Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bác sĩ Việt Nam hội chẩn, tìm nguyên nhân bệnh cho cậu bé sống tại... Lào

Thứ sáu, 20:26 11/09/2020 | Y tế

GiadinhNet – Với ca bệnh ở Lào, từ điểm cầu Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm các chuyên khoa ký sinh trùng, chẩn đoán hình ảnh, thần kinh, ngoại thần kinh sọ não đã cùng nhau hội chẩn để tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, từ tháng 4/2020, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khai trương Chương trình khám, chữa bệnh từ xa.

Đến nay, sau 4 tháng triển khai thực hiện, phía Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiến hành đều đặn 1 tuần 2 buổi khám, chữa bệnh từ xa với tổng số lượng các đầu cầu tham gia là 156 điểm, trong đó có cả các điểm cầu tại Lào và Campuchia.

"Thời gian tới, số lượng các đầu cầu sẽ ngày càng được mở rộng, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện, vùng sâu, vùng xa", Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói.

Các bác sĩ Việt Nam hội chẩn, tìm nguyên nhân bệnh cho cậu bé sống tại... Lào - Ảnh 2.

Buổi khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các điểm cầu tuyến dưới ngày 10/9


Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, trong mỗi buổi khám, trung bình sẽ có từ 8-10 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh nhân nặng đang điều trị tại các địa phương được đưa ra hội chẩn trực tuyến để tìm nguyên nhân, đưa ra hướng xử trí kịp thời đối với mỗi ca bệnh cụ thể.

Đơn cử, trong buổi khám, chữa bệnh từ xa mới đây nhất (chiều 10/9) do PGS.TS Đào Xuân Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chủ trì, các bác sĩ tại đây đã hội chẩn trực tuyến với 6 bệnh viện tuyến dưới để tìm hướng xử trí cho 8 ca bệnh, trong đó có một ca bệnh đang được điều trị tại Lào.

Theo hồ sơ bệnh án được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội – Viêng Chăn (địa chỉ tại Viêng Chăn, Lào) cung cấp, bệnh nhân là nam (14 tuổi, sống tại Lào) được người nhà đưa vào viện ngày 12/8/2020 trong tình trạng sốt cao, co giật, đau đầu kèm nôn.

Khai thác tiểu sử được biết, bệnh nhân khỏe mạnh và gia đình không ai mắc dị tật bẩm sinh. Trước khi vào viện 3 ngày, bệnh nhân sốt, không ho, không đau họng, đại, tiểu tiện bình thường.

Ở nhà, bệnh nhân được dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Bệnh nhân đau đầu tăng lên, được người nhà đưa đến viện.

Các bác sĩ Việt Nam hội chẩn, tìm nguyên nhân bệnh cho cậu bé sống tại... Lào - Ảnh 3.

Hình ảnh phim chụp não của bệnh nhân được gửi từ Lào


Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội – Viêng Chăn, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe não, theo dõi sán não, chưa loại trừ u lao não. Sau khi được các bác sĩ điều trị, đến ngày 24/8, bệnh nhân ổn định, không nôn, không sốt, không co giật nên được kê đơn thuốc và cho ra viện.

Tuy nhiên, sau khi về nhà được 2 ngày, bệnh nhân lại lên cơn co giật kéo dài 2-3 phút, mắt nhắm kín, răng cắn chặt, không sốt, đại tiểu tiện bình thường, yếu nhẹ tay bên phải nên được người nhà đưa vào viện trở lại ngày 26/8.

Tại điểm cầu bệnh viện ở Lào, các bác sĩ mong muốn nhận được ý kiến chuyên môn của các chuyên gia xem việc chẩn đoán đã tốt chưa và hướng điều trị tiếp theo như thế nào cho bệnh nhân này để không xảy ra biến chứng co giật tiếp theo.

Trước ca bệnh trên, từ điểm cầu Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm các chuyên khoa ký sinh trùng, chẩn đoán hình ảnh, thần kinh, ngoại thần kinh sọ não đã cùng nhau hội chẩn để tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất.

Nhiều chẩn đoán về nguyên nhân bệnh đã được các bác sĩ đưa ra để cùng nhau phân tích. Theo TS.BS Lê Tuấn Linh - Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, qua phân tích kết quả phim chụp não của bệnh nhân tại Lào có thể loại trừ được tổn thương não do u hay ký sinh trùng. Ở trường hợp này, chẩn đoán có thể là tổn thương của lao não. Tuy nhiên, để xác định chính xác, cần làm các xét nghiệm để khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Văn Hướng - Phó Trưởng Bộ môn Thần Kinh, Đại học Y Hà Nội cho rằng, với trường hợp này, các bác sĩ tại Lào đang thực hiện khá tốt việc điều trị cho bệnh nhân. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị theo phác đồ áp xe não 6 tuần để xử lý khối áp xe, kết hợp với sử dụng thuốc chống động kinh cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Việt Nam hội chẩn, tìm nguyên nhân bệnh cho cậu bé sống tại... Lào - Ảnh 4.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hội chẩn cho ca bệnh

Cùng với đó, các bác sĩ Bệnh viện Hà Nội – Viêng Chăn nên chỉ định bệnh nhân khám chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt hoặc siêu âm tim để có thể xác định thêm nguồn vào của bệnh. Sau khi kết thúc điều trị, bệnh nhân sẽ được hội chẩn để có phương án điều trị tiếp theo. 

Có mặt tại buổi hội chẩn trực tuyến cùng các bác sĩ tại Lào, mẹ của bệnh nhi này rất hy vọng các bác sĩ ở Việt Nam và Lào sẽ phối hợp giúp điều trị khỏi bệnh cho con trai của chị.

Ngoài bệnh nhân người Lào này, một số ca bệnh đặc biệt khác tại Hà Giang, Đà Nẵng… cũng được đưa ra để các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng nhau hội chẩn. Chẳng hạn, trường hợp em bé 6 ngày tuổi (Hoàng Su Phì, Hà Giang) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hoàng Su Phì trong tình trạng trợt da toàn thân, viêm rốn, được các bác sĩ tại đây chẩn đoán ly thượng bì bọng nước mắc phải/viêm rốn.

Tuy nhiên, khi khai thác tiểu sử bệnh nhi, các bác sĩ chuyên khoa da liễu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, trẻ không mắc ly thượng bì bọng nước mắc phải. Đây là bệnh chỉ xảy ra ở người lớn, hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Hơn nữa, tiền sử bé được đẻ tại nhà, viêm rốn nên nguy cơ trẻ bị viêm da do nhiễm vi khuẩn tụ cầu từ yếu tố vệ sinh không đảm bảo là điều khả thi nhất.

Sau khi bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sĩ tại đây đã xác định, bé bị viêm da do tụ cầu. Bệnh nhi đã được điều trị theo phác đồ phù hợp.

Thông qua trường hợp này, các bác sĩ tham gia buổi hội chẩn đã đưa ra một số bài học trong việc chẩn đoán bệnh và dùng kháng sinh cho trẻ nhỏ để các bác sĩ ở tuyến dưới cùng trao đổi, rút kinh nghiệm.

Mai Thùy

Các bác sĩ Việt Nam hội chẩn, tìm nguyên nhân bệnh cho cậu bé sống tại... Lào - Ảnh 5.
Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top