Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế dâng hương tưởng nhớ cố giáo sư Hoàng Đình Cầu

Thứ ba, 20:04 28/03/2017 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/3, Bộ Y tế tổ chức Lễ dâng hương, viếng mộ và thăm gia đình cố giáo sư Hoàng Đình Cầu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tham dự buổi Lễ có GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông Và Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo …


Buổi lễ dâng hương cố GS Hoàng Đình Cầu được Bộ Y tế tổ chức vào sáng 28/3, tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Ảnh: Chí Cường

Buổi lễ dâng hương cố GS Hoàng Đình Cầu được Bộ Y tế tổ chức vào sáng 28/3, tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Ảnh: Chí Cường

GS Hoàng Đình Cầu (1917-2005), một trí thức lớn, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, đồng thời là một nhà khoa học giàu tài năng sáng tạo, một nhà lãnh đạo tận tâm, một thầy thuốc của nhân dân và vì nhân dân, được ví như “Lão thần trụ cột của ngành Y học Việt Nam”.

Đây là hoạt động của Bộ Y tế nhằm tôn vinh công lao to lớn của GS Hoàng Đình Cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời là dịp xây dựng truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cán bộ, y bác sĩ trong và ngoài ngành để học tập và kế thừa tấm gương sáng vì người bệnh, phục vụ của ngành Y tế nước nhà.


Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường dâng hoa, thắp hương trước mộ phần cố GS Hoàng Đình Cầu. Ảnh: Chí Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường dâng hoa, thắp hương trước mộ phần cố GS Hoàng Đình Cầu. Ảnh: Chí Cường


GS Hoàng Đình Cầu (1/4/1917-18/7/2005) được ghi nhận là “Lão thần trụ cột của ngành Y học Việt Nam”.

GS Hoàng Đình Cầu (1/4/1917-18/7/2005) được ghi nhận là “Lão thần trụ cột của ngành Y học Việt Nam”.

GS Hoàng Đình Cầu vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động, Danh nhân Y học Việt Nam; được nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cùng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý khác.


Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế thăm nhà riêng, thăm phòng làm việc của cố GS Hoàng Đình Cầu. Ảnh: Chí Cường

Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế thăm nhà riêng, thăm phòng làm việc của cố GS Hoàng Đình Cầu. Ảnh: Chí Cường

Tên tuổi của Giáo sư được Trung tâm Tiểu sử quốc tế Cambridge (Vương quốc Anh) ghi vào Từ điển Tiểu sử quốc tế và Hội đồng xuất bản tiểu sử danh nhân Marquis (Hoa Kỳ) ghi vào tiểu sử danh nhân.

Ông là một trong số 65 thầy thuốc của thế giới được Tổ chức thầy thuốc thế giới vinh danh (Caring Physicians of the wold).

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS Hoàng Đình Cầu dự kiến sẽ được tổ chức tại Đại học Y Hà Nội vào sáng 30/3.

V.Thu

Ảnh: Chí Cường

Võ Thu -Chí Cường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top