Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế: Định hướng Cần Thơ là trung tâm y tế chuyên sâu của ĐBSCL

Thứ tư, 13:30 26/12/2018 | Y tế

Giadinh.Net – Ngày 25/12, Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm và làm việc tại TP. Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ TW, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

“Chảy máu chất xám” tại tuyến cơ sở

Sáng 25/12, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới thăm, làm việc tại trạm Y tế (TYT) xã Trường Long (huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ).

Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng trạm Y tế ( TYT), cho biết xã có 18 ngàn dân, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi nên bệnh thường mắc phải chủ yếu là sởi, viên họng, cao huyến áp, khớp, đau lưng… . TYT có đủ trang thiết bị, trình độ chuyên môn để khám, chữa bệnh.

Về sức khỏe sinh sản, từ đầu năm tới nay TYT tiếp nhận 192 ca khám thai nhưng chỉ dừng lại ở mức thăm khám bệnh định kỳ sau đó thai phụ thường chủ động lên tuyến trên sinh. Nguyên nhân do TYT gần với Trung tâm Y tế huyện và tâm lý người dân chưa tin tưởng nghiệp vụ Y tế tuyến cơ sở.

Thu nhập thấp kéo theo nhân lực có chuyên môn cao cũng “khan hiếm”. Nhiều bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ (đào tạo bằng kinh phí của địa phương) sau khi ra trường, về làm việc được khoảng vài tháng cũng xin trả lại chi phí đào tạo để nghỉ việc.

Bộ Trưởng kiểm tra phần mềm khám chữa bệnh của trạm y tế xã Trường Long
Bộ Trưởng kiểm tra phần mềm khám chữa bệnh của trạm y tế xã Trường Long

Bà Lê Thị Anh Thơ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng chia sẽ, hiện nay Trung tâm đã được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại như máy điện tim, siêu âm, sinh hóa, có 60 giường bệnh…Số bệnh nhân chuyển viện chỉ khoảng 2%, chủ yếu là những bệnh nhân ung bướu hoặc tim mạch mà tại đây chưa thể điều trị được thế nhưng vẫn không thu hút được người bệnh. Không có bệnh nhân sẽ không có thu nhập và nguồn nhân lực trình độ cao cũng vì thế mà thiếu hụt.

“Trong năm 2018, trung tâm đã phải hoàn tất thủ tục cho 5 BS nghỉ việc, 1 BS chuyển công tác lý do thu nhập quá thấp”, bà Thơ cho biết.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác tham quan tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền
Bộ trưởng cùng đoàn công tác tham quan tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền

Trước những khó khăn trên, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các biện pháp để đổi mới hoạt động tuyên truyền cũng như tạo đột phá trong y tế tuyến cơ sở. Cơ sở hạ tầng cần cải thiện, phải đa khoa, bổ sung nguồn nhân lực chuyên khoa, và luân chuyển công tác nhân sự thường xuyên giữa tuyến trên và tuyến cơ sở.

Tránh lãng phí, thiếu hụt nhân sự, các trung tâm Y tế, TYT có thể hợp đồng với các bác sĩ làm việc theo giờ, theo ca, thiết lập các bệnh viện vệ tinh uy tín tạo sự an tâm cho người bệnh. Nhờ sự liên kết động bộ, bệnh nhân sẽ được chuyển đúng tuyến theo tình trạng bệnh tật, giảm chi phí điều trị cho người dân vừa tăng thu nhập cho tuyến dưới lại giảm quá tải ở các tuyến trên.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Y tế tới thăm bệnh và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Bộ trưởng cho biết rất vui khi thấy cuộc sống người dân tốt hơn, bệnh viện thu hút được người dân tới khám chữa bệnh đông, không chỉ đạt mà còn vượt các chỉ tiêu đề ra, song nên nâng cao dịch vụ bằng việc thiết kế một bệnh nhân một phòng bệnh để chống lây nhiễm chéo. Bộ trưởng ấn tượng về cơ sở hạ tầng xanh, sạch đẹp của bệnh viện, tuy nhiên cũng lưu ý bệnh viện nên chú trọng việc chi cho con người nhiều hơn chi cho cơ sở hạ tầng…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao môi trường xanh, sạch, đẹp của Bệnh viên Đa khoa Thành phố Cần Thơ
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao môi trường xanh, sạch, đẹp của Bệnh viên Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Định hướng Cần Thơ là trung tâm y tế chuyên sâu

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với UBND TP. Cần Thơ. Báo cáo tại buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống cho biết, hệ thống y tế thành phố đến xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn đảm bảo công tác khám chữa bệnh; chủ động phòng dịch bệnh; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp; tuổi thọ bình quân cao (đạt 76,52); giảm dần tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên TP Hồ Chí Minh; triển khai mô hình bác sĩ gia đình ở 43/85 trạm y tế; triển khai tự chủ tài chính ở 9 đơn vị… Thành phố mở rộng hoạt động của mô hình, đề án thử nghiệm về nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng giống nòi như: Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh…

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ.
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ.

Vấn đề khó khăn hiện nay của ngành y tế như quá tải tuyến bệnh viện (BV) thành phố, trung ương; vượt quỹ bảo hiểm y tế chưa khắc phục được; chính sách đối với thầy thuốc còn hạn chế để giữ chân, thu hút thầy thuốc giỏi và đầu tư cho y tế chưa đáp ứng nhu cầu. Đồng thời đề xuất Bộ Y tế phát huy mô hình bác sĩ gia đình ở các trạm y tế; có cơ chế cạnh tranh giữa các cơ sở y tế; cơ chế viện phí sớm hướng đến tính đúng, tính đủ; quan tâm nhiều hơn đến ngành y tế thành phố vì các cơ sở y tế phục vụ cả vùng ĐBSCL, cần đầu tư mở rộng quy mô, trang thiết bị Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ…

Tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, Chính phủ, Bộ Y tế định hướng TP Cần Thơ là trung tâm y tế chuyên sâu vùng ĐBSCL. Vì thế, bên cạnh hỗ trợ từ Trung ương, các BV nỗ lực phát triển chuyên sâu, mũi nhọn. TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy; quy hoạch lại hệ thống BV dựa trên khảo sát nhu cầu; tăng cường bác sĩ gia đình và đầu tư cho y tế cơ sở. Bộ sẽ bàn với thành phố, Trường đại học Y dược Cần Thơ để xem xét hình thành Trung tâm nghiên cứu y sinh.

Bộ Trưởng tới thăm hỏi các sản phụ tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bộ Trưởng tới thăm hỏi các sản phụ tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bộ trưởng đánh giá cao những thay đổi tích cực của bệnh viện cũng như … góp ý về những hạn chế, tư vấn định hướng phát triển tương lai của bệnh viện.

Bảo Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top