Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện tỉnh thiếu máu, bác sĩ "cầu cứu" tuyến trên để giải nguy cho bệnh nhân

Thứ bảy, 09:41 20/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Mắc bệnh nguy hiểm, ông Đ phải truyền máu nhiều lần, cơ thể sinh kháng thể bất thường. Nghĩa là không phải cứ cùng nhóm máu là có thể truyền được cho ông Đ. Ông phải chọn máu.

Ông N.V.Đ (65 tuổi, ở Phú Thọ) bị suy thận mãn, viêm phổi, xuất huyết tiêu hoá đang điều trị ở Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ. Là người có nhóm máu O, vì phải truyền máu nhiều lần, cơ thể ông Đ sinh kháng thể bất thường. Điều này có nghĩa là, không phải cứ cùng nhóm máu là có thể truyền được cho ông Đ, mà nam bệnh nhân này sẽ phải chọn máu phù hợp.

"Không chỉ mắc 3 bệnh nặng, huyết sắc tố của bệnh nhân khi vào viện giảm về còn 45g/l, trong khi ngưỡng bình thường của người khoẻ mạnh là 120g/l, điều này khiến ông rất mệt mỏi, nguy cơ tử vong cao" - BSCK1 Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu, BVĐK tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Bệnh viện tỉnh thiếu máu, bác sĩ cầu cứu tuyến trên để giải nguy cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Hàng nghìn người dân Phú Thọ tham gia hiến máu sáng 20/7. Đây là nguồn máu quan trọng, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Ảnh: Võ Thu

Để có máu truyền cho bệnh nhân, BVĐK tỉnh Phú Thọ phải chọn máu để truyền nhưng với điều kiện có đủ lượng máu để chọn. Đã có lúc Trung tâm Huyết học – Truyền máu tính đến phương án đưa bệnh nhân về Hà Nội điều trị, nhưng bệnh nặng, nhà nghèo, gia đình ông xin ở lại.

Bệnh viện đành gửi mẫu máu của bệnh nhân Đ về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) chọn máu "hộ", tìm kiếm hi vọng sống cho bệnh nhân. May mắn, tới chiều 18/7, trong số hàng nghìn đơn vị máu có ở bệnh viện chuyên về máu lớn nhất cả nước, Viện này đã gửi 5 đơn vị máu "ngược" lên Phú Thọ để truyền cho ông Đ.

"Mỗi đơn vị máu sẽ giúp huyết sắc tố bệnh nhân tăng 10g. Với 5 đơn vị máu, chỉ số này của bệnh nhân lên được khoảng ngưỡng 90g/l, nhưng cũng chỉ duy trì được 1 tháng nếu đáp ứng tốt. Trong trường hợp diễn tiến xấu hơn, bệnh nhân phải tiếp tục truyền máu, lo nhất là lấy máu ở đâu…" – BS Huyền chia sẻ.

Nỗi lo lắng của BS Huyền là có cơ sở bởi tại bệnh viện này, vào hè, tình trạng thiếu máu xảy ra. Là nơi cung cấp máu cho toàn tỉnh và một số tỉnh lân cận như Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc nên nhu cầu máu, các chế phẩm từ máu của BVĐK tỉnh Phú Thọ rất lớn, khoảng 30.000 đơn vị.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh viện cũng đủ máu để cấp cho người bệnh. Có thời điểm bệnh viện thiếu máu trầm trọng, như trước Tết Nguyên đán, trước ngày khai giảng năm học mới, nhất là nhóm máu O và A. Bệnh viện phải gọi hỗ trợ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, vận động người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hiến máu 2 lần/năm để có nguồn dự trữ khám chữa bệnh.

Ở Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ điều trị khoảng 300-400 bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh. Trung bình mỗi bệnh nhân điều trị khoảng 7-10 ngày.

Nằm điều trị tại đây đã được vài ngày, bé Nguyễn Đức Mạnh, ở Cẩm Khê, Phú Thọ tỏ ra mệt mỏi. Cậu bé 7 tuổi sắp lên lớp 2 sở hữu da mặt vàng ệch, mai mái, mũi tẹt, gương mặt điển hình của căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), căn bệnh cần truyền máu cả đời, sống nhờ bằng máu người khác.

Mạnh được phát hiện bệnh từ khi 9 tháng tuổi. Từ đó đến nay, cứ mỗi tháng một đợt, vợ chồng anh Vũ lại bế con từ Cẩm Khê xuống Việt Trì để truyền máu, thải sắt.

Bệnh viện tỉnh thiếu máu, bác sĩ cầu cứu tuyến trên để giải nguy cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Bé Mạnh chuẩn bị được truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Võ Thu

"Nếu bệnh viện đủ thuốc thải sắt, con sẽ điều trị trong khoảng 1 tuần kèm giải độc gan, nếu không thì chỉ 3 ngày, truyền máu xong bố con lại bồng bế nhau về quê", anh Vũ tâm sự.

Mạnh là con út của anh Vũ, có nhóm máu B - nhóm máu chỉ nhận của người cùng nhóm, hoặc người có nhóm máu O. Là nhóm máu phổ biến chỉ sau nhóm O, lượng người cần truyền nhóm máu B cũng rất lớn. Bố con anh Vũ cũng nhiều lần "đánh vật" vì thiếu máu truyền.

Bệnh viện tỉnh thiếu máu, bác sĩ cầu cứu tuyến trên để giải nguy cho bệnh nhân - Ảnh 3.

Nhóm máu B - nhóm máu chỉ nhận của người cùng nhóm, hoặc người có nhóm máu O. Ảnh: Võ Thu

"Con mang bệnh nên gần 7 năm nay, cả gia đình tôi coi như "sống chung" với tan máu bẩm sinh. Mỗi khi con thiếu máu, ứ sắt là biết ngay: Da xanh xao, sạm đen, kém ăn, mệt mỏi. Chỉ vài ngày trước cháu chạy nhảy, đến lúc thiếu máu, con chỉ nằm một chỗ, chờ đi viện truyền" – anh Vũ tâm sự.

Nhưng điều khiến ông bố này lo lắng nhất là cứ vào dịp giáp Tết, hoặc dịp nghỉ Hè (tháng 6-7-8), cậu con trai út của anh luôn đối mặt với nguy cơ thiếu máu để truyền.

"Vì thiếu máu, có vài lần tôi đã hiến máu cho con. Khi nào tôi không hiến được phải vận động anh chị em người thân trong gia đình hiến máu. Có thế cháu mới khoẻ hơn được" – người bố trầm ngâm.

Sáng 20/7, khoảng 1.000 người dân Phú Thọ đã tham dự ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Tổ”, đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động của chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ VII, với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt".

Đây là chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất, bắt đầu từ ngày 11/6 đến 28/7 với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất, với sự tham gia của nhiều địa phương nhất.

Tính đến ngày 20/7, Hành trình Đỏ đi qua 34 tỉnh, thành phố, trong đó có Phú Thọ, tiếp nhận được hơn 42.000 đơn vị máu.

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 23 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top