Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ 1 ngày, bệnh viện dã chiến ở thành phố đông dân nhất Việt Nam tiếp nhận số ca cách ly tăng gấp 3

GiadinhNet - Tại TP HCM, còn 929 người đang tiếp tục được theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi đang cách ly 24 người.


Chỉ 1 ngày, bệnh viện dã chiến ở thành phố đông dân nhất Việt Nam tiếp nhận số ca cách ly tăng gấp 3 - Ảnh 1.

Ngày 16/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh do chủng mới của virus Corona (COVID-19), đến cuối giờ chiều 15/2, tổng số người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 tại TP HCM là 32 trường hợp. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong ngày 15/2 không có thêm trường hợp nghi ngờ.

Tại bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi, TP HCM hiện có 24 trường hợp đang được cách ly.

Trên toàn thành phố, tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 51 trường hợp. Hiện đã có 28 người hết thời gian theo dõi, còn 23 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.927 người. Hiện đã có 1.998 người hết thời gian theo dõi, còn 929 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Trước đó, nếu sáng 14/2, bệnh viện dã chiến tiếp nhận cách ly 8 người dân từ Trung Quốc trở về, 3 người cư ngụ tại TP.HCM và 5 người cư ngụ tại các tỉnh Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Thuận. Tất cả đều có sức khoẻ ổn định, không sốt, không có triệu chứng bất thường.

Chỉ 24 giờ sau, bệnh viện dã chiến tiếp nhận thêm 8 người, nâng tổng số trường hợp cách ly tới sáng 15/2 là 16 trường hợp cách ly. Đến 16h chiều 15/2, con số này nâng lên 24 người, gấp 3 lần so với thời điểm sáng 14/2.

Chỉ 1 ngày, bệnh viện dã chiến ở thành phố đông dân nhất Việt Nam tiếp nhận số ca cách ly tăng gấp 3 - Ảnh 3.

Bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện huyện Củ Chi tiếp nhận người bệnh tại phòng cách ly, theo dõi của bệnh viện dã chiến. Ảnh: SYT TP HCM

Tại thành phố có số dân đông nhất Việt Nam này, đã có 18 quận, huyện hoàn thành thiết lập cơ sở cách ly tập trung gồm: quận 3, quận 4, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi, Phú Nhuận, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Nhà Bè, Tân Bình.

Các cơ sở cách ly tập trung vừa được thiết lập có khả năng tiếp nhận cách ly theo dõi cho hơn 500 người.

Trước đó, sáng ngày 10/2, sau 5 ngày khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện giữa Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế, Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 của TP.HCM chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Chỉ 1 ngày, bệnh viện dã chiến ở thành phố đông dân nhất Việt Nam tiếp nhận số ca cách ly tăng gấp 3 - Ảnh 4.

Đồ hoạ: Hoàng Việt

Ngoài 1 bác sĩ phụ trách chung (là thành viên Ban giám đốc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), ở giai đoạn hiện nay, mỗi ngày sẽ có 6 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hoạt động chăm sóc người bệnh; 6 cán bộ chiến sĩ do Bộ Tư lệnh điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến. 

Trong thời gian tiếp theo, Sở Y tế sẽ luân phiên bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện định kỳ đến công tác tại bệnh viện dã chiến. 

Tính đến 17 giờ 30 ngày 16/2, thế giới đã ghi nhận 69.276 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 1.669 trường hợp tử vong.

Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 68.507 tại 31/31 tỉnh, thành phố và chiếm 98,9% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 16/2/2020 ghi nhận 16 trường hợp mắc, 7 ca đã điều trị khỏi, ra viện. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.094 (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.078).

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 30 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top