Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Dương: Bệnh cực hiếm khiến bé trai mất cả lít máu/ngày

Thứ tư, 16:58 24/02/2016 | Y tế

GiadinhNet – Một bé trai 13 tuổi ở Bình Dương mất cả lít máu mỗi ngày vì căn bệnh cực hiếm gặp vừa được các chuyên gia BV Chợ Rẫy TP.HCM can thiệp cứu mạng thành công.

Bé Phúc giữ được tính mạng nhờ các chuyên gia BV Chợ Rẫy cật lực tìm ra nguyên nhân thực sự và can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật cao.

Bé Phúc giữ được tính mạng nhờ các chuyên gia BV Chợ Rẫy cật lực tìm ra nguyên nhân thực sự và can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật cao.

Gần một tháng trước, bé trai Nguyễn Trọng Phúc (13 tuổi, trú TX. Tân Uyên, Bình Dương) không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não buộc phải nhập viện (BV Đa khoa Bình Dương) điều trị.

Sau hơn nữa tháng điều trị, Phúc xuất viện về nhà bởi vết thương đã hồi phục. Nhưng về nhà được vài hôm thì Phúc bị xuất huyết qua mũi, miệng ồ ạt. Quá hoảng sợ, gia đình vội chuyển phúc đến BV cấp cứu.

Lần nhập viện thứ hai Phúc được điều trị tích cực bằng truyền máu, truyền dịch và dần bình phục. Chẩn đoán từ các bác sĩ khẳng định bé trai 13 tuổi bị rò động mạch cảnh xoang hang nên được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Tại BV Chợ Rẫy, Phúc vẫn đối mặt tình trạng xuất huyết ồ ạt, tái đi tái lại bấp chấp nỗ lực điều trị rò động mạch cảnh xoang hang, dù trước đó được chụp DSA để tái chẩn đoán. Ngay sau đó, Phúc được nội soi đường tiêu hóa nhưng cũng không phát hiện tổn thương.

“Trước tình hình này, các chuyên gia đã tiến hành chụp mạch máu xóa nền lần thứ hai. Qua đó, phát hiện bệnh nhân bị một khối giả phình động mạch vùng mũi phải, xuất phát từ nhánh thuộc động mạch não trước nghi dị dạng hiếm gặp nhánh động mạch hành khứu nguyên phát còn sót” - PGS.TS Trần Minh Trường, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy thông tin thêm vào sáng 24/2.

Cũng theo BS Trường, thương tổn mà bênh nhân Phúc trên có thể khiến bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ xuất huyết đến chết, hoặc yếu liệt nửa người, mù mắt và tử vong. Chuyên gia BV Chợ Rẫy cũng khẳng định đây là dị dạng bẩm sinh cực hiếm gặp, tỷ lệ chỉ 0,11/1.000 bệnh nhân.

Sau khi phát hiện nguyên nhân thực sự, các chuyên gia BV Chợ Rẫy

quyết định tiến hành nút tắc bằng coils thông qua kỹ thuật can thiệp nội mạch. Sau can thiệp chính xác này, tình trạng xuất huyết của Phúc được chặn đứng hoàn toàn. “Hiện bệnh nhân đã khỏe mạnh và chuẩn bị xuất viện” – BS Trường thông tin thêm.

Theo chuyên gia BV Chợ Rẫy, tình huống của bé trai 13 tuổi gặp phải đã giúp các bác sĩ có thêm kinh nghiệm chuyên môn hữu ích. “Nếu thấy bệnh nhân gặp chấn thương gây chảy máu đến lần thứ hai, thì bác sĩ điều trị buộc phải chỉ định chụp mạch máu xóa nền. Hệ mạch máu vốn phức tại khiến việc xác định vị trí tổn thương giúp tìm ra nguyên nhân thực sự rất khó khăn, vì vậy trường hợp này cần ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và can thiệp xử lý” – BS Trường chia sẻ thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top