Hà Nội
23°C / 22-25°C

BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại Nghệ An: Hơn 9 ngàn trẻ chưa có thẻ

Thứ tư, 14:19 24/08/2011 | Y tế

GiadinhNet - Đến thời điểm này, tổng số trẻ dưới 6 tuổi ở Nghệ An là 303.405 trẻ (số liệu do Sở LĐ,TB&XH cung cấp), trong khi đó số thẻ bảo hiểm y tế được cấp là 294.402.

Đến thời điểm này, tổng số trẻ dưới 6 tuổi ở Nghệ An là 303.405 trẻ (số liệu do Sở LĐ,TB&XH cung cấp), trong khi đó số thẻ bảo hiểm y tế được cấp là 294.402. Như vậy, vẫn còn hơn 9 ngàn trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ, gặp nhiều thiệt thòi trong quá trình khám chữa bệnh.
 
Người dân thờ ơ

Làm việc với BV Nhi Nghệ An, cơ sở khám chữa bệnh nhi khoa lớn nhất tỉnh, chúng tôi được biết số lượng bệnh nhi dưới 6 tuổi chiếm gần 80% số bệnh nhi đến khám, điều trị. Trong khoảng 400 trường hợp đến đăng ký khám, chữa bệnh mỗi ngày, có tới 15-20 trường hợp trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Tại khu vực làm thủ tục của BV Nhi Nghệ An, chúng tôi gặp chị Hoàng Thị Thảo, quê ở xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc đến đăng kí khám bệnh cho con mà không có thẻ BHYT. Chị Thảo cho biết, chưa làm thẻ BHYT là vì không biết đến chính sách này.

Tại huyện Đô Lương, chỉ tính riêng xã Tân Sơn, rất nhiều trẻ sinh từ những năm 2005- 2007... bây giờ mới xin cấp thẻ. Ông Trần Văn Công, cán bộ chính sách xã cho biết, dù đã tuyên truyền, vận động nhưng nhiều người dân vẫn có tâm lý xuê xoa, xem nhẹ. Chỉ khi cần thì mới đến "kêu".

Theo anh Hoàng Công Trứ, Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Yên Thành, phần lớn các trường hợp chậm làm thẻ BHYT ở huyện rơi vào những trường hợp bố mẹ đi làm ăn xa, ít quan tâm đến các chính sách xã hội, ít có thời gian quan tâm tới con cái. Có nhiều trường hợp thực sự vì hoàn cảnh và trình độ nhận thức nhưng cũng không ít người thờ ơ, không cần biết.

Ông Trứ cho biết thêm, nhiều người dân không hiểu hết ý nghĩa của tấm thẻ, sợ nếu đăng kí BHYT tại địa phương sẽ mất thời gian làm thủ tục chuyển tuyến khi chẳng may con bị bệnh nặng. "Bên cạnh đó, cũng không thể không  nói đến sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Việc tuyên truyền, hướng dẫn chưa đến nơi đến chốn khiến cho chính sách của Nhà nước chưa đến với dân. Một số cán bộ địa phương khi lập danh sách làm thủ tục cấp thẻ đã muộn, khi có thẻ rồi lại vẫn muộn đến tay người dân", ông Trứ nói.
 
Nhiều trẻ em dưới 6 tuổi đã không có thẻ BHYT khi đến khám
chữa bệnh tại BV Nhi Nghệ An. Ảnh: TG
 
Những bất cập cần tháo gỡ
 

Việc cử cán bộ làm công tác cấp pháp thẻ cũng gặp nhiều bất cập. Ông Hoàng Công Trứ cho biết: Huyện Yên Thành có 79.000 trẻ dưới 16 tuổi, gần 30.000 trẻ dưới 6 tuổi nhưng chỉ có một người vừa thực thi việc cấp phát thẻ, vừa kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác. Còn ở cấp xã, bài toán này còn khó khăn hơn. Các xã giao công tác trẻ em cho một cán bộ kiêm nhiệm, nơi thì giao cho cán bộ chính sách, nơi giao cho chuyên trách dân số. Vì không được hưởng bất cứ phụ cấp, ưu đãi nào nên để hoàn thành công việc chỉ biết trông cậy vào lòng nhiệt tình của họ.

Ngoài một số ảnh hưởng về mặt quyền lợi đối với bệnh nhi thì việc không có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh sẽ gây khó khăn trong việc quản lý thẻ, thanh quyết toán và quản lý quỹ của đối tượng này. Năm 2010, theo báo cáo quyết toán của các cơ sở khám chữa bệnh, toàn tỉnh Nghệ An có 23.988 lượt khám bệnh ngoại trú, 14.959 lượt điều trị ngoại trú cho trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT với số tiền 16,371 tỷ đồng.

Bên cạnh đó cũng nảy sinh một số bất cập trong chính sách bảo hiểm khiến người dân cũng như các cơ quan thực thi thấy chưa thực sự hài lòng. Cụ thể, trên phương diện người được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thì mặc dù cùng được hưởng cơ số thuốc là ngang nhau nhưng việc chênh lệch về trình độ, phương tiện, kỹ thuật... là không tránh khỏi. Nhiều phụ huynh mong muốn nên chăng được điều chỉnh chính sách BHXH để trẻ được thụ hưởng theo địa dư chứ không theo địa giới.

Một bất cập nữa là hiện tượng giữ bệnh nhân của các bệnh viện tuyến dưới trong khi bệnh lý của trẻ dưới 6 tuổi rất khó tiên lượng. Theo BS Dương Công Hoạt, Giám đốc BV Nhi Nghệ An, nhiều trường hợp trẻ chuyển lên BV Nhi đã quá muộn, nếu có gia đình nào vì quá sốt ruột muốn đưa con lên tuyến trên nhưng bệnh viện tuyến dưới không đồng ý chuyển là người bệnh phải chịu trả chi phí 50% theo quy định vượt tuyến.

Đối với các cơ quan thực thi có liên quan cũng đang gặp nhiều vướng mắc.  Công tác bàn giao danh sách trẻ giữa 2 ngành LĐ,TB&XH và BHXH ở nhiều địa phương còn chậm, chưa thống nhất quy trình cấp thẻ. Ngay việc tính truy thu cho nguồn quỹ bảo hiểm đối với những trường hợp làm thẻ muộn vừa qua theo công văn của liên ngành Tài chính - LĐ,TB&XH- BHXH hướng dẫn cũng khiến nhiều địa phương lúng túng trong việc thực hiện.
 
Hà Vinh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top