Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca mổ 'cân não' cứu mẹ con thai phụ bị vỡ động mạch chủ

Thứ hai, 08:41 01/02/2016 | Y tế

Người mẹ mang thai ở tuần thứ 34 thì đau thắt ngực vì động mạch chủ bị vỡ, các bác sĩ buộc phải mổ bắt con trước khi điều trị cho mẹ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái An, trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân sinh năm 1985 ở Kiên Giang nhập viện trong tình trạng đau ngực khi mang thai 34 tuần. Hồ sơ bệnh án từ bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán chị này bị bóc tách mạch máu lớn nhất trong cơ thể. Trong tình huống mạch máu lớn bị vỡ có thể gây tử vong cho mẹ và ảnh hưởng đến thai nhi, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn cùng bệnh viện sản Hùng Vương và đi đến quyết định chấm dứt thai kỳ (do thai đủ lớn) để điều trị cho người mẹ.

Các bác sĩ đã phải giành giật sự sống cho cả hai mẹ con sản phụ. Ảnh: B.S.
Các bác sĩ đã phải giành giật sự sống cho cả hai mẹ con sản phụ. Ảnh: B.S.

Các biện pháp tối ưu đã được thực hiện để kéo dài sức chịu đựng của người mẹ. Trong lúc này, các bác sĩ sản khoa tiêm thuốc kích thích cho phổi của thai nhi đủ khỏe sau khi được mổ. Đúng 12 giờ đồng hồ sau đó, ca phẫu thuật được tiến hành, bé trai nặng 2,6 kg chào đời trong khi người mẹ tiếp tục được mổ xương ức để điều trị.

Thay vì thay hoàn toàn van động mạch chủ đã bị vỡ và bong tróc, các bác sĩ chỉ thay gốc động mạch chủ để bảo tồn van. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ. Đến chiều 29/1, sức khoẻ của cả hai mẹ con đã hoàn toàn ổn định.

Người nhà bệnh nhân chia sẻ trước khi có thai, chị này đã phát hiện mình mắc bệnh phình gốc động mạch chủ nhưng vẫn quyết định không bỏ con.

Các bác sĩ cho biết, bóc tách động mạch chủ cấp tính là bệnh lý hiếm gặp. Bệnh có thể xảy ra ở những người đã mắc bệnh phình gốc động mạch chủ nhưng vẫn có ít trường hợp bỗng dưng bệnh xuất hiện. Nguyên nhân của chứng vỡ động mạch gây bóc tách thường do áp lực động mạch ở cơ thể thai phụ tăng trong hững tháng cuối thai kỳ.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp thai phụ thứ hai bị bóc tách động mạch chủ khi mang thai. May mắn là cả hai đều nhập viện kịp thời và bệnh xuất hiện ở giai đoạn cuối thai kỳ nên các bé bị "ép" chào đời sớm nhưng vẫn khỏe mạnh.

Từ những trường hợp trên, các bác sĩ khuyên những người muốn có thai cần kiểm tra các bệnh lý mạch máu. Người có sẵn bệnh phình động mạch chủ và túi phình to thì nên cân nhắc, hoặc nếu mang thai, phải theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ. Trong trường hợp bỗng dưng bị đau thắt ngực thì nên khám ngay để các bác sĩ kịp thời xử lý.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top