Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân ung thư nghẹn ngào trên chuyến xe yêu thương về quê đón Tết

Thứ sáu, 13:44 09/02/2018 | Y tế

GiadinhNet – Bà Nguyễn Thị Nhiễm phát hiện ung thư dạ dày cách đây 2 năm, đến nay đã di căn sang phổi, hiện đang điều trị tại khoa Nội 1, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bà Nhiễm cho biết, đây là cái Tết thứ 3 bà lên xe về quê đón Tết.

Sáng nay (9/2) tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, hàng trăm bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết Mậu Tuất trên những chuyến xe yêu thương do các nhà hảo tâm tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Nhiễm năm nay 76 tuổi, quê ở Hòn Gai, Quảng Ninh, cách Hà Nội tầm hơn 150km. Bà kể, những năm trước, nỗi ám ảnh của bà là bắt xe về quê đón Tết.

“Bến xe Mỹ Đình có xe về quê tôi đấy, nhưng đông đúc lắm. Hai vợ chồng già ra bến xe, thân ốm yếu nhưng phải chen nhau mới lên được xe. Giá vé bình thường về chỉ 80.000-100.000 đồng, nhưng ngày Tết có khi lên 150.000 đồng. Mà kể có bị ép giá lên cao nữa cũng phải chấp nhận thôi” – bà Nhiễm nói.


PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K chào từng bệnh nhân ung thư lên xe về quê đón Tết.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K chào từng bệnh nhân ung thư lên xe về quê đón Tết.

Năm nay, vợ chồng bà Nhiễm rất phấn khởi vì cùng với gần 600 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K, được bệnh viện cùng các nhà hảo tâm tổ chức đoàn xe đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết Mậu Tuất sáng 9/2.

Nghẹn ngào xúc động, bà nói, bà được xe đưa về tận Trung tâm Hòn Gai, sau đó chỉ thêm 10.000 đồng đi xe buýt nữa là hai vợ chồng bà được về với con cháu vuii vầy xuân Mậu Tuất.

Có mặt trên chuyến xe yêu thương về Ninh Bình – Thanh Hóa là hai chị em ruột người dân tộc Thái: Hà Thị Chung (22 tuổi) và Hà Thị Nguyệt Lan (10 tuổi). Hai chị em Chung cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trong một thời gian dài, họ đã tự chăm sóc nhau trong những tháng ngày điều trị tại Bệnh viện K.


Chị em Chung - Lan nhận quà từ các nhà hảo tâm trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Chị em Chung - Lan nhận quà từ các nhà hảo tâm trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Chung phát hiện bệnh từ cách đây nhiều năm, Từ đó đến nay, tháng nào Chung cũng phải đi điều trị tại viện, mỗi tháng một lần, mỗi lần 10 ngày. Đã có rất nhiều cái Tết, Chung phải lặn lội đón xe về huyện vùng núi Bá Thước, Thanh Hóa. Từ ngày có em ruột điều trị cùng, nỗi khó khăn nhân lên gấp bội.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, việc tổ chức 22 chuyến xe yêu thương xuất phát từ việc bệnh nhân ung thư phải chịu rất nhiều nỗi đau về bệnh tật, về kinh tế.

"Gần Tết rồi, việc bắt xe về quê rất khó khăn, chật chội. Bênh nhân vừa điều trị xong thì sức khỏe lại chưa được tốt, có những bệnh nhân ra viện ra viện nhưng không bắt được xe về quê lại phải ăn tết ở đây. Chính vì lý do đó nên Bênh viện K phối hợp với quỹ Ngày mai tươi sáng và một số cá nhân, tổ chức tài trợ để cho bệnh nhân về quê ăn Tết một cách thoải mái, thuận tiện nhất và sớm sum họp với gia đình" - PGS Quảng nói.


Các bác sĩ Bệnh viện K vẫy tay chào bệnh nhân ung thư về quê đón Tết.

Các bác sĩ Bệnh viện K vẫy tay chào bệnh nhân ung thư về quê đón Tết.

Việc tổ chức cho bệnh nhân ung thư của Bệnh viện K về quê đón Tết diễn ra từ ngày 6/2 đến 14/2 và chia làm 4 đợt. Sáng ngày 06/02 và sáng ngày 9/2, mỗi đợt có 10 chuyến xe đi các tỉnh: Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh. 2 đợt cuối được tổ chức vào sáng ngày 12/02 và sáng ngày 14/02, mỗi đợt sẽ có 1 chuyến xe xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi Thành phố Hải Phòng.

Mỗi ngày Bệnh viện K tiếp nhận khoảng 2000 lượt người bệnh đến khám và điều trị. Phần lớn bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Những chuyến xe yêu thương và những phần quà Tết góp phần động viện, làm vơi bớt khó khăn cho bệnh nhân ung thư và còn là nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách”- truyền thống của dân tộc ta.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top