Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Y tế làm việc với UBND TP Hà Nội

Thứ tư, 22:34 14/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 14/12, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng và đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác y tế của thành phố.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (trái) và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại buổi làm việc

Cùng đi với Bộ trưởng có Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thế Thảo, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bệnh viện, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Trên địa bàn Hà Nội có 32 cơ sở y tế do Bộ Y tế quản lý và 41 bệnh viện công lập do Sở Y tế quản lý, 9 bệnh viện và Trung tâm khám chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành quản lý và nhiều bệnh viện ngoài công lập cùng các trung tâm, cơ sở y tế.

Năm 2011, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 16 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã, phường đạt chuẩn là 562/577, đạt 97,4% trên địa bàn thành phố; tổng số giường bệnh cả công lập và ngoài công lập là hơn 9.470 giường (kế hoạch giao là 8.500 giường).
 
Tuy nhiên, công tác y tế của Hà Nội cũng đang phải  đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát và xuất hiện rộng trên địa bàn thành phố, tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện vẫn đang là vấn đề bức xúc trong khám chữa bệnh. Các bệnh viện quá tải, mỗi ngày phải nhận bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú vượt hơn 2.000 - 3.000 lượt bệnh nhân. 
 
Ông Nguyễn Thế Thảo cũng nhấn mạnh, tình trạng quá tải bệnh viện lâu nay đã được nói nhiều, bàn nhiều. Chống quá tải là cần thiết nhưng cần phải thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, có sự tham gia của các các bộ, ngành chức năng, ban, ngành, đoàn thể thì mới có thể giải quyết được một cách căn cơ chứ một mình ngành Y tế không làm được.
 
Để thực hiện điều này, thành phố sẽ tiến hành di dời các cơ sở y tế trong khu vực nội đô được tập trrung chủ yếu vào các đơn vị khám chữa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời xây dựng một số bệnh viện mới nhằm giảm mức quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội nói chung và khu vực nội đô nói riêng.
 
Trước những tồn tại trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, thời gian tới Hà Nội cần phải đầu tư hơn nữa cho công tác y tế, đặc biệt phải có những biện pháp cụ thể để giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên.
 
Bộ trưởng cũng cho rằng: về cơ chế khám chữa bệnh ban đầu, chuyển viện, nhập viện hiện nay chưa ổn, cần siết chặt lại để hạn chế nhập viện tự do không phù hợp.  Để làm được điều này phải phân tuyến kỹ thuật, đầu tư cho y tế địa phương, y tế khu vực.
 
Hiện tại, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án chống quá tải bệnh viện, hy vọng khi được Thủ tướng phê duyệt. Đề án được triển khai thực hiện có sự chung sức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhằm sớm giải quyết được tình trạng quá tải như hiện nay.
 
Trước buổi làm việc với UBND Thành phố, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát công tác y tế, kiểm tra mô hình tổ chức hệ thống y tế tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm và Trạm Y tế xã Cầu Diễn. 

Phương Thuận

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 12 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Top