Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cám ơn Việt Nam” – Chương trình tri ân những người tham gia chống dịch COVID-19

GiadinhNet – Thông qua các nội dung và hoạt động trong Chương trình, Ban Tổ chức mong muốn chuyển tải thông điệp tri ân đội ngũ đứng đầu chiến tuyến chống dịch, trao đi cánh thư truyền cảm hứng tự hào, biết ơn từ những người dân gửi về những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19.

“Cám ơn Việt Nam” – Chương trình tri ân những người tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) và Quỹ Unilever Việt Nam vừa phát động Chương trình truyền thông hướng đến cộng đồng mang tên "Cám ơn Việt Nam" nhằm thể hiện tinh thần tri ân đến các y bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ và tình nguyện viên – những người tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, niềm tin của toàn xã hội trong giai đoạn mới của công cuộc phòng chống đại dịch toàn cầu.

Đây là một phần của Chiến dịch "Vững vàng Việt Nam" đã được phát động từ nửa cuối tháng 4/2020, mong muốn thông qua đó kêu gọi người dân chú ý các biện pháp phòng dịch hàng ngày, góp phần bảo vệ các thành quả mà tuyến đầu đã đạt được trong suốt hơn 3 tháng qua.

“Cám ơn Việt Nam” – Chương trình tri ân những người tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Hình ảnh các bác sĩ, nhân viên y tế xếp hình ngôi sao thể hiện tinh thần đoàn kết chiến thắng dịch bệnh COVID-19

Chương trình được triển khai từ ngày 29/4 trên các kênh truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, fanpage chính thức của Chiến dịch "Vững vàng Việt Nam" với nhiều hình thức đa dạng: Video clip với sự tham gia của những chứng nhân trực tiếp tham gia vào mỗi giai đoạn của cuộc chiến chống đại dịch, những phóng sự ngắn, chùm ảnh, các toạ đàm trực tuyến… khai thác đa chiều câu chuyện của đội ngũ tuyến đầu, đồng thời nâng cao tương tác với người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên mọi miền Tổ quốc.

Chương trình cũng có sự đồng hành của nhiều người có ảnh hưởng trong các tầng lớp xã hội như Hoa hậu H’hen Niê; nhạc sĩ Huy Tuấn, Khắc Hưng; các diễn viên NSND Lan Hương (Hương Bông), Quyền Linh, Hồng Đăng, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Việt Anh, Chí Nhân, Châu Bùi, Bảo Hân, Hoàng Kim Ngọc; ca sĩ Trọng Tấn, Đức Tuấn, Ngọc Anh, đạo diễn/MC Diệp Chi; MC/Diễn viên Vân Hugo, nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương, Hoàng Nguyên Vũ… hay một số du học sinh đã tham gia cách ly tập trung trong những ngày vừa qua.

Thông qua các nội dung và hoạt động trong chương trình, ban tổ chức mong muốn chuyển tải thông điệp tri ân đội ngũ đứng đầu chiến tuyến chống dịch, trao đi cánh thư truyền cảm hứng tự hào, biết ơn từ những người dân gửi về những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19, khơi dậy văn hóa biết ơn trong cộng đồng, tăng cường sức mạnh đoàn kết, củng cố niềm tin, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của toàn thể xã hội, hướng tới tiếp sức chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên.

Đó cũng là lời nhắc nhở toàn thể người dân về những thành quả quý báu mà chúng ta đã đạt được và sự cần thiết phải bảo vệ những thành quả đó; góp phần thực hiện mục tiêu của chiến dịch "Vững vàng Việt Nam", vững niềm tin hướng về một tương lai Việt Nam hạnh phúc.

Thời gian qua, Chiến dịch "Vững vàng Việt Nam" đã bước đầu gửi đến công chúng với các thông điệp bổ ích về các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 trong các nhóm dân cư cụ thể, như khu chung cư, công sở, ký túc xá công nhân, khu công nghiệp, cũng như các thông điệp của Chính phủ về những điểm cần chú ý khi bước vào giai đoạn "Chung sống an toàn" với dịch bệnh.

Cùng với đó là hoạt động đưa các sản phẩm khử trùng, vệ sinh từ Unilever Việt Nam đến hơn 3000 điểm trường học, bệnh viện dã chiến, điểm y tế tuyến đầu cũng đã được triển khai, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo sau Chương trình "Cám ơn Việt Nam", Chiến dịch "Vững vàng Việt Nam" sẽ tiếp tục với các khuyến nghị từ chuyên gia, kiến thức khoa học để giữ vệ sinh phòng chống dịch, hướng đến việc duy trì thói quen vệ sinh như rửa tay với xà phòng, vệ sinh bề mặt bằng các dung dịch vệ sinh khử khuẩn sau dịch bệnh để nâng cao sức khỏe cho mọi gia đình Việt Nam.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top