Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các địa phương đồng loạt kích hoạt lại chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Thứ năm, 10:05 30/07/2020 | Y tế

GiadinhNet – Trước diễn biến mới của COVID-19, các địa phương có cửa khẩu và các tuyến biên giới đã đồng loạt kích hoạt lại chốt chống dịch để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý người xuất, nhập cảnh qua biên giới chiều qua (29/7), theo thống kê của Bộ đội biên phòng (BĐBP) tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ ngày 2/2 đến ngày 25/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 15.200 người nhập cảnh trái phép, tập trung trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc (nổi lên là địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai).

Trong tháng 6 và tháng 7, các đơn vị đã phát hiện thủ đoạn mới của đối tượng là trốn trên phương tiện vận tải hàng hóa để nhập cảnh trái phép.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương thành lập 1.600 tổ, chốt với hơn 9.900 người để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Cùng với đó, tổ chức điều động tăng cường lực lượng, phương tiện từ tuyến sau cho các tuyến biên giới. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở...

Các địa phương đồng loạt kích hoạt lại chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới - Ảnh 2.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới được tăng cường một cách chặt chẽ.

Theo ghi nhận, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang những ngày này, công tác quản lý xuất nhập cảnh được lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường duy trì một cách chặt chẽ hơn. Tất cả người, phương tiện qua lại cửa khẩu đều phải kiểm tra y tế, khám sàng lọc, kiểm tra hàng hóa cẩn thận cho đến khi đủ điều kiện mới được phép đi qua.

Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết: Điện Biên là địa bàn biên giới tiếp giáp với 2 nước Lào, Trung Quốc, có đường biên giới dài trên 455 km với 3 cửa khẩu, nhiều đường mòn, lối mở trên biên giới. Do đó, nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới rất cao.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã kích hoạt lại 6 chốt chặn trên tuyến biên giới Việt - Lào dài hơn 24km mà đồn đang quan lý để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Ngoài ra, các tổ chức duy trì nghiêm 60 tổ chốt ngăn chặn trên biên giới với 251 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia.

Các địa phương đồng loạt kích hoạt lại chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới - Ảnh 3.

BĐBP Lai Châu duy trì 64 tổ chốt chặn kiểm soát dọc biên giới dài gần 273km; trong đó có 38 tổ kiểm soát cố định, 26 tổ kiểm soát lưu động.

Tại Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã tăng cường lực lượng, thành lập 16 lán chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, đường tắt, 1 tổ tuần tra cơ động và 5 điểm chốt. Qua đó, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, hình thành các đường dây vận chuyển hàng hóa nhập lậu để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý hình sự 11 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép và bắt giữ 68 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, thu giữ: 7.500 chiếc khẩu trang y tế; gần 1,7 tấn nguyên liệu thuốc bắc; hơn 2,5 tấn thịt lợn; 20.650 con gia cầm giống… với tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 600 triệu đồng.

Đặc biệt ngày 28/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự với hai đối tượng là Đinh Thị Từ và Hoàng Thị Thơm, cùng trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về hành vi tổ chức đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các địa phương đồng loạt kích hoạt lại chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới - Ảnh 4.

Các bếp “dã chiến” đã được chiến sỹ BĐBP dựng lên để nấu nướng, phục vụ chống dịch 24/24.

Tỉnh Quảng Trị có 188 km đường biên giới giáp với hai tỉnh Salavan và Savannakhet của Lào. Thời gian qua, một số đối tượng đã nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, để trốn cách ly. Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị đã điều động lực lượng từ địa bàn ít trọng điểm đến địa bàn trọng điểm, củng cố lại lán trại, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đơn vị này cũng cử lực lượng phối hợp chốt chặn đường mòn, lối mở; đi từng nhà để vận động người dân không bao che, tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tính đến hết ngày hôm qua (29/7), tỉnh Quảng Trị có 13 trường hợp trở về từ Đà Nẵng được đưa vào cách ly y tế tập trung; trong đó 8 trường hợp đã cho kết quả âm tính lần một; 5 trường hợp mới vào cách ly, đang tiếp tục theo dõi.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, phụ trách công tác cửa khẩu chia sẻ: "Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã tổ chức họp khẩn để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với các tuyến biên giới phía Bắc, chúng tôi tập trung tăng cường lực lượng kiểm soát đường mòn lối mở biên giới và kiểm soát chặt các cửa khẩu. Tại các tỉnh phía Nam, chúng tôi phân luồng kiểm tra, siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh.

Chúng ta có trên 5.000 km đường biên giới đất liền và 3.200 km đường biển, công tác quản lý biên giới của chúng ta là biên giới mở, không như các nước. Trong điều kiện như thế, chúng tôi tổ chức trên 1.600 tổ chốt biên giới với gần 7.000 cán bộ chiến sĩ phối hợp vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, ngăn chặn nguồn lây lan dịch ra cộng đồng".

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top