Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách ly bệnh nhi Trung Quốc 10 tuổi ở Khánh Hòa vì nghi ngờ nhiễm chủng virus corona mới

GiadinhNet - Bệnh nhi 10 tuổi là du khách Trung Quốc hiện được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà.

Tại Khánh Hoà, BS Nguyễn Đông - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện cơ sở này đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona chủng mới (2019-nCoV) của bệnh nhi 10 tuổi là du khách người Trung Quốc. Bệnh nhi được Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang) chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa sáng 24/1.

Do có những dấu hiệu nghi ngờ nên bệnh viện đã tiến hành cách ly bệnh nhi này và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Dự kiến hôm nay sẽ có kết quả.

Trước đó, tối 23/1, bệnh viện có tiếp nhận du khách Trung Quốc 7 tuổi nhập viện nghi nhiễm virus corona.

Cách ly bệnh nhi 10 tuổi vì nghi ngờ nhiễm chủng virus corona mới - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà

Du khách này đến sân bay quốc tế Cam Ranh để về nước, tuy nhiên các đơn vị liên quan phát hiện du khách bị sốt nên không cho xuất cảnh, tạm thời đưa về viện để kiểm tra, theo dõi. Sau khi tiếp nhận, du khách được cách ly để theo dõi, gửi mẫu xét nghiệm.

Theo BS Đông, từ khi nhập viện, các y bác sĩ luôn tận tình chăm sóc, phục vụ ăn uống cho người bệnh. Tuy nhiên, từ chiều 24/1 (30 Tết), bố của bệnh nhân liên tục gọi điện cho tôi, chửi bằng tiếng Anh. Sau đó, còn ném đá vào bệnh viện, cầm dao dọa bác sĩ.

Đến tối 24/1, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính, không phải bị viêm phổi do virus corona chủng mới. Bệnh viện đã làm thủ tục để du khách xuất viện.

Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đến nay, các đội kiiểm soát dịch bệnh khẩn cấp đã đi vào hoạt động bài bản, giám sát liên tục. Khoảng gần 10 ngày trở lại đây, phát hiện 5 khách nước ngoài có biểu hiện sốt, nghi nhiễm 2019-nCoV liền được đưa đi làm các xét nghiệm và theo đúng phác đồ của Bộ Y tế đưa ra. Tất cả đều là cảm sốt thông thường chứ không phải nhiễm virus.

Tại Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố cho biết, đoàn gồm 218 khách du lịch đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã rời Đà Nẵng đi Nha Trang vào trưa qua (30 Tết). Sân bay Đà Nẵng là nơi có đường bay thẳng đến/đi Vũ Hán.

Cách ly bệnh nhi 10 tuổi vì nghi ngờ nhiễm chủng virus corona mới - Ảnh 2.

Bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Trung Quốc đang gia tăng. Ảnh: Reuters

Số khách này bay trên chuyến bay từ thành phố Vũ Hán đến Đà Nẵng ngày 22/1, trước khi thành phố này đóng cửa để ngăn ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng nCoV lây lan. Đoàn khách này đã đi tham quan theo lịch trình và đã rời Đà Nẵng để đi Nha Trang lúc 12 giờ 50 ngày 24/1.

Đoàn gồm 218 khách từ Vũ Hán sau khi rời Đà Nẵng đi Nha Trang sẽ chờ chuyến bay về tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sở Y tế Đà Nẵng công bố đường dây nóng để khi phát hiện các trường hợp bệnh bất thường người dân có thể thông tin gồm: Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, phó giám đốc Sở Y tế, điện thoại 0905141567; bác sĩ Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, số điện thoại 0905672468.

Ở TP HCM, tình hình sức khoẻ 2 cha con người Trung Quốc dương tính 2019-nCoV đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) có diễn biến tích cực. Tối qua, 30 Tết Canh Tý, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Hồng Sơn đã trực tiếp tới kiểm tra khu vực cách ly và thông tin về sức khỏe của 2 ca nhiễm 2019-nCoV.

Theo đó, sau 2 ngày nhập viện, đến tối qua, cả hai cha con bệnh nhân này đã không còn sốt, sức khoẻ diễn biến tốt. Hiện hai cha con vẫn đang được cách ly để chăm sóc sức khỏe theo đúng quy định.

BSCK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, người con trai hôm nay khi được kiểm tra sức khỏe đã không còn sốt. Người cha buổi sáng còn sốt nhưng chiều tối nay nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường.

Trước đó, người cha sinh năm 1954 đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Hà Nội ngày 13/1/2020, sau đó đến Nha Trang ngày 17/1/2020, đến TP.HCM ngày 19/1/2020 và sau đó đến Long An ngày 20/01/2020.

Bệnh nhân có sốt từ khi ở Nha Trang, đến ngày 22/1/2020 khám tại Bệnh viện Bình Chánh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 23/1/2020, kết quả xét nghiệm bước đầu của Viện Pasteur TP. HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV.

Người con trai của bệnh nhân nói trên sinh năm 1992, đã ở Long An từ 4 tháng trước, có tiếp xúc gần với cha tại Nha Trang từ ngày 17/1/2020. Ngày 20/1/2020 có biểu hiện sốt, được khám, vào bệnh viện Chợ Rẫy cùng ngày (22/1/2020) với cha. Nam thanh niên cũng dương tính với 2019- nCoV.

Cả hai đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cách ly nghiêm ngặt đúng quy trình và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế tại khoa Bệnh nhiệt đới.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top