Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bổ sung 2.000 giường bệnh để giảm cảnh nằm ghép

Thứ sáu, 08:26 03/04/2015 | Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm 2015 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã được bổ sung hơn 2.000 giường bệnh.

Ngay từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà 7 tầng điều trị nội trú ngoại khoa với 200 giường bệnh. Ngày 26/2, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành và  đưa vào sử dụng  khu khám bệnh thuộc dự án cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn II và khu kỹ thuật cao của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Trong đó, Bệnh viện  Nhi Trung ương có thêm 1.000 giường bệnh; Bệnh viện Việt Đức có thêm 360 giường.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ tổng kết dự án cải tạo bệnh viện giai đoạn 1 gồm hai tòa nhà chính với quy mô 7 tầng, 500 giường bệnh, khu vực phòng khám được xây dựng với diện tích sử dụng trên 87.500m2. Dự án đã nâng số giường điều trị nội trú của bệnh viện từ 700 lên 1.200 giường, đảm bảo bệnh nhân vào điều trị nội trú có đủ 1 người/giường, không để bệnh nhân nằm ghép hoặc chuyển tuyến vì thiếu giường, góp phần chia sẻ áp lực giảm tải các bệnh viện trong khu vực. Mới đây nhất, ngày 28/3 Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí) đã khánh thành và đưa vào sử dụng 200 giường bệnh.

Việc bổ sung thêm giường bệnh giúp các bệnh viện giảm tải,  thực hiện cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép. Hiện đã có 23/38 bệnh viện tuyến Trung ương; 18 bệnh viện tuyến cuối của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ký cam kết không để người bệnh nằm ghép.    

Thiện Ân / Báo Gia đình và Xã hội

Chăm sóc chu đáo đại biểu IPU bị nhập viện khẩn cấp

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tối ngày 1/4, ông  Wabwre Gamusi Paul, 55 tuổi, là đại biểu thuộc Đoàn Quốc hội Uganda đang tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới- IPU 132 tại Việt Nam phải nhập viện trong tình trạng sốt không rõ nguyên nhân, đau vùng bụng, nghi viêm ruột thừa cấp. Sau khi được các bác sỹ khám bệnh, làm các xét nghiệm huyết học, chụp X quang, siêu âm… bệnh nhân được chẩn đoán viêm đại tràng, phì đại tuyến tiền liệt. Hiện ông đang được các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chăm sóc.

Nhận được thông tin trên, sáng ngày 2/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đồng IPU 132 cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đa đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Ông Wabwre Gamusi Paul cảm ơn tình cảm nồng hậu của lãnh đạo Bộ Y tế, các cán bộ y tế Việt Nam. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, có thể ra viện. Bệnh nhân được miễn phí toàn bộ viện phí.

Trước đó, đêm 29/3, ông  Nurul Islam Milon, 65 tuổi, quốc tịch  Bangladesh cũng phải nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực, tăng huyết áp trên nền bệnh đái tháo đường. Ông cũng đã được các thầy thuốc Việt Nam điều trị tận tình, sức khỏe đã bình phục.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả đại biểu, Tiểu ban Y tế đã liên tục đi kiểm tra công tác thường trực cấp cứu và an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội, các điểm diễn ra hội nghị. Tính đến hết ngày 1/4,Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đồng IPU 132 đã khám, cấp thuốc cho hơn 40 trường hợp, chuyển viện ba trường hợp là đại biểu và nhân viên phục vụ IPU 132.    

H.Phương / Báo Gia đình và Xã hội

TP HCM: Giám sát chặt chẽ học đường vì bệnh truyền nhiễm tấn công

Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM vừa yêu cầu tuyến y tế dự phòng cơ sở cần tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm trong tất cả các trường học. Yêu cầu này được đưa ra sau khi học sinh một số trường tiểu học, mầm non bị nhiễm quai bị, tay- chân- miệng, thủy đậu. Từ đầu năm đến nay, toàn địa bàn TP HCM đã có 7 trường học bị bệnh truyền nhiễm tấn công.

Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chức năng phải có ngay báo cáo khi phát hiện ổ bệnh truyền nhiễm tại học đường để đơn vị này nhanh chóng phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời xử lý, giảm thiểu nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng. Các chuyên gia cảnh báo: Thời tiết nắng nóng kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát tán của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh truyền nhiễm. Người dân cần tích cực tham gia chủng ngừa cho trẻ, đồng thời giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.  

 Đỗ Bá / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top