Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế chính thức lên tiếng trước thông tin cấm gây tê tủy sống khi sinh mổ

Thứ tư, 11:44 05/07/2017 | Y tế

GiadinhNet – “Công văn của Bộ Y tế nêu rõ chỉ không áp dụng phương pháp gây tê tủy sống khi mổ đẻ cho những trường hợp có nguy cơ dễ xảy ra tai biến như: rau bong non, rau tiền đạo chảy máu nhiều, sản giật, tiền sản giật…’, GS.TS Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Chiều tối 4/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có buổi trả lời chính thức báo chí xung quanh thông tin yêu cầu các cơ sở y tế không thực hiện phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định, thực chất, công văn này không phải là cấm hoàn toàn việc thực hiện gây tê tủy sống khi sinh mổ mà chỉ mang tính chất nhắc nhở các cơ sở y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở về việc không thực hiện phương pháp này trong một số trường hợp sản phụ dễ có nguy cơ xảy ra tai biến cao để hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ tử vong bà mẹ trong khi sinh.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trả lời báo chí về phương pháp gây tê tủy sống. Ảnh: N.Mai

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trả lời báo chí về phương pháp gây tê tủy sống. Ảnh: N.Mai

Vì vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, phụ nữ mang thai chuẩn bị đến thời kỳ sinh nở và những sản phụ đã từng được áp dụng phương pháp gây tê tủy sống khi sinh mổ trước đây cần đọc kỹ công văn của Bộ Y tế để tránh hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bởi lẽ, hiện nay, không phải chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều dùng phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai. Tỷ lệ này chiếm đến 95%; 5% còn lại là những trường hợp đặc biệt, có nguy cơ xảy ra tai biến cao phải dùng phương pháp gây mê toàn thân.

Nếu sản phụ nằm trong trường hợp dễ xảy ra tai biến như: rau bong non, rau tiền đạo chảy máu nhiều, sản giật, tiền sản giật hoặc những sản phụ bị rối loạn nặng các cơ quan chức năng trong cơ thể thì phải gây mê toàn thân cho sản phụ để đảm bảo an toàn. Còn đại đa số các trường hợp khác mà tình trạng của mẹ bình thường thì vẫn gây tê tủy sống để mổ lấy thai.

Với những trường hợp dễ xảy ra tai biến kể trên mà vẫn cố áp dụng gây tê tủy sống thì sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con như gây chảy máu, tụt huyết áp nặng, ngừng tuần hoàn, ngừng tim. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ phải trả cái giá rất đắt là người mẹ có thể tử vong”, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khuyến cáo, các thai phụ tuyệt đối không nên tự lựa chọn phương pháp sinh nở mà phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ, các nhà chuyên môn trong việc lựa chọn hình thức sinh. Vì trong quá trình theo dõi thai nghén, các bác sĩ sẽ nắm được tình hình sức khỏe của thai phụ, từ đó đưa ra phương pháp sinh hợp lý nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ, các bác sĩ sẽ có chỉ định việc mổ lấy thai, còn lại đều có thể yên tâm sinh thường.

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành công văn nêu rõ, sau khi tiến hành theo dõi, giám sát và thẩm định những trường hợp sản phụ tử vong tại các địa phương cũng như tiếp thu ý kiến phản ánh của một số đơn vị, Bộ Y tế nhận thấy, trong số các trường hợp mổ lấy thai (mổ bắt con) bằng phương pháp gây tê tủy sống trên các sản phụ có các triệu chứng sản giật, tiền sản giật nặng, rau bong non, có rau tiền đạo thể bán trung tâm hoặc trung tâm,… có nguy cơ cao xảy ra một số tai biến như bệnh cảnh của tắc mạch ối, ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế trên toàn quốc (Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân y trực thuộc Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế trực thuộc Bộ Công an; cơ quan y tế của các bộ ngành) chỉ đạo các các đơn vị y tế có triển khai phương pháp phẫu thuật bắt con (bao gồm cả bệnh viện ngoài công lập) áp dụng phương pháp gây mê nội khí quản đối với những sản phụ nói trên, không được thực hiện phương pháp gây tê tủy sống nhằm giảm nguy cơ xảy ra biến chứng với sản phụ đẻ mổ.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top