Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân ung thư rớt nước mắt trên chuyến xe yêu thương miễn phí về quê đón Tết Kỷ Hợi

Thứ năm, 14:10 31/01/2019 | Y tế

GiadinhNet - Hình ảnh hàng dài các y bác sĩ Bệnh viện K trong màu áo blouse vẫy tay chào tạm biệt các bệnh nhân ung thư về quê trên Chuyến xe yêu thương sáng 31/1 khiến nhiều người xúc động.

Trước tình hình thực tế về sự quá tải của các bến xe nhân dịp Tết Nguyên đán, sự khó khăn về điều kiện kinh tế và tình hình sức khỏe của người bệnh đặc biệt là bệnh nhân ung thư, Bệnh viện K và các đơn vị đã phối hợp tổ chức những chuyến xe yêu thương đưa người bệnh trở về quê ăn Tết, sum vầy cùng gia đình.

Năm nay chương trình “Chuyến xe yêu thương” được diễn ra từ ngày 25- 31/1/2019 và chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra vào sáng ngày 25/1 (20 tháng Chạp) và đợt 2 tổ chức vào sáng ngày 31/1 (26 tháng Chạp).

Những “Chuyến xe yêu thương” miễn phí sẽ khởi hành từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi các tỉnh: Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

“Chuyến xe yêu thương” không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện K mà chương trình sẽ cùng chung tay chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại bệnh viện 103, Viện Bỏng quốc gia, Viện Huyết học và truyền máu trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Có mặt trên chuyến xe chở đầy yêu thương về Nam Định, anh Phạm Trung Tuyến chia sẻ, là lao động chính trong gia đình nhưng không may anh bị ung thư dạ dày.

"2 năm điều trị, kinh tế của gia đình tôi gần như kiệt quệ. Ngày lễ Tết vé rất đắt đỏ, đi lại tốn kém, biết đến chương trình có chuyến xe miễn phí về quê cũng như những món quà Tết trước khi lên xe tôi cảm thấy rất phấn khởi, hạnh phúc" - anh Tuyến nói.

Bác Trịnh Thị Hương (54 tuổi, Bắc Kạn) điều trị bệnh ung thư vú ở Bệnh viện K cho biết, mọi năm, cứ khoảng 25 Tết, gia đình bác đã rộn ràng chuẩn bị Tết, sắm sửa đầy hào hứng. Năm nay, không may phát hiện bệnh, hai vợ chồng bỏ hết mọi việc về Bệnh viện K điều trị.

"Ai cũng háo hức. Nay 26 Tết rồi, cũng sốt ruột lắm. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên đâu nhà báo" - bà Hương ngậm ngùi chia sẻ.

Tiếp nối đợt 1 với hơn 300 bệnh nhân được đưa về quê đón Tết, trong sáng 31/1, 20 chuyến xe nghĩa tình đồng hành cùng hơn 700 người bệnh và người thân về quê ăn Tết đã chính thức chuyển bánh.

“Tết đến Xuân về - ai ai cũng mong muốn được trở về sum họp cùng gia đình. Bệnh nhân ung thư phần lớn đều nghèo, bệnh tật khiến họ và gia đình kiệt quệ hơn. Đồng hành cùng Chuyến xe yêu thương được Bệnh viện K tổ chức, chúng tôi rất xúc động vì đã thực hiện được một việc làm ý nghĩa, tình cảm, sự chia sẻ được gửi gắm trong những phần quà Tết, kết tinh bao trái tim ân tình trân quý. Chỉ mong bệnh nhân ung thư được đoàn viên, vui vầy cùng gia đình” – chị Thuỳ Dung, đại diện công ty Dược phẩm Hoa Linh, đơn vị tài trợ chương trình chia sẻ.

Có tổng cộng hơn 1.000 bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình trên chuyến xe yêu thương. Đây là chương trình thường niên do Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cùng các đơn vị tổ chức.

Có tổng cộng hơn 1.000 bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình trên chuyến xe yêu thương. Đây là chương trình thường niên do Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cùng các đơn vị tổ chức.

Bệnh viện K, các đoàn thiện nguyện, dành những cái nắm tay và vòng ôm siết chặt, lì xì đầu xuân chúc người bệnh có những ngày Tết sum vầy cùng gia đình. Trong ảnh là đại diện công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà lì xì cho bệnh nhân ung thư được về quê trên Chuyến xe yêu thương sáng 31/1.

Bệnh viện K, các đoàn thiện nguyện, dành những cái nắm tay và vòng ôm siết chặt, lì xì đầu xuân chúc người bệnh có những ngày Tết sum vầy cùng gia đình. Trong ảnh là đại diện công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà lì xì cho bệnh nhân ung thư được về quê trên "Chuyến xe yêu thương" sáng 31/1.

Bệnh nhân được các nhóm thiện nguyện hỗ trợ bánh chưng, bánh mỳ để về quê, đảm bảo không đói trên chặng đường hơn 4-5 tiếng về tới nhà.

Bệnh nhân được các nhóm thiện nguyện hỗ trợ bánh chưng, bánh mỳ để về quê, đảm bảo không đói trên chặng đường hơn 4-5 tiếng về tới nhà.

Chị Hà Thị Hạnh (SN 1999), mẹ bé Quàng Ngọc Nhung (3 tháng tuổi, ở Mai Sơn, Sơn La, mắc bệnh u hạch trực tràng và tắc ruột) rất xúc động khi được về quê bằng Chuyến xe yêu thương.

Chị Hà Thị Hạnh (SN 1999), mẹ bé Quàng Ngọc Nhung (3 tháng tuổi, ở Mai Sơn, Sơn La, mắc bệnh u hạch trực tràng và tắc ruột) rất xúc động khi được về quê bằng Chuyến xe yêu thương.

Từ khi sinh con, chị Hạnh phát hiện con mình không thể đi vệ sinh được, đi khám thì phát hiện bé mắc bệnh u hạch trực tràng, được mổ. Mới đây, khi xuống viện K điều trị, các bác sĩ phát hiện bé bụng chướng, bị tắc ruột. Hai vợ chồng trẻ, làm nương, chỉ vài trăm nghìn/tháng.

"Tiền làm không đủ tiền xe về quê. Đợt trước cháu xuống mổ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình rất khó khăn. Nay được xe Bệnh viện đưa về quê đón Tết, gia đình thấy ấm lòng" - chị Hạnh rơm rớm nước mắt nói.

Gíam đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn lì xì cho từng bệnh nhân được về quê trên Chuyến xe yêu thương.

Gíam đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn lì xì cho từng bệnh nhân được về quê trên Chuyến xe yêu thương.

Các thầy thuốc Bệnh viện K vẫy tay chào từng đoàn xe chở bệnh nhân về quê đón Tết Kỷ Hợi

Các thầy thuốc Bệnh viện K vẫy tay chào từng đoàn xe chở bệnh nhân về quê đón Tết Kỷ Hợi

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top