Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bệnh nhân nghi nhiễm virut H1N1 đều âm tính

Thứ sáu, 08:20 08/05/2009 | Y tế

Giadinh.net - Theo thông tin từ Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia ngày 7/5, bệnh nhân nghi nhiễm virus H1N1 nhập viện trưa 6/5 có kết quả âm tính với virus H1N1 và đã ra viện.

 
Trước đó, Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia đã tiếp nhận một bệnh nhân là người Việt Nam, đi CH Czech có quá cảnh CHLB Đức. Khi về tới Sân bay Nội Bài, Hà Nội đã được máy đo thân nhiệt từ xa xác định có sốt, viêm đường hô hấp. Trường hợp du khách Hàn Quốc nhiễm cúm H1N1 bị cách ly ngày 3/5 hiện đã hết sốt và được xuất viện.

Ngăn chặn dịch tại các cửa khẩu là khâu trọng yếu

“Trước tình hình đại dịch của quốc tế, khu vực TP HCM và 7 tỉnh xung quanh có tiếp giáp với các cửa khẩu quốc tế, cần thực hiện phòng thủ bằng đường hàng không, đường thuỷ và đường bộ là cần thiết, quyết không để lọt lưới” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh như trên tại: “Hội nghị triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1” tại TP HCM, ngày 6/5.

Theo BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế: TP HCM là nơi giao lưu quốc tế lớn; Sân bay cửa khẩu Tân Sơn Nhất có lượng khách quốc tế đến thường xuyên nên UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt, giám sát tốt các trường hợp nghi ngờ, chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly theo quy định các trường hợp này.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phát biểu tại "Hội nghị triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1".

Hiện BV Phạm Ngọc Thạch đã thành lập hai đội cơ động hỗ trợ điều trị cúm A/H1N1. Các BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới, Cấp cứu Trưng Vương và cả BV Phạm Ngọc Thạch mỗi đơn vị đều bố trí hai xe cấp cứu sẵn sàng đến Sân bay Tân Sơn Nhất để hỗ trợ khi cần thiết. Riêng BV Bệnh nhiệt đới sẽ đảm nhận tập huấn chăm sóc, điều trị và dự phòng bệnh cúm A/H1N1 cho 24 quận, huyện của TP HCM vào ngày 7/5. Trong 9 ngày qua (từ 26/4 đến 5/5), đường dây nóng của Sở Y tế TP HCM tiếp nhận khoảng 70 cuộc gọi tư vấn bệnh cúm A/H1N1.

“Sở Y tế TP HCM đã soạn thảo kế hoạch và xin thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh liên vùng. Bảy tỉnh, thành (TP HCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu) thành một vùng để kiểm soát, phối hợp khi dịch bệnh xuất hiện với lượng nhiều người mắc” – ông Châu đề xuất. Ngoài ra, giám đốc Sở Y tế TP HCM còn đề nghị Bộ có quyết định cụ thể hơn về giám sát trong tình huống phải cách ly, chữa trị các tình huống cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhắc nhở các tỉnh trong thời gian tới tăng cường hơn nữa giám sát chặt chẽ các đường hàng không, đường thuỷ lẫn đường bộ; mục tiêu là phát hiện sớm, không để lọt lưới. Bộ trưởng cho biết, sẽ có chế độ thưởng nếu tỉnh nào hoàn thành nhiệm vụ, phòng thủ tốt, kiểm soát dịch ngay từ ban đầu và ngược lại. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ, bổ sung kịp thời thuốc Tamiflu, hoá chất. Các tỉnh tăng cường tập huấn kiến thức cúm A/H1N1 tránh hiểu không đúng, gây hoang mang cho người dân. Đặc biệt kiên quyết đảm bảo trang thiết bị bảo hộ cho những người trực tiếp tiếp xúc với những đối tượng cần giám sát, có chế độ trực dịch phù hợp.

Trong buổi làm việc nhanh tại Cảng vụ Hàng không TP HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã thông qua việc mua 3 máy đo thân nhiệt phục vụ cho công tác kiểm soát dịch qua đường cửa khẩu quốc tế lớn này. Bộ trưởng nhấn mạnh: Dịch cúm A/H1N1 dự kiến sẽ còn kéo dài vì trong tình hình một nước trên thế giới còn dịch thì còn phải chống dịch.

6 người Việt Nam bị cách ly tại Hồng Kông

Ngày 6/5, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho hay: Theo Cục Lãnh sự, hiện sức khoẻ 6 công dân Việt Nam đều rất tốt và dự kiến biện pháp cách ly sẽ chấm dứt từ 17h chiều 8/5.

Tại cuộc họp chiều 6/5 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế Nguyễn Huy Nga cho hay đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cho biết trong thời gian xuất hiện dịch cúm A/H1N1 tại đây, không có công dân Việt Nam nào sống ở Mexico bị nhiễm bệnh. Ông Nga cũng đánh giá hiện dịch cúm A/H1N1 đã lắng dịu, nhưng có thể quay lại mạnh mẽ hơn trong mùa đông – xuân như kinh nghiệm đại dịch cúm năm 1918.

Trước thông tin về những bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 tại BV Việt Pháp thời gian qua, TS Võ Văn Bản, Phó tổng Giám đốc BV Việt – Pháp cho biết, không có bệnh nhân vào nhập viện vì nghi nhiễm cúm A/H1N1 mà chỉ là do hành khách cẩn thận đến kiểm tra sức khoẻ và sàng lọc.

Trước những diễn biến chững lại của dịch cúm A/H1N1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: Thời gian có khả năng xuất hiện làn sóng virus thứ hai và khi quay trở lại sẽ nguy hiểm hơn. Theo các nhà virus học, virus đều có một đặc điểm chung là tái sinh sản bằng cách tan rã sau đó biến đổi một cách khó kiểm soát.
 
Vân Khánh - Huyền Trang

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top