Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo tình trạng trẻ em đuối nước ngay trong nhà

Thứ ba, 10:30 07/06/2016 | Y tế

GiadinhNet - Chuyên gia BV Nhi Đồng 1 vừa lên tiếng cảnh báo bậc làm cha mẹ phải hết sức lưu tâm con trẻ trong dịp hè, sau 2 trường hợp tử vong thương tâm vì ngạt nước mà BV này tiếp nhận.

Chiều (6/6), BS Đinh Tấn Phương – Phó khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 đã thông tin về hai trường hợp nhập viện do ngạt nước nhưng tử vong sau đó, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

Trường hợp đầu tiên là bé trai tên T (22 tháng tuổi, trú Q.8), té ao gần nhà khi đi chơi mà không có người thân bên cạnh. Bé T được phát hiện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân.

Trước khi đưa bé T đến cơ sở y tế quận, gia đình cũng làm đủ mọi cách để giành lại sự sống. Tuy nhiên trước tình trạng ngạt nước quá lâu, cơ sở y tế quận tức tốc chuyển BV Nhi Đồng 1 sau khi đặt nội khí quản, hồi sức tim, phổi.

Tại BV Nhi Đồng 1, bé T tiếp tục được hồi sức tim, phổi, hỗ trợ hô hấp… nhưng bé vẫn lâm tình trạng hôn mê sâu và trụy mạch. Bất chấp nỗ lực hồi sức chống sốc, truyền thuốc vận mạch… của các chuyên gia, bé T đã không qua khỏi.

Vật chứa nước sinh hoạt bình thường cũng ẩn chứa nguy cơ khiến trẻ tử vong do ngạt nước, đuối nước nếu bậc làm cha mẹ lơ là mất cảnh giác.

Vật chứa nước sinh hoạt bình thường cũng ẩn chứa nguy cơ khiến trẻ tử vong do ngạt nước, đuối nước nếu bậc làm cha mẹ lơ là mất cảnh giác.

Một trường hợp khác, bé gái 13 tháng tuổi ở Đồng Nai, trong lúc chập chững tập đi không may ngã vào xô nước, đầu ngập trọn trong nước. Đến khi người nhà phát hiện thì bé gái đã lâm tình trạng tím tái, ngưng tim ngưng thở và tử vong sau hai ngày được các chuyên gia Nhi Đồng 1 tận lực cứu chữa.

Ước tính tại BV Nhi Đồng 1 từ đầu năm tới nay tiếp nhận khoảng 15 ca ngạt nước, đuối nước với tỷ lệ tử vong vào khoảng 10%-15%. “Dịp hè trẻ nghỉ học quanh quẩn chơi nhà nên bậc làm cha mẹ phải đặc biệt lưu tâm, không được lơ là mất cảnh giác” – BS Phương khuyến cáo.

“Cả ao xung quanh nhà lẫn những dụng cụ chứa nước sinh hoạt đều ẩn chứa rủi ro có thể khiến trẻ ngạt nước, đuối nước dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và sơ cứu hiệu quả, kịp thời” – BS Phương nói thêm.

Chuyên gia cấp cứu BV Nhi Đồng 1 cũng hướng dẫn những việc cần làm ngay sau khi phát hiện và cách ly thành công nạn nhân khỏi nước.

“Hồi phục hoạt động của tim, của phổi bằng cách ấn ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt nếu phát hiện nạn nhân ngưng tim ngưng thở (lồng ngực không chuyển động)”.

“Nếu nạn nhân còn tự thở, hãy đặt nạn nhân ở tư thế an toàn là nằm nghiêng một bên để chất nôn dễ thoát ra ngoài nếu nạn nhân nôn ói” – BS Phương hướng dẫn cách sơ cứu.

Chuyên gia cũng đề cập tới những điều cần tránh trong sơ cứu nạn nhân đuối nước, ngạt nước. Trước hết là tránh mất nhiều thời gian sơ cứu cho việc sốc nước, vì điều này không nhiều ý nghĩa bằng việc hồi phục tim, phổi hoạt động.

“Quá trình ấn tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt, đối với nạn nhân ngưng tim ngưng thở, phải được thực hiện liên tục cho đến khi nạn nhân tới được cơ sở y tế gần nhất, tránh tình trạng não thiếu oxy dẫn đến tử vong trong lúc di chuyển, hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề trong trường hợp giữ được mạng sống” – BS Phương nói thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top