Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc

Thứ ba, 20:29 13/04/2021 | Y tế

GiadinhNet- "Hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám", Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nói tối 13/4.

Liên quan đến thông tin có hơn 200 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc, chuyển việc, tối 13/4, TS.BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời gian qua COVID-19 tác động lớn đến bệnh viện, nhân viên làm việc tại Bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng Đặc biệt đầu tiên của cả nước, với 4.300 nhân viên. Đây cũng là đơn vị y tế công đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ giai đoạn 2020-2021, tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 17/2/2020. Bệnh viện có hội đồng quản lý, được tự quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Thực hiện cơ chế tự chủ toàn phần, bệnh viện không nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ Bộ Y tế và Chính phủ. Có nghĩa là bệnh viện phải tự lo kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ trong khi nguồn thu giảm trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc - Ảnh 1.

TS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi xuất hiện COVID-19, trung bình bệnh viện tiếp nhận 5.000 - 5.500 bệnh nhân nội trú, 6.000 - 7.000 bệnh nhân khám một ngày. Hơn một năm qua do COVID-19, số giường bệnh kế hoạch là 3.200 nhưng có thời điểm thì chỉ hơn 1.000 bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện Bạch Mai phải cải tổ, kiện toàn từ cơ cấu tổ chức, đến các hoạt động dịch vụ như tang lễ, trông giữ xe, bán báo, dịch vụ ăn uống (giảm 61 nhân viên)…; hệ thống 10 nhà thuốc giảm xuống còn 5 nhà thuốc (giảm 51 nhân viên).

"Nguồn thu của bệnh viện năm 2020 giảm 2.000 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với năm 2019. Thực tế này đã tác động đến đời sống cán bộ viên chức bệnh viện" - TS Thành nói và cho biết, có những cán bộ trong bối cảnh áp lực và một số hoạt động điều tra, thanh kiểm tra, công việc thu nhập thấp đi, nhiều nhân viên được đơn vị khác mời chào với mức thu nhập cao hơn nên việc dịch chuyển là "tất yếu".

Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc - Ảnh 2.

Một trong những áp lực đến từ việc lãnh đạo bệnh viện quyết liệt thay đổi nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng quy trình làm việc, chấn chỉnh về tinh thần thái độ (đưa ra kỷ luật với những cán bộ có tình thần chưa đúng).

Bệnh viện đã báo cáo Bộ Y tế về 221 cán bộ chuyển công tác trong năm 2020 (trong số này có khoảng 100 lao động phổ thông, 43 bác sĩ, điều dưỡng...) để tìm hướng gỡ khó. "Hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám" - BS Thành khẳng định.

Đặc biệt, dù hơn 221 cán bộ chuyển đi, nhưng bù lại, bệnh viện tuyển mới hơn 500 người, đều là nhân lực chất lượng như bác sĩ nội trú, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành... Bệnh viện dù rất khó khăn nhưng vẫn quan tâm đời sống nhân viên, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ hàng nghìn nhân viên bệnh viện.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top