Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona

GiadinhNet – PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết tất cả các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona vì đây không phải là dịch bệnh đầu tiên về đường hô hấp ở Việt Nam.

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona - Ảnh 1.

PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết, đến 12h hôm nay, tất cả các bệnh viện tại TP.HCM đều có khu vực cách ly. Trong ảnh: Ông Tăng Chí Thượng khảo sát thực tế tại khu vực cách ly của Bệnh viện quận 11. Ảnh: K.V

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona - Ảnh 2.

Chiều hôm nay (3/2), Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã đi khảo sát thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Bệnh viện quận 11, TP.HCM phát khẩu trang cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: K.V

Tại Bệnh viện quận 11, PGS.TS Tăng Chí Thượng đã kiểm tra khu vực tiếp nhận và cách ly theo dõi trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Phó Giám đốc Sở Y tế cũng trực tiếp vào hỏi thăm sức khỏe vợ ông Li Ding – ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam đang nằm theo dõi ở khu vực cách ly.

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona - Ảnh 4.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM hỏi thăm sức khỏe vợ ông Li Ding – ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam đang nằm theo dõi ở khu vực cách ly ở Bệnh viện quận 11. Ảnh: K.V

BSCK II Phạm Quốc Dũng – Giám đốc Bệnh viện quận 11 - cho hay, sau khi xét nghiệm âm tính, hiện tại sức khỏe vợ ông Li Ding ổn định, không bị sốt, ho, không có dấu hiệu bị nhiễm virus corona, theo dự tính sẽ xuất viện trong 4 ngày tới.

BSCK II Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện quận 11 nói về tình hình sức khỏe vợ ông Li Ding - ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam hiện đang cách ly tại Bệnh viện quận 11.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Gia đình và Xã hội chiều 3/2, ông Tăng Chí Thượng cho biết, Sở Y tế vừa trình đề án khái quát bệnh viện dã chiến dự kiến trước mắt là 500 giường lên Thành ủy, UBND TP HCM xem xét nhằm chủ động ứng phó với sự lây lan của virus corona. Theo đó, bệnh viện dã chiến sẽ được thiết kế nằm đơn lẻ và tùy vào tình hình của địa phương, đơn vị có phương án có thể trưng dụng một trường học hoặc các cơ sở đào tạo của Bộ tư lệnh thành phố.

Các bệnh viện ở TP.HCM luôn sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch do virus corona - Ảnh 6.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện tại tất cả bệnh viện đa khoa ở TP.HCM đều có khả năng tầm soát virus corona, có tổng cộng 500 giường cách ly. Ảnh: K.V

Cũng theo ông Tăng Chí Thượng, tinh thần của các bệnh viện thành phố là luôn sẵn sàng vì đây không phải là dịch bệnh đầu tiên về đường hô hấp ở Việt Nam. Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu ngay từ bây giờ không phải là chuẩn bị nữa mà là bắt đầu bắt tay vào nếp ngay. Tổ chức y tế thế giới mới ra phác đồ chuyên về suy hô hấp cấp do virus corona, các chuyên gia của Sở Y tế cũng đã được cập nhật.

"Bộ Y tế đã có phác đồ điều trị rồi, các chuyên gia ngành y tế đã cập nhật những hướng dẫn phác đồ của Bộ Y tế. Tinh thần là 4 bệnh viện được Bộ Y tế giao là tuyến cuối ở TP.HCM sẽ thống nhất về phác đồ điều trị nếu có trường hợp nặng là sẽ thống nhất phương án điều trị" – ông Tăng Chí Thượng cho biết.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin, hiện tại tất cả bệnh viện đa khoa ở TP.HCM đều có khả năng tầm soát virus corona, có tổng cộng 500 giường cách ly, khi nào quá mức 500 giường cách ly này sẽ có giường dã chiến.

"Sở sẽ làm theo đúng chỉ thị của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Y tế, bám sát ban chỉ đạo dịch bệnh của thành phố" – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top