Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Y tế tìm hiểm 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 09:56 29/04/2012 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra kết luận ban đầu về Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ là nghi do nhiễm độc, nghi vấn nhiều nhất là do nhiễm độc qua đường thực phẩm mà chủ yếu là do gạo mốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đó là những nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về  hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân tại huyện Ba Tơ và bệnh mới phát sinh tại huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 28/4.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, đối với căn bệnh này, về phía địa phương cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng với ngành Y tế đã và đang hết sức nỗ lực để tìm cách chẩn đoán, phát hiện căn nguyên và điều trị. Bộ Y tế cũng đã cử 03 đoàn công tác vào tận vùng có bệnh để khảo sát đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân và phương pháp điều trị thích hợp.
 
Riêng lần này đã có hơn 40 người gồm các chuyên gia đầu ngành về mặt dịch tễ học, về lâm sàng điều trị, các huyên khoa nội, chuyên khoa lây, chống độc, da liễu và các nhà nghiên cứu về phòng thí nghiệm để nghiên cứu các tác nhân gây bệnh cũng như các yêu tố môi trường về thực phẩm, về nước và các độc chất,... 
 
Khảo sát của các đoàn dựa trên phương pháp thiết kế khoa học, bước đầu rõ ràng là trong năm 2012 có 79 trường hợp mắc bệnh và 07 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu tại xã Ba Điền và ở làng Rêu. Rõ ràng ở đây là tập trung ở nhóm người trẻ, với biểu hiện là viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân, sau đó là có biểu hiện nhiễm độc gan và thường tử vong bệnh suy đa phủ tạng.
 
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra lâm sàng cho một bệnh nhân.
 
Những nghiên cứu này cũng mới chỉ là khảo sát ban đầu, sau đợt này sẽ tiếp tục tổ chức đoàn nghiên cứu hùng mạnh với khoảng 30- 50 người vào trong thời gian từ 7- 10 ngày theo một hệ thống nghiên cứu chặt chẽ như các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế về mặt dịch tễ, căn nguyên và lâm sàng và trong đợt khảo sát này thì cũng phải chờ kết quả phân tích về vi sinh, về độc chất lấy từ nước, từ thực phẩm, từ môi trường, từ các con ký sinh trùng, côn trùng và các bệnh phẩm.
 
Khảo sát ban đầu cho thấy rằng, đây không rõ là một bệnh nhiễm trùng, có nghĩa là loại trừ, gần như không thấy rõ vai trò của Rickettsia. Thứ hai là thấy rõ những biểu hiện về bệnh do nhiễm độc và nhiễm độc gan, mà hướng vào nhiễm độc ở da nhưng không qua con đường tiếp xúc mà có thể là qua con đường ăn uống.
 
Do vậy mà Đoàn hướng nhiều về nhiễm độc qua đường ăn uống, vì đây là vùng 100% là người dân tộc thiểu số, lại có thói quen ăn gạo ủ. Loại gạo này ủ rất lâu mà không phơi khô, phơi nóng và các tập tục, thói quen về vệ sinh môi trường kém mặc dù kinh tế đối với thôn, xã này không phải là quá nghèo. Mặt khác, người dân lại bất hợp tác trong việc điều trị bệnh, tâm lý bị bệnh nhưng không muốn đến bệnh viện để điều trị, hoặc đang điều trị ở bệnh viện nhưng chưa khỏi thì họ lại bỏ về nhà.

Theo Bộ Trưởng, để xử lý tình thế trước tình huống hiện nay, trước mắt phải cố gắng để khống chế tử vong, cụ thể là Bộ sẽ cung cấp thêm cho y tế địa phương những trang thiết bị về chống độc gan, các phương tiện lọc máu và chỉ đạo các bệnh viện Trung ương và khu vực ở trong vùng giúp tiếp nhận bệnh nhân nặng; thứ hai là đưa ra phát đồ điều trị cập nhật hơn; thứ ba là sẽ cử cán bộ từ các bệnh viện trong khu vực như Huế, Đà Nẵng vào tăng cường hỗ trợ co Ba Tơ và cho Quảng Ngãi trong việc điều trị bệnh, nhất là các trường hợp nặng; thứ tư là trong thời gian sớm nhất, Bộ sẽ cấp xe cấp cứu để có thể vận chuyển bệnh nhân từ dưới xã lên Trung tâm Y tế huyện, lên bệnh viện đa khoa tỉnh trong trường hợp cần thiết một cách nhanh chóng; thứ năm là Bộ sẽ làm việc với Bảo hiểm Y tế, cũng như chính quyền địa phương để cung cấp đủ các thuốc cần thiết cho bệnh nhân.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã yêu cầu UBND tỉnh, MTTQ và các nhà hảo tâm vào cuộc giúp cho bà con nhân dân ở xã Ba Điền và các xã lân cận có người mắc bệnh nhanh chóng có ngay nguồn gạo đảm bảo, để không dùng đến nguồn gạo hiện nay người dân ở đây đang dùng- đây là một trong những yếu tố mà Đoàn đã bắt đầu nghĩ có khả năng là gạo mốc để lâu cũng có thể ảnh hưởng đến sự nhiễm độc.
 
Kiểm tra nguồn gạo ăn - một trong những mối nghi ngờ gây nhiễm độc.

Về phòng bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo Cục Y tế dự phòng phối hợp với Sở Y tế cùng địa phương tập trung xử lý môi trường; yêu cầu Viện Sốt rét- ký sinh trùng- côn trùng Quy Nhơn giúp huyện trong việc phun hóa chất diệt các loại côn trùng, cũng như muỗi và các loại côn trùng như bọ ve, mò, vắt; tiến hành khử độc, khử trùng xung quanh nơi ở của các hộ dân, kể cả nguồn nước uống; tăng cường truyền thông giáo dục, mời những người biết tiếng dân tộc xuống vận động từng nhà bà con thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch sẽ. Đồng thời, đề nghị kêu gọi hỗ trợ thêm cho Quảng Ngãi để cung cấp thêm các vitamin, chất dinh dưỡng, bổ sung thức ăn hàng ngày cho bà con trong vùng bệnh. Hy vọng như vậy sẽ hạn chế được ca bệnh và ngăn chặn được ca tử vong.

Bộ trưởng cho rằng, vấn đề tìm căn nguyên bệnh hiện nay vẫn là một thách thức, nên trong thời gian tới song song với giảm số ca tử vong và phòng chống bệnh vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để có kết quả chính thức về căn nguyên của bệnh.

Trước đó, vào sáng 28/4, Bộ trưởng đã có chuyển khảo sát thực địa và kiểm tra tình hình dịch tễ, khám bệnh cho một số bệnh nhân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ- vùng tâm điểm của bệnh.

Đức Hoàng - Hoàng Uyên

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 58 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top