Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế: Giảm 30% thủ tục hành chính

Thứ sáu, 09:06 09/04/2010 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 8/4, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan Bộ Y tế. Tại đây, công tác y tế năm 2009 được đánh giá, đồng thời nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2010 được cụ thể hóa.

Phát biểu tại Hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS Nguyễn Bá Thuỷ nhấn mạnh: “Năm 2009, cơ quan Bộ Y tế đã xây dựng và trình Quốc hội khoá XII hai dự án Luật quan trọng là Luật Khám bệnh chữa bệnh và Luật An toàn thực phẩm. Bộ Y tế cũng đã hoàn thành và trình Chính phủ 24 đề án, gồm có 14 đề án đã được Chính phủ phê duyệt và ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.
 

Cán bộ y tế nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. (Ảnh: TG)

 
Cũng theo TS Nguyễn Bá Thuỷ, công tác y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh đã hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy như chính sách về khám chữa bệnh, tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khám chữa bệnh. Làm tốt công tác quản lý thực hiện Đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. Chủ trương này đã giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên đồng thời chuyển giao công nghệ kỹ thuật và đào tạo cán bộ tại chỗ cho tuyến cơ sở.
 
Trong công tác quản lý nhà nước về dược phẩm, Bộ Y tế cũng có những giải pháp nhằm tăng nguồn cung ứng thuốc, nhập khẩu song song, thúc đẩy sản xuất nhằm góp phần bình ổn giá thuốc. Thực hiện tốt công tác quản lý giá thuốc, thị trường dược phẩm năm 2009 được đánh giá là ổn định, không có hiện tượng tăng giá hàng loạt, bất hợp lý.
 
Công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đang được kiện toàn từng bước. Bộ Y tế đã thành lập Viện kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia (tại Hà Nội); 3 trung tâm kiểm nghiệm ATVSTP tại 3 khu vực Nha Trang, Tây Nguyên và TPHCM; Thành lập Thanh tra Cục ATVSTP. Công tác khoa học và phát triển công nghệ trong ngành y tế đã nghiên cứu và làm chủ nhiều công nghệ cao. Như chuẩn đoán và điều trị, sản xuất vaccine và sinh phẩm, dược phẩm, ghép tạng... Hơn 50 đề tài, dự án khoa học công nghệ đã hoàn thành nghiệm thu chính thức với 8 loại thuốc mới được nghiên cứu bằng nguồn nguyên liệu trong nước. Thêm 2 vaccine mới đã được nghiên cứu đến giai đoạn phát triển thành phẩm phục vụ cộng đồng, làm chủ công nghệ sản xuất vaccine cúm A/H1N1 và sản xuất trên quy mô phòng thí nghiệm với 350 liều đạt tiêu chuẩn cơ sở...
 

Cũng tại Hội nghị, 1.233 cán bộ y tế được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tặng bằng khen cho 11 đơn vị đóng góp xuất sắc trong công tác y tế, trong đó có Báo Gia đình & Xã hội.

Công tác DS-KHHGĐ đã có chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu xuất sắc, tạo đà hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2010. Sau nhiều năm không đạt, công tác DS-KHHGĐ hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh 0,2 phần nghìn năm 2009 do Quốc hội đề ra.
 
TS Nguyễn Bá Thủy cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả khả quan này, vẫn còn hạn chế như một số công việc chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch; đội ngũ cán bộ công chức của một số đơn vị còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn. Đời sống cán bộ còn nhiều khó khăn, cán bộ có mức lương dưới 1,5 triệu đồng/tháng còn chiếm tỉ lệ cao, chưa có nguồn kinh phí làm ngoài giờ cho cán bộ...
 
Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010, cơ quan Bộ Y tế tập trung tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Trong năm 2010 hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30, giảm 30% thủ tục hành chính.
 
Bảo Hân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top