Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé sơ sinh 13 ngày tuổi bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Thứ ba, 15:46 10/12/2019 | Y tế

Chị Nguyễn Thị B. (mẹ của bệnh nhi) cho biết, do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con chị sưởi ấm, dẫn đến việc bé N. bị bỏng nặng.

Bé sơ sinh 13 ngày tuổi bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than - Ảnh 1.

Lưng trẻ sơ sinh bị bỏng nặng , phồng rộp do sưởi ấm bằng than. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/12, Quyền Trưởng khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, bác sỹ Nguyễn Thị Kim Anh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than.

Trước đó, ngày 5/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng M.N. (sinh ngày 27/11/2019, ngụ tại tỉnh Bình Phước) trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bụng chướng, lưng bị sưng nề, đỏ.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng độ 2, ápxe, nhiễm trùng máu, hậu quả của việc gia đình cho bé nằm hơ than cùng với mẹ.

Chị Nguyễn Thị B. (mẹ của bệnh nhi) cho biết do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con chị sưởi ấm.

Ngày đầu tiên nằm than, bé sốt nhẹ và quấy khóc. Sang ngày thứ hai, bé sốt cao liên tục không giảm, bụng chướng, sờ vùng da lưng thấy cứng, khóc nhiều hơn.

Đến ngày thứ ba, bé khóc dữ dội, bỏ bú nên gia đình không cho bé nằm than nữa và đưa vào Bệnh viện thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) để khám và điều trị. Các bác sỹ ở đây nhận định bé có khả năng bị viêm ruột, sưng mô và chuyển lên tuyến trên.

Tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau vài ngày điều trị bằng kháng sinh, bệnh nhi giảm sốt nhưng vùng tổn thương ở lưng không đỡ mà còn diễn biến nghiêm trọng hơn. Vùng lưng của bệnh nhi nổi bóng nước, da phập phều, vùng trung tâm bị hoại tử.

Các bác sỹ đã phải rạch dẫn lưu mủ, điều trị chỗ áp-xe cho bé, đồng thời tiếp tục điều trị kháng sinh. Dự kiến, phải mất khoảng 20-30 ngày điều trị thì bệnh nhi mới có thể lành chỗ tổn thương và hồi phục.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Anh cho biết da trẻ sơ sinh rất mỏng, dễ bị tổn thương, do đó người dân không nên sưởi ấm cho trẻ bằng than. Theo bác sỹ Kim Anh, Khoa Sơ sinh từng tiếp nhận một số trường hợp trẻ em bị bỏng do nằm than nhưng mức độ tổn thương không nặng như trường hợp này.

Bác sỹ Kim Anh khuyến cáo khi trời lạnh, phụ huynh có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc quần áo ấm, đội mũ và mang vớ (tất). Tuyệt đối không để trẻ nằm gần than vì dễ gây bỏng, đồng thời khí CO khi đốt than có thể gây ngạt cho trẻ nếu nằm trong phòng kín./.

Theo Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam )

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top