Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các quan chức cao cấp y tế toàn khối ASEAN chính thức gặp gỡ

Thứ tư, 09:41 17/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Trong 2 ngày (15- 16/9),các quan chức cao cấp y tế ASEAN đã có cuộc họp chung tại Hà Nội. Các cuộc họp này là chương trình mở màn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 18/9. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị đặc biệt quan trọng này.

Các quan chức cao cấp y tế toàn khối ASEAN chính thức gặp gỡ  1

Các quan chức cao cấp y tế ASEAN họp tại Hà Nội, ngày 15/9.Ảnh: P.V

 
Cuộc gặp mặt của 150 quan chức y tế cấp cao

Tham dự cuộc họp có gần 150 quan chức y tế cao cấp của 10 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN và các đại biểu của nước chủ nhà Việt Nam. Việt Nam được bầu là Chủ tọa cuộc họp.

Tại cuộc họp, những nội dung chính sau đã được thảo luận, xem xét: Ban thư ký ASEAN cập nhật về việc thực hiện các quyết nghị chính của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 11 tại Thái Lan. Thảo luận và thống nhất về Chương trình phát triển y tế ASEAN sau năm 2015, bao gồm các nội dung thảo luận về tầm nhìn, nhiệm vụ, khung chiến lược phát triển, mục tiêu đến năm 2020 về y tế và các ưu tiên về mặt y tế như: Thúc đẩy lối sống lành mạnh, hệ thống y tế đáp ứng với các mối đe dọa khẩn cấp, tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế,  an toàn thực phẩm… Đồng thời, các đại biểu thảo luận, xem xét những văn kiện sẽ đệ trình trong Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 (ngày 18/9): Thỏa thuận hợp tác y tế giữa ASEAN và WHO, thỏa thuận hợp tác giữa ASEAN và UNFPA…

Hội nghị tập trung bàn thảo về Chương trình phát triển y tế ASEAN sau năm 2015, bao gồm các nội dung chính: Thúc đẩy lối sống lành mạnh: Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (NCDs), giảm thiểu tác hại rượu bia và thuốc lá, phòng ngừa tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe tâm thần, già hóa dân số, dinh dưỡng hợp lý. Phát triển hệ thống y tế đáp ứng các mối đe dọa khẩn cấp: Phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, tăng cường năng lực hệ thống xét nghiệm, vấn đề kháng thuốc, tác động của môi trường đối với sức khỏe, quản lý thảm họa... Tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế: Thuốc y học cổ truyền trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu; các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về y tế số 4,5,6; bao phủ y tế toàn dân; sức khỏe cho người dân di cư, phát triển công nghiệp dược... An toàn thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Các văn kiện tài liệu khác được xem xét để quyết nghị trong Hội nghị bao gồm: Hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn và đào tạo cô đỡ thôn bản; ASEAN không thuốc lá; Chiến lược loại trừ bệnh dại của ASEAN; Trung tâm đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm của ASEAN; Chính sách về sức khỏe tâm thần…
 
Bài phát biểu quan trọng của nước chủ nhà

Tại cuộc họp đầu tiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có bài phát biểu khai mạc ấn tượng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long,  Bộ Y tế Việt Nam rất vinh dự đăng cai tổ chức cuộc họp lần này. Sự có mặt của các đại biểu thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế nhằm mang lại lợi ích cho người dân.

Bài phát biểu cũng nêu rõ: “Tại cuộc họp các quan chức cao cấp về phát triển y tế lần thứ 9 tổ chức tại Chiang Rai, Thái Lan vào tháng 6 năm 2014, chúng ta đã rà soát các vấn đề cần giải quyết từ sau Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 11 và các hội nghị liên quan tổ chức vào năm 2012 tại Phuket, Thái Lan; tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh từ cuộc họp SOMHD lần thứ 8 tại Singapore năm 2013, rà soát việc thực hiện hoạt động của các nhóm công tác chuyên môn của ASEAN; Xây dựng Chương trình Phát triển y tế sau năm 2015; cập nhật các hoạt động hợp tác với các đối tác phát triển.

Tại cuộc họp trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 này, chúng ta sẽ tiếp tục rà soát các công việc đã được triển khai từ sau cuộc họp SOMHD lần thứ 9, xem xét tiến độ thực hiện khung Chiến lược về Phát triển y tế của ASEAN 2010-2015 và kết quả các chỉ số đánh giá việc thực hiện khung chiến lược, xem xét các tài liệu sẽ thông qua và ký kết tại Hội nghị hoặc sau Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 12, xem xét, thông qua các tài liệu liên quan trước khi trình Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN”.

Đại diện Bộ Y tế Việt Nam cũng cho rằng, cuộc họp diễn ra vào thời điểm các quốc gia trên thế giới đang tiến dần đến mốc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Trong khi đó, các quốc gia thành viên ASEAN cũng đang gấp rút thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa- xã hội ASEAN 2009-2015 và xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Cuộc họp này sẽ thảo luận và thống nhất tầm nhìn, nhiệm vụ, Chương trình Phát triển y tế sau năm 2015 và cơ chế hợp tác, thực hiện chương trình này trong thời gian tới để trình các Bộ trưởng Y tế phê duyệt. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng khung Chiến lược Phát triển y tế cho giai đoạn 2015-2020 để cùng hợp tác trong khu vực với mục tiêu tăng cường sức khỏe người dân cộng đồng ASEAN sau năm 2015.
 
Chương trình tổng thể của Hội nghị gồm 3 cuộc họp trù bị chuẩn bị cho các Hội nghị Bộ trưởng, 3 Hội nghị Bộ trưởng, 4 sự kiện chuyên môn bên lề. Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN diễn ra sáng thứ năm (18/9/2014).

(Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế)
 
Hoàng Phương – Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 38 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top