Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô

GiadinhNet – Tại 30 chốt kiểm tra được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng và lên phương án đưa người nghi nhiễm COVID-19 về điểm cách ly.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, kể từ ngày 1/4/2020, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện cách ly toàn xã hội, hầu hết người dân trên địa bàn Thủ đô đều thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Ngay trong tối qua (1/4), Công an TP Hà Nội đã phối hợp Sở GTVT triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 3.

Tại khu vực Quốc lộ 6 (chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ, Hà Nội), các lực lượng liên ngành đã phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên) vào Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Tân


Ngày 2/4, trực tiếp đi kiểm tra từng chốt tại các cửa ngõ này, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần "chống dịch như chống giặc" mà Thủ tướng đã phát động.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu ngoài khẩu trang, tất cả những cán bộ chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ tại những chốt này đều phải đeo gang tay y tế. Quá trình dừng phương tiện, kiểm tra phải được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo các yếu tố an toàn mà Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã ban hành.

Tại tất cả 30 chốt này, ngoài những thiết bị đo thân nhiệt lái xe, cần phải bố sung ngay máy phun thuốc diệt khuẩn trong trường hợp phát hiện xe, người nghi nhiễm COVID-19. Phương án đưa người nghi nhiễm, phương tiện này về đâu phải thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, tại 30 chốt kiểm tra này phải được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, nhanh chóng khống chế, bắt giữ, xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 4.

Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân và người được kiểm tra; xử lý nghiêm đối với đối tượng chống đối.


Theo ghi nhận, tại các điểm như đầu cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì... đơn vị trực chốt trong tiết trời mưa rét vẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông và kiểm soát phương tiện.

Tại chốt Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên trên QL1A, tổ công tác kiểm tra thân nhiệt tại chỗ và đề nghị khai báo y tế nhanh đối với tất cả các xe ô tô con lưu thông qua. Trung bình mỗi xe mất không quá 1 phút.

Tại khu vực Quốc lộ 6 (chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ, Hà Nội), các lực lượng liên ngành đã phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả người điều khiển các phương tiện từ các tỉnh vào Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt các tài xế; kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh; Bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị của Chính phủ và của UBND Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 5.

Ngoài kiểm tra và khai báo y tế, người dân còn cung cấp lịch trình cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây.

Trong trường hợp các lái xe thân nhiệt cao bất thường hơn so với quy định, sẽ nhanh chóng được đưa về khu vực đảm bảo an toàn y tế, phòng chống dịch COVID-19. Đối với những lái xe thân nhiệt bình thường sẽ tiếp tục di chuyển.

Tại điểm chốt tại đầu cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (địa bàn quận Long Biên), lực lượng liên ngành ứng trực từ tối ngày 1/4 với nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát nghiêm các xe khách, xe buýt, taxi, xe hợp đồng qua lại đoạn đường này. Đại diện Đội CSGT số 5 cho biết, tổ công tác liên ngành đã sẵn sàng chờ chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của TP...

Ngoài ra, tại các chốt như ở Cầu Thăng Long hay các chốt trên đường cao tốc, quốc lộ,... trong tổng số 30 chốt kiểm tra kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào Thủ đô luôn được thực hiện nghiêm túc, kiểm tra tất cả người và phương tiện đến hết thời gian theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Một số hình ảnh về công tác kiểm tra phương tiện, đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19 ở chốt cửa ngõ Hà Nội:

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 6.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 7.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 8.

Tại chốt thị trấn Xuân Mai, lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, Công an thị trấn Xuân Mai và lực lượng y tế tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào Hà Nội. Các chốt sẽ được chia thành 3 ca, trong đó mỗi ca sẽ thay phiên trực tại điểm chốt để duy trì kiểm soát 24/24.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 9.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 10.

Lực lượng y tế sẽ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt những phương tiện xe đạp và xe máy. Nếu phát hiện người có sốt (trên 37 độ) sẽ báo cáo Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ để lấy mẫu xét nghiệm.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 11.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 12.

Tại Cầu Dầu, huyện Ứng Hòa, tất cả người dân đều nghiêm túc đeo khẩu trang và tuân thủ hướng theo dẫn của tổ công tác.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 13.

Sau khi kiểm tra thân nhiệt xong, người đi trên xe được yêu cầu sát khuẩn tay và tiếp tục hành trình.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 14.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại chốt Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên trên quốc lộ 1A.

Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 15.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 16.
Cận cảnh công tác “chống dịch như chống giặc” tại 30 chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 17.

Các chốt ra vào cửa ngõ Thủ đô được lực lượng liên ngành dựng lên để đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Xe cá nhân được lưu thông bình thường trong thời gian cách ly xã hội

Liên quan đến việc thành lập các "chốt chặn" tại cửa ngõ các thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh khác, Bộ trưởng Bộ GTVT cho hay, các chốt này lập ra để nhằm kiểm tra việc thực hiện dừng hoạt động vận tải hành khách, ví dụ như phát hiện ra xe taxi chở khách từ địa phương này sang địa phương khác thì các "chốt chặn" yêu cầu xe quay đầu.

Đây là biện pháp ngăn chặn dịch bệch COVID-19 trong thời điểm hiện nay. Những biện pháp này không áp dụng với xe cá nhân, xe chở hàng hoá và một số trường hợp đặc biệt như xe công vụ…

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top