Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé 18 tháng tuổi ở Hải Dương tử vong do sốc phản vệ từ thuốc

Thứ sáu, 19:46 05/08/2016 | Y tế

GiadinhNet - "Sau khi cháu tử vong, gia đình tôi không yêu cầu khám nghiệm tử thi và truy cứu Bệnh viện", ông Ngoan cho PV biết.

Thời gian qua, dư luận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) đồn thổi về cháu Nguyễn Minh Kiên (18 tháng tuổi, ở phố Thống Nhất, thị trấn Phú Thái) bị tử vong sau khi tiêm thuốc tại BVĐK huyện.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chiều 5/8, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về huyện Kim Thành khi cháu bé tử vong được 2 ngày.


Di ảnh cháu Nguyễn Minh Kiên. Ảnh: Đ. Tuỳ

Di ảnh cháu Nguyễn Minh Kiên. Ảnh: Đ. Tuỳ

Ông Nguyễn Đức Ngoan (SN 1959, ông nội cháu Kiên) cho biết: “Sự việc diễn ra nhanh quá, nên gia đình ai cũng bất ngờ và đau xót. Bây giờ cháu tôi đã mất rồi, cho nên tôi mong để mọi chuyện qua đi”.

Ông Kiên kể, trước đó khoảng 3 ngày, cháu Kiên có bị sốt nhẹ và đau họng, nên khoảng gần 10 giờ trưa (1/8), hai vợ chồng ông đưa cháu đến BVĐK huyện Kim Thành khám và lấy thuốc.

Khi thăm khám xong, bác sĩ cho biết, cháu Kiên bị viêm vọng và viêm tai giữa. Sau đó, bác sĩ thử test phản ứng của thuốc, 20 phút sau thì cháu Kiên được tiêm, lúc đó khoảng 11 giờ 30 phút trưa. Tiêm xong được ít phút, cháu Kiên lên cơn co giật và bà nội cháu Kiên sang gọi bác sĩ đang ăn cơm phòng bên sang cấp cứu.

Đến hơn 13 giờ chiều, lãnh đạo BV thông báo cho gia đình về tình hình bệnh nhân bị sốc phản vệ rất nặng. Sau đó, gia đình đề nghị cho cháu Kiên sang BV Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị.


Bệnh viện ĐK huyện Kim Thành. Ảnh: Đ. Tuỳ

Bệnh viện ĐK huyện Kim Thành. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quý Phùng – Phó Giám đốc BVĐK huyện Kim Thành cho biết: "Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/8, BV chúng tôi có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Kiên trong tình trạng tỉnh táo bình thường và đi lại được. Tuy nhiên, bệnh nhân có sốt và ho. Sau khi thăm khám, chúng tôi chẩn đoán cháu Kiên bị viêm họng, viêm Amydale cấp và viêm tai giữa".

Bệnh viện làm thủ tục cho cháu Kiên lên nằm điều trị tại liên khoa Tai, Mũi Họng. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn đã khám lại và kết luận bệnh như ban đầu. Trước khi tiên, bệnh nhân được tiến hành thử tets kháng sinh cho kết quả âm tính. Khi đó cháu Kiên được tiêm tĩnh mạch ½ lọ kháng sinh Ceftizidim 1g.

Khoảng 3 phút sau khi tiêm, bệnh nhân đột ngột mẩn ngứa toàn thân, khó thở, da tím tái, sùi bọt mép, mạch nhanh khó bắt và hôn mê. Lúc này, các bác sĩ và các khoa đã có mặt tiến hành cấp cứu và xác định, bệnh nhân bị sốc phản vệ. Bệnh nhân được xử lý theo đúng phác đồ điều trị, hồi sức tích cực, đặt ống khí quản, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn và báo cáo lãnh đạo BV.


Khoa Ngoại, nơi cháu Kiên nằm điều trị. Ảnh: Đ. Tuỳ

Khoa Ngoại, nơi cháu Kiên nằm điều trị. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trong quá trình cấp cứu, BVĐK huyện Kim Thành xin ý kiến chuyên môn từ BV Nhi Hải Dương và thông báo tình hình với người nhà bệnh nhân.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân ổn định về tuần hoàn, hô hấp và các chức năng sống. Theo đề nghị của gia đình, cháu Kiên được chuyển về BV Trẻ em Hải Phòng điều trị tiếp.

Ông Ngoãn cho biết thêm, khi được chuyển đến BV Trẻ em Hải Phòng, các bác sĩ tích cực điều trị. Sau đó gia đình đề nghị mời bệnh viện Nhi Trung ương về tiến hành lọc máu. Lọc máu xong, cháu Kiên có hồi tỉnh nhưng đến 10 giờ 30 phút ngày 3/8 thì tử vong.


Báo cáo sự việc của BVĐK huyện Kim Thành. Ảnh: Đ. Tuỳ

Báo cáo sự việc của BVĐK huyện Kim Thành. Ảnh: Đ. Tuỳ

Phó giám đốc BV ĐK Kim Thành cho hay, trong quá trình cháu Kiên điều trị tại Hải Phòng, lãnh đạo BV đã xuống hỏi thăm, động viên, đồng thời trao đổi với lãnh đạo BV trẻ em Hải Phòng về tình hình bệnh cháu Kiên.

Sau khi cháu Kiên qua đời, BVĐK Kim Thành đã gửi báo cáo sự việc tới Sở Y tế, UBND huyện và Phòng y tế huyện Kim Thành. Lúc này, Công an huyện tiến hành niêm phong toàn bộ bệnh án điều trị và thu vỏ thuốc, bơm tiêm của cháu Kiên để phục vụ điều tra. Đồng thời, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã về và khám nghiệm tử thi cháu Kiên.

Trước thông tin, các bác sĩ đã tắc trách khi không cứu chữa kịp thời cho cháu Kiên, ông Ngoan khẳng định: Thông tin đó là không đúng, vì từ lúc cháu đến khám và khi bị phản ứng của thuốc, các bác sĩ đã bỏ ăn và sang tập trung cứu cháu. Còn về nguyên nhân cháu bị sốc phản vệ cũng được BV Trẻ em Hải Phòng và BV Nhi Trung ương cũng kết luận trùng khớp.

"Khi cháu tử vong, gia đình chúng tôi không yêu cầu khám nghiệm tử thi và làm đơn truy cứu BV. Lúc cháu mất, BVĐK huyện Kim Thành có đến gia đình thắp hương, phúng viến và hỏi thăm. Dẫu sao cháu tôi đã mất rồi không lấy lại được. Hiện nay, gia đình chờ kết quả khám nghiệm từ cơ quan pháp y", ông Ngoãn cho PV biết thêm.

Ông Nguyễn Quý Phùng cho biết: "Dù là bệnh nhân ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, chúng tôi không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân và tiến hành cứu chữa hết khả năng của mình. Bản thân chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm về trường hợp cháu Kiên."

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top