Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7

Thứ sáu, 14:32 26/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm, Bộ Y tế đều tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ; các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 26/7, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương đã tới thăm và tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao ý chí vươn lên của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Ảnh: N.Mai

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao tinh thần chiến đấu kiên cường của các "anh bộ đội cụ Hồ" vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong các cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, nhiều người đã hy sinh một phần cơ thể và cũng có nhiều liệt sỹ đã mãi mãi nằm lại với đất mẹ để mang lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 2.

Các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Ảnh: N.Mai

Chính vì vậy, các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng xứng đáng được xã hội trân trọng, đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm, Bộ Y tế đều tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ; các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng. 

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến hỏi thăm sức khỏe của các thương, bệnh binh. Ảnh: N.Mai

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng ghi nhận nỗ lực, ý chí vươn lên của các thương, bệnh binh trong thời bình hiện nay trong việc tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, thực hiện phương châm "tàn nhưng không phế", sống hòa nhập với gia đình, cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 4.

Bộ trưởng trao những phần quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: N.Mai

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, trong đoàn công tác lần này, các thành viên hầu hết là bác sĩ và bản thân bà cũng là một bác sĩ nên rất chia sẻ với nỗi đau về thể xác cũng như về tinh thần của các thương, bệnh binh.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 5.

Do đó, trên cương vị là người đứng đầu Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, thương binh, bệnh binh cần phải được quan tâm, chăm sóc sức khỏe thường xuyên. 

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm ngày 27/7 - Ảnh 6.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Phú Thọ. Ảnh: N.Mai

Trong trường hợp khi các Trung tâm chăm sóc người có công có những yêu cầu về y tế, Bộ Y tế rất sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong phạm vi trách nhiệm của ngành Y tế cùng với ngành Lao động, thương binh và xã hội của địa phương.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top