ khó thở, suy hô hấp, ngất, hôn mê, thậm chí nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng phác đồ (ngộ độc thuốc có phác đồ cấp cứu khác biệt với sốc phản vệ do thuốc), có thể tử vong. 

Theo BS Nguyễn Vũ Phương Ngọc (nguyên giảng viên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM), biến chứng của phẫu thuật căng da mặt không nhiều. Nguy hiểm nhất là biến chứng tổn thương dây thần kinh mặt, gây liệt một vùng cơ mặt, dù rất hiếm, với tỷ lệ chưa đến 1%.

Một số biến chứng khác có thể xảy ra. Bệnh viện FV (TP HCM) dẫn thông tin từ Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ và tạo hình của Pháp, cho hay khi phẫu thuật căng da mặt cũng cần lưu tâm đến những tai biến dù hiếm xảy ra nhưng vẫn có thể như: Máu tụ; Hoại tử làm chậm quá trình lành sẹo; Nhiễm trùng; Hình thành sẹo (lồi hoặc dày)...

Năm 2018, PGS.TS Đỗ Quang Hùng cho biết ông có tiếp nhận chị N.N.H. (40 tuổi, trú quận Tân Bình, TP. HCM) bị biến chứng đau mặt và viêm tấy vùng mổ do căng da mặt bằng chỉ từ cơ sở thẩm mỹ tư nhân. 

Theo lời kể của bệnh nhân do muốn trẻ trung hơn nên chị đã đến căng da ở thái dương tại một cơ sở làm đẹp tại quận 3, TP.HCM. Nhưng sau một tháng chị vẫn thấy đau 2 bên thái dương nên đã đến gặp BS. Hùng để "giải cứu". BS. Hùng phải phẫu thuật lấy bỏ chỉ căng da thái dương cho chị do biến chứng mưng mủ.

Các bác sĩ khuyến cáo, không phải ai cũng có thể làm phẫu thuật căng da mặt được. Nhất là những người có tiền sử bệnh tim mạch, gan, thận thì tuyệt đối không nên làm phẫu thuật căng da mặt. 

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top