Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Phong-Da liễu TƯ Quy Hòa (Bình Định): Điều trị thành công "bệnh lạ"

Thứ tư, 08:52 11/01/2012 | Y tế

GiadinhNet - BS Nguyễn Thanh Tân, GĐ BV Phong - Da liễu TƯ Quy Hòa (tỉnh Bình Định) cho hay sẽ tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân mắc "bệnh lạ" được chuyển đến từ xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Chị Phạm Thị An mắc bệnh lạ ở xã Ba Điền đã được BV Phong - Da liễu TƯ Quy Hòa điều trị khỏi.

Cho đến ngày 10/1, chỉ còn một bệnh nhân đang điều trị, 10 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

Bệnh nhân suy đa phủ tạng, suy gan mật

Trước đó, 11 bệnh nhân đã được chuyển đến BV Phong- Da liễu TƯ Quy Hòa trong tình trạng có những biểu hiện bệnh nặng như suy đa phủ tạng, suy gan-mật, suy tim. Trong hai tuần điều trị tích cực, 10 bệnh nhân đã được trở về nhà khi điều trị khỏi bệnh. Hiện còn một bệnh nhân vẫn trong tình trạng suy gan- mật, tràn dịch đa nang, suy đa phủ tạng.

Trao đổi qua điện thoại, BS Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu BV Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa cho biết, bệnh nhân nhập viện đến nay đã tròn 1 tháng. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng như 10 bệnh nhân khác, nhưng khả năng hồi phục sức khỏe yếu nên đến giờ vẫn chưa thể ra viện.

Cũng theo BS Loan, hiện bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và có những tiến triển tốt với phương pháp điều trị hiện nay. Tuy nhiên, chưa thể tiên lượng bao lâu nữa bệnh nhân được xuất viện.

Cũng theo BS Loan, các trường hợp mắc bệnh lúc nhập viện đều có cùng biểu hiện suy nhược cơ thể như thiếu máu, gầy sút, đau vùng thượng vị, vàng da, vàng mắt, rụng tóc. Bệnh nhân bị các tổn thương da (dày sừng da lòng bàn tay, chân tạo thành một bờ rõ nổi cao, thâm tím hoặc nổi sẩn đỏ hai bên má, trán) và các hội chứng dạ dày, tắc mật, hủy hoại tế bào gan. Một số người bị nặng còn kèm thêm hội chứng tràn dịch đa màng và viêm cơ tim.
 

Đôi bàn chân trước và sau điều trị.

 
Niềm vui cho những người mắc bệnh
 

Ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền cho biết, kể từ khi căn bệnh lạ xuất hiện vào đầu năm 2011 đến nay, cả xã có 12 trẻ bị tử vong. Do chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh nên nhiều phụ huynh buộc lòng cho con em nghỉ học vì sợ lây bệnh. Trường mầm non Ba Điền có 48 cháu nhưng những ngày qua chỉ có 25 cháu tới trường. Trong khi đó, Trường tiểu học và THCS Ba Điền chỉ có khoảng 40% học sinh đến lớp.

Trước đó, để tìm ra phác đồ điều trị bệnh, BV Phong - Da liễu TƯ Quy Hòa đã cử đoàn công tác xuống thực địa để xem xét và quyết định đưa 6 người bệnh mắc bệnh hiếm gặp tại xã Ba Điền về điều trị. 

Sổ y bạ của những bệnh nhân này ghi rõ: Nhập viện ngày 8/10/2011 với tổn thương cơ bản sau: những sẩn, dãi, mãng dày sừng thâm đen, khô nổi gờ cao hơn mặt da kích thước to nhỏ khác nhau, phân bố mu chân, mặt trên các ngón chân, rìa trong và rìa ngoài của hai bàn chân, vùng gân Achin và một ít các ngón tay, móng tay trắng... Theo BS Loan, bệnh viện đã tiến hành điều trị theo phác đồ: Can thiệp trực tiếp vào triệu chứng bệnh. Tức là, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan- mật sẽ được điều trị tích cực về gan, còn với bệnh nhân suy tim cũng sẽ điều trị chuyên khoa tim để phục hồi nhanh nhất sức khỏe cho bệnh nhân...

Trước đây, một số đoàn bác sỹ có về thăm khám bệnh nhân ở xã Ba Điền và tạm thời có kết luận "bệnh lạ" viêm da bàn tay, bàn chân của người dân nơi đây do thuốc bảo vệ thực vật gây ra. Nhưng theo BS Loan, kết luận này chưa thể khẳng định về nguyên nhân gây bệnh vì chưa có một kết quả dương tính vào với mẫu của thuốc bảo vệ thực vật trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Cho đến nay, tuy đã có phương án điều trị khỏi cho bệnh nhân mắc "bệnh lạ" nhưng phía BV Phong- Da liễu TƯ Quy Hòa cũng chưa thể khẳng định nguyên nhân gây ra bệnh này. Trước đó, những ca tử vong của những bệnh nhân mắc "bệnh lạ" cũng được kết luận nguyên nhân là do suy gan.

Theo tìm hiểu thực tế của BS Loan, tại vùng núi Ba Điền, hầu hết người dân đều là người H'rê với những tập tính, sinh hoạt cộng đồng nhưng rất lạ là có gia đình cả nhà đều bị bệnh, trong khi nhà ngay cạnh thì không ai mắc. BS Loan cũng khẳng định, với căn bệnh của người dân xã Ba Điền, nếu được thăm khám và điều trị sớm, sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Vì chưa thể xác định nguyên nhân gây ra "bệnh lạ" nên không thể nói rằng bệnh này có lây truyền qua đường tiếp xúc hay ăn uống.
 
Vân Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top