Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân”

Thứ ba, 16:59 22/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế và đơn vị phối hợp là chuyên san Sức khỏe (thuộc Báo Gia đình & Xã hội) tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân” với nội dung phản ánh hoạt động của cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mục đích của cuộc thi này nhằm: Phát hiện và tôn vinh tấm gương sáng tiêu biểu trong ngành y tế; tuyên truyền những hoạt động của ngành để người dân hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng, những cống hiến của lớp lớp các thế hệ những người thầy thuốc Việt Nam thông qua các hình ảnh đẹp của cán bộ ngành y tế trên mọi miền đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng vượt lên rất nhiều khó khăn, ngày đêm tận tụy bên bệnh nhân; những hình ảnh đẹp và có ý nghĩa đó được tôn vinh cũng là động lực để cán bộ ngành y tế tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn công việc của mình.

Ảnh tham dự cuộc thi phản ánh các nội dung cụ thể như: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm quá tải bệnh viện, mô hình bác sĩ gia đình, mở rộng và phát triển hệ thống bệnh viên vệ tinh; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; công tác y tế dự phòng; công tác tiêm chủng mở rộng; những tấm gương hy sinh thầm lặng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình…

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Chí Cường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Chí Cường

 

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thanh Long Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: “70 năm qua, ngành y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện khó khăn nào. 70 năm qua, có nhiều tấm gương lay động lòng người trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vừa qua, có nhiều hình ảnh xúc động về các cán bộ y tế không quản ngại gian khó gắn bó với người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng thẳng thắn nhận định: “Trong bối cảnh hiện nay, mặt trái của kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến ngành y tế. Ở đâu đó còn có những con người làm hoen ố tấm áo choàng trắng, có người không thoát được cám dỗ vật chất… bị xã hội lên án. Nhưng bên cạnh đó, có rất rất nhiều những con người thầm lặng, hi sinh bản thân mình, ngày đêm phục vụ người bệnh, họ lại chưa từng một lần xuất hiện trên báo chí, chưa một lần được vinh danh...”

 

 


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao hoa cho các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: Chí Cường

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao hoa cho các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: Chí Cường

 

Lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ mong muốn nhận được các tác phảm phản ánh mọi góc cạnh của ngành y tế, đặc biệt là tác phẩm ghi nhận ở những vùng khó khăn chỉ có dấu chân người lính và cán bộ y tế.

Ban tổ chức cho hay, đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ướng đến địa phương (khuyến khích các tác giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các nhân viên y tế).

 

TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, TBT Báo Gia đình & Xã hội, thành viên Ban giám khảo thông tin về thể lệ cuộc thi. Ảnh: Chí Cường
TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, TBT Báo Gia đình & Xã hội, thành viên Ban giám khảo thông tin về thể lệ cuộc thi. Ảnh: Chí Cường

 

THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI:

Thời gian:

-    Nhận ảnh dự thi từ ngày 15/11/2015 đến hết ngày 25/01/2016

Hồ sơ dự thi:

-    Quy trình gửi bài dự thi: Gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp

-    Địa chỉ nhận ảnh dự thi: Tòa soạn Chuyên san Sức Khỏe – 42 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, TP.HCM

-    Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân”.

-    ĐT: (08)66.80.80 – 090.373.70.50 (liên hệ đồng chí Ngọc Thanh)

-    Hoặc qua email: thianhvisuckhoenhandan@gmail.com

Lễ trao giải:

-    Vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2016

Cơ cấu giải thưởng:

-    01 giải Nhất: 15 triệu đồng và kỷ niệm chương

-    02 giải Nhì: 10 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương

-    03 giải Ba: 7 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương

-    05 giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương

-    Ảnh do bạn đọc bình chọn với số lượng bình chọn cao nhất trên fanpage: 3 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương

-    01 giải ảnh do nhà tài trợ bình chọn: Tùy thuộc vào nhà tài trợ (tiền sản phẩm) và kỷ niệm chương

 

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT ẢNH THAM DỰ THI:

-    Ảnh màu hoặc đen trắng: Kích cữ 30x45cm

-    Bản mềm – file ảnh (có thể ghi đĩa CD, DVD, USB, hoặc qua email) với thông số kỹ thuật tối thiểu: kích thước 2362 x 2952, độ phân giải 300 pixels/inch, đuôi jpg.

-    Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin: Tên bức cảnh (chủ đề); tên tác giả; địa chỉ; số điện thoại liên hệ; địa điểm chụp ảnh và thời gian chụp.

-    Không chấp nhận ảnh bố trí, lắp ghép cũn như bất kỳ sự can thiệp xử lý kỹ thuật nào làm sai lệch hiện thực khách quan.

-    Nhân vật, sự việc, sự kiện trong tác phẩm dự thi phải chân thật, đang trực tiếp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

-    Tác phẩm có thể đã được đăng tải hoặc chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa tham gia dự thi bất cứ cuộc thi nào.

-    Lời chú thích cho từng ảnh có độ dài từ 150 – 300 từ.

-    Tất cả các tác phẩm ảnh được chụp từ năm 2012 trở lại đây.

-    Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp tác quyền.

-    Ban tổ chức được quyền yêu cầu kiểm tra phim gốc và file gốc khi cần.

-    Tác giả lưu giữ bức ảnh dự thi để đối chiếu trong trường hợp đoạt giải.

-    Tác giả của dự thi có thể là cá nhân, hoặc nhóm (không quá 5 người) hoặc các tổ chức.

-    Mỗi đơn vị/tác giả có thể gửi số lượng tác phẩm không giới hạn.

-    Ảnh được chọn triển lãm sẽ được trả nhuận ảnh 300.000 đồng/ảnh.

-    Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi cho công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-    Ban tổ chức không trả lại ảnh gửi dự thi.

 

Việt Nguyễn - Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top