Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bệnh viện tổ chức chu đáo cho bệnh nhân đón Tết

Thứ hai, 10:53 09/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, tất cả bệnh viện các tuyến đã lên kế hoạch trực Tết, một số bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Huyết học và Truyền máu Trung ương, Nhi Trung ương… đều có chương trình chi tiết việc trực cũng như tổ chức cho bệnh nhân điều trị nội trú đón Tết tại bệnh viện.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng” đến thăm, tặng quà Tết cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV Nhi Trung ương. 	
ảnh: H.Hải
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện Quỹ "Ngày mai tươi sáng” đến thăm, tặng quà Tết cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV Nhi Trung ương. ảnh: H.Hải

 

Tết đầm ấm trong bệnh viện

Theo ông Nguyễn Văn Học – Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương) rút kinh nghiệm từ đợt dịch sởi năm ngoái, Tết năm nay, BV Nhi Trung ương đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch trực Tết cũng như thuốc men và nhân lực phục vụ trong dịp này. Mọi hoạt động chuyên môn vẫn bình thường, không có gì thay đổi nhằm ứng phó những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

“Với cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép, nếu năm trước, nhiều bộ phận được nghỉ các ngày Tết thì năm nay tất cả các khoa, phòng phải có người trực Tết 24/24. Bệnh viện yêu cầu các lãnh đạo phòng không được tắt điện thoại trong ngày Tết, bệnh nhân ổn định sức khỏe mới được cho ra viện. Mỗi ca trực trong ngày Tết từ 150-200 bác sĩ, điều dưỡng viên. Tết năm trước, tại BV Nhi Trung ương có khoảng 800 - 900 bệnh nhân ở lại. Năm nay, chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị làm từ thiện tổ chức chu đáo cho bệnh nhân đón ba ngày Tết trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Ban Giám đốc bệnh viện thay nhau đi thăm hỏi và chúc Tết các bệnh nhân”, TS Nguyễn Văn Học cho biết.

TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BV Bạch Mai cho biết, dịp Tết này, 100% cán bộ Khoa Thận nhân tạo vẫn đi làm bình thường nhằm tránh tình trạng bệnh nhân không được điều trị kịp thời.

Theo TS Dương Đức Hùng, tâm lý của các bệnh nhân là rất mong được về với gia đình trong dịp Tết, nhưng với tuyến cuối như BV Bạch Mai, nhiều người từ tuyến dưới lên, bệnh tình đã khá nặng (nhất là những trường hợp bị ngộ độc, bệnh mãn tính chuyển thành cấp tính trong dịp Tết) vì vậy, ngày Tết vẫn có thể xảy ra tình trạng quá tải.

Để phục vụ bệnh nhân chu đáo trong những ngày Tết, BV Bạch Mai đã mở thêm phòng khám tại khoa cấp cứu, khoa điều trị theo yêu cầu, các bệnh nhân đến tái khám vẫn như ngày thường. BV đã có phương án bổ sung, tăng cường thêm nhân lực cho các khoa “nóng” như cấp cứu, chống độc…

Không để tình trạng thiếu thuốc trong dịp Tết

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cùng Đoàn công tác đã đến BV Huyết học và Truyền máu Trung ương kiểm tra công tác trực Tết. GS.TS Nguyễn Anh Trí -  Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, bệnh viện đã bố trí trực Tết gồm 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn (trực cấp cứu tại các khoa khám, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tham vấn...) hậu cần và trực bảo vệ. “Bệnh viện đảm bảo đủ mọi phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc, dịch truyền… để tiếp nhận, điều trị kịp thời cho tất cả các trường hợp cấp cứu trong thời gian nghỉ Tết dài ngày, đội trực cấp cứu ngoại viện sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới nếu cần. Chúng tôi giải quyết chế độ cho bệnh nhân nội trú đón Tết và cán bộ viên chức tham gia trực đón xuân chu đáo…”, GS.TS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Thứ trưởng Lê Quang Cường đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đã thực hiện được trong năm 2014. Thứ trưởng đề nghị, trong dịp Tết Ất Mùi, bệnh viện cần thực hiện việc trực Tết nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Y tế, không để những trường hợp đáng tiếc xảy ra, lên phương án chi tiết để đảm bảo cứu chữa bệnh nhân kịp thời…

Còn TS.BS Vũ Bá Quyết - Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh viện đã bố trí các kíp trực đầy đủ trong dịp Tết, hạn chế tối đa các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo truyền thống, vào ngày 30 và mùng 1 Tết, lãnh đạo sẽ đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, bệnh nhân đang điều trị tại đây.

 

Gần 500 suất quà Tết đến với bệnh nhân ung thư nghèo

Ngày 6/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã đến thăm, tặng quà cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Đây là hoạt động thường niên của Bộ Y tế và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm nhằm chia sẻ, động viên và góp phần mang đến không khí năm mới đến với những bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ân cần đến tận từng giường bệnh thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho 60 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bộ Y tế và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" tổ chức các đợt tặng quà Tết (mỗi suất quà trị giá 1.100.000 đồng) cho 450 bệnh nhi và bệnh nhân ung thư đang điều trị tại các BV ung bướu, trung tâm và khoa điều trị ung bướu tại Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Y tế, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước. Dịp này, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo mang tên “Một tin nhắn - triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư” trong hai tháng, từ ngày 18/1 đến ngày 17/3.

Mỗi tin nhắn với cú pháp gửi đến 1408 sẽ là một thông điệp yêu thương gửi đến bệnh nhân và có thêm 16.000 đồng, được chuyển tới các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo.

Thùy Giang

Tri Thường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top