Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long quan ngại với tình hình lây nhiễm ở Hà Nội và cho rằng Thủ đô phải thay đổi phương thức ứng phó, nâng lên một mức.

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Phân tích tình hình dịch tễ tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều 1/2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết vụ dịch lần này khó khăn, phức tạp hơn và khác hẳn Đà Nẵng, bởi tốc độ lây nhiễm cao.

Đến 17h chiều 1/2, thành phố có 19 mắc COVID-19, trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh và 18 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương.

19 ca bệnh tại Hà Nội ghi nhận tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh.

Dịch lần này khó khăn, phức tạp hơn và khác hẳn Đà Nẵng

"Phân tích giải trình tự gene của ca bệnh COVID-19 quê Hải Dương phát hiện ở Nhật Bản cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng biến thể mới SARS-CoV-2 của Anh, lây lan nhanh và có khả năng tăng nặng. Tiểu ban Điều trị đã báo cáo một số trường hợp trẻ tuổi nhưng trở nặng nhanh", Bộ trưởng cho hay.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, so với các đợt dịch trước đây, các chuyên gia tính toán chu kỳ lây nhiễm của dịch lần này đã rút ngắn hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, khẳng định Hà Nội phải thay đổi và nâng cao hơn trong phương thức ứng phó. Ảnh: Trần Minh

Hơn nữa, thời gian khởi phát của bệnh cũng rất nhanh. Ở các đợt dịch trước, bệnh nhân phải mất 5-7 ngày thời gian ủ bệnh nhưng đợt dịch này, chỉ tới ngày thứ 2 đã xuất hiện virus vùng hầu họng, từ đó khả năng nhân lên của virus và đào thải mầm bệnh rất cao. 

"Chỉ mấy ngày đã sang đến chu kỳ lây nhiễm thứ 4, phải quyết liệt hơn", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Một điểm đặc biệt về đợt dịch lần này được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phân tích, đó là trước đây, virus SARS-CoV-2 lây từ người này qua người khác, nhưng với đợt dịch này, virus lây theo đường không khí. "Thực tế, chỉ trên một xe, 10/11 người lây nhiễm", hệ số lây nhiễm rất cao, trước đây chuyên gia tính toán là 4-5 (nghĩa là 1 người có thể lây cho 4-5 người) nhưng giờ là hơn 10.

"Quá trình phân tích dịch tễ cho thấy nhiều nguy cơ dịch lây lan nên phải hành động vừa nhanh vừa quyết liệt vì nếu không thì "tốc độ lây nhiễm của vi rút nhanh hơn hành động của chúng ta", GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Hà Nội phải thay đổi và nâng cao hơn trong phương thức ứng phó

Lo ngại trong tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khuyến cáo Thủ đô phải thay đổi trong phương thức và phải nâng cao hơn một mức trong ứng phó với dịch này so với trước đây. 

Trong đó, Hà Nội cần nhanh chóng truy vết nhưng không chờ truy vết xong mới khoanh vùng mà cần phải khoanh vùng càng nhanh, càng rộng càng tốt.

Trước đây chúng ta có thể khoanh vùng diện hẹp (có trường hợp chỉ khoanh nhà đó và 2 căn liền kề), với dịch lần này, có bệnh nhân là khoanh vùng mạnh hơn, rộng hơn và lấy mẫu triệt để người dân khu dân cư đó cho xét nghiệm ngay. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì dỡ giãn cách dần khu vực đó, phong tỏa diện nhỏ hơn. Còn nếu có ca dương tính là phải "phong tỏa cứng".  

Lấy ví dụ, ở xã Tiến Thắng (Mê Linh) có 12.000 dân; ở xã Xuân Phương (Nam Từ Liêm) là 14.000 và khu vực xung quanh nhà máy Z153 ở Đông Anh có 20.000 dân thì buộc phải lấy mẫu, xét nghiệm ngay lập tức mới chặn được quá trình lây nhiễm. "Về xét nghiệm và phong tỏa lần này Hà Nội phải làm cao hơn", ông nói.

Liên quan vấn đề xét nghiệm, Hà Nội phải hình thành tổ đội, lấy mẫu nhanh, cần thiết huy động lực lượng sinh viên y khoa của Bộ Y tế hay Hà Nội. Ở Hải Dương hiện đã có thể lấy từ 5.000-7.000 mẫu/ngày. 

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hà Nội tại điểm Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội chiều 30/1. Ảnh: Lê Bảo

Người đứng đầu ngành Y tế khẳng định trung ương sẽ huy động 12 đơn vị trực thuộc hỗ trợ tối đa cho thành phố để tăng công suất xét nghiệm. Ngoài ra Hà Nội nên hợp tác với các đơn vị tư nhân. "Hà Nội phải đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, làm được 50.000 - 100.000 mẫu/ngày mới chạy đua được", Bộ trưởng yêu cầu.

Một vấn đề Hà Nội phải thay đổi trong phương thức ứng phó, về cách ly, Bộ trưởng nhấn mạnh tất cả trường hợp F1 bắt buộc phải cách ly tập trung, lần này phải coi đây là trường hợp nghi mắc bệnh COVID-19, nghĩa là nâng lên. Từ đó, khi truy F1 phải truy ngay F2 và coi đây là F1. "Có thế mới chạy đua nhanh với tốc độ của dịch".

"Phải thay đổi chiến thuật trong lần này, nâng cao hơn một mức". Với F2 cách ly tại nhà rất nghiêm ngặt, không dừng ở khuyến cáo, Bộ trưởng nói và lưu ý biến thể virus lây nhanh nên việc bảo hộ cho lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và công tác phòng chống dịch rất quan trọng.

Về điều trị, trước mắt Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận bệnh nhân cho Hà Nội song yêu cầu thành phố cần khởi động ngay bệnh viện dã chiến, để phòng cho tình huống xấu.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top