Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Trẻ em Hải Phòng yêu cầu cán bộ toàn bệnh viện không rời đơn vị do liên quan BN1552

GiadinhNet - Liên quan đến BN1552 ở Chí Linh, Hải Dương, BV Trẻ em Hải Phòng đã rà soát được 46 trường hợp F2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, BV Trẻ em Hải Phòng cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động tại bệnh viện không được rời khỏi đơn vị khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

BV Trẻ em Hải Phòng yêu cầu toàn bệnh viện không rời đơn vị do liên quan BN1552 - Ảnh 1.

Chiều 28/1, Ban Giám đốc BV Trẻ em Hải Phòng có thông báo gửi tới các khoa, phòng trực thuộc đơn vị yêu cầu toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện không được rời khỏi đơn vị. 

Những trường hợp đang trong ca nghỉ ở nhà tiếp tục thực hiện phòng chống dịch tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

BV Trẻ em Hải Phòng yêu cầu toàn bệnh viện không rời đơn vị do liên quan BN1552 - Ảnh 2.

Tạm thời BV Trẻ em HP chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu tỏng khi chờ kết quả xét nghiệm

Trước đó, 9 giờ ngày 25/01/2021, bệnh nhi Lương Thị Ngọc A, sinh 2018 ở đội 6, An Lăng, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương được mẹ là Nguyễn Thị Mỹ Huyền F1 của BN1551 đưa tới BV Trẻ em Hải Phòng khám nghi viêm phổi. Tại BV, Lương Thị Ngọc A được khám tại phòng khám yêu cầu số 2, tiến hành các xét nghiệm máu, chụp X-quang, nội soi Tai-Mũi-Họng. 

Đến 11 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhi được nhập viện tại Khoa Hô hấp, nằm tại phòng 507. Trong khoảng thời gian này, BN1552 có tiếp xúc với bố mẹ khi vào thăm cháu. Đến ngày 27/01/2021, bệnh nhân được chuyển sang phòng 502 cùng Khoa. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhi được chuyển khu cách ly thuộc Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Trong suốt thời gian chăm con tại bệnh viện, F1 của BN1552 đi mua cơm trong căng tin bệnh viện, mua cơm tại quán cơm 33 cổng chính Bệnh viện Trẻ em, mua bún phở ở cổng chính Bệnh viện Trẻ em, mua đồ tạp hóa tại cổng bệnh viện, đưa con ra sân chơi cạnh khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Sau khi bệnh nhân F0 tại Hải Dương (BN1552) có kết quả dương tính với COVID-19, ngày 27/01/2021, Bệnh viện Trẻ em đã thực hiện đúng theo Kế hoạch số 125/BVTE-KHTH và Kế hoạch số 408/KH-BVTE; chuyển hai mẹ con bệnh nhân xuống khu cách ly của khoa Truyền nhiễm, theo dõi sát tình hình người bệnh và khai thác các yếu tố dịch tễ. 

Ngoài ra, đối với trường hợp đã tiếp xúc với 2 mẹ con, cụ thể những bệnh nhân nằm cùng (F2) phòng 507, 502 với bệnh nhân này (F1) được tổ chức cách ly điều trị tạm thời tại khoa Hô hấp, tổng cộng 15 trường hợp. Bệnh viện cũng đã rà soát được 31 nhân viên y tế từ khu vực Khám bệnh, Khoa Hô hấp tới Khoa Truyền nhiễm tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. Tổng số F2 của BN1552 tại BV Trẻ em Hải Phòng là 46 trường hợp.

Ngày 28/1/2021, toàn bộ F2 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, các trường hợp F2 không có suy hô hấp; toàn bộ nhân viên sức khỏe bình thường.

Bệnh viện cũng cho cách ly tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với 2 mẹ con cháu bé và tạm thời chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nào dù đến ngày ra viện cũng không được ra viện.

Tối 28/01/2021, UBND thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 do bà Phạm Thu Xanh - Nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng làm tổ trưởng và TS Trần Anh Cường – Giám đốc Sở Y tế làm tổ phó thường trực. Theo đó, nhiệm vụ của Tổ phản ứng nhanh có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống dịch khẩn cấp xảy ra trên địa bàn thành phố. Đồng thời nghiên cứu đề xuất với UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch thành phố các giải pháp cần thiết đáp ứng với từng cấp độ của dịch. Tổ phản ứng nhanh sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top