Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện đầu tiên áp dụng kỹ thuật phát hiện cùng lúc 23 kháng thể 'phản chủ'

Thứ tư, 11:29 13/03/2019 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Da liễu Trung ương trở thành nơi đầu tiên ở nước ta triển khai kỹ thuật xét nghiệm này, giúp việc quản lý, chẩn đoán và theo dõi người bệnh tự miễn tốt hơn.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trước đây, trong ngành Da liễu hay quan tâm đến bệnh nhiễm trùng về da. Đến nay, các bệnh lý viêm da mãn tính và các bệnh tự miễn là bệnh mới nổi.

Về bệnh tự miễn, PGS.TS Lê Hữu Doanh cho hay, hiểu đơn giản, hệ thống miễn dịch trong cơ thể người có chức năng bảo vệ, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và bệnh tật. Tuy nhiên, ở một số người hệ thống này bị rối loạn hoạt động nên quay ra tấn công lại chính các tế bào của cơ thể, từ đó sinh ra các bệnh được gọi chung là bệnh lý tự miễn dịch.


PGS.TS Lê Hữu Doanh đang khám cho bệnh nhân mắc vảy nến - một loại bệnh tự miễn.

PGS.TS Lê Hữu Doanh đang khám cho bệnh nhân mắc vảy nến - một loại bệnh tự miễn.

Do các bệnh tự miễn có liên quan đến các kháng thể chống lại trong cơ thể mình, nên việc quản lý điều trị các bệnh này gặp nhiều khó khăn.

PGS.TS Lê Hữu Doanh nhận định, gần đây, số lượng người mắc bệnh lý tự miễn tăng lên đến bệnh viện này để được quản lý, theo dõi tăng lên. Đặc biệt những người mắc tự miễn về da, tự miễn liên quan hệ thống.

Các bệnh tự miễn có thể được chia ra 2 nhóm: Nhóm các bệnh tổ chức liên kết tự miễn (xơ cứng bì hệ thống, viêm bì cơ,…) và Nhóm bệnh tự miễn liên quan các cơ quan như: Bọng nước, ly thượng bì bọng nước mắc phải, bệnh liên quan màng bề mặt, bệnh tự miễn da…

Viện đang quản lý khoảng 1.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý tổ chức liên kết tự miễn. 3 nhóm đông bệnh nhân được quản lý nhất là: Lupus ban đỏ hệ thống (gặp ở phụ nữ trẻ tuổi, gây thương tổn nhiều cơ quan nội tạng như da, niêm mạc, gan, thận, khớp, tim, phổi, hệ thần kinh); Xơ cứng bì (thường gặp ở nữ, điểm nổi bật là người mắc bệnh dần dần da dẻ cứng lại, mất đi độ đàn hồi, chun giãn, khi bệnh nặng dần có thể gây tổn thương ở thực quản, tim, phổi và thận); Viêm bì cơ (thương tổn chủ yếu là viêm da và cơ).

Khẳng định việc quản lý kèm theo chẩn đoán bệnh rất cần thiết, BS Doanh cũng cho biết, trước đây, một số kỹ thuật mới phát hiện ra được 1-2 kháng thể tự cơ thể chống lại bản thân mình.

Bằng kỹ thuật xét nghiệm mới - chẩn đoán bệnh tự miễn bằng kỹ thuật Euroline Immunolot - trong một lúc, các bác sĩ, kỹ thuật viên có thể phát hiện 23 tự kháng thể khác nhau trong các bệnh lý tự miễn. Kỹ thuật mới giúp bác sĩ dễ dàng, nhanh chóng hơn trong đánh giá tình trạng, mức độ tự miễn của bệnh.

"Đây là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam triển khai kỹ thuật xét nghiệm này, giúp việc quản lý, chẩn đoán và theo dõi người bệnh tốt hơn. Bệnh nhân tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi kết quả" - PGS.TS Lê Hữu Doanh khẳng định.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top